Dầu thô vững giá trên 93 USD/thùng

Với mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch đêm qua (7/1) nhờ nhà đầu tư đang theo dõi tình hình cung cầu tại thị trường Mỹ, hiện giá dầu thô quốc tế loại hợp đồng giao sau đang đứng vững trên ngưỡng 93 USD/thùng.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch 7/1, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2 tăng nhẹ 10 cent, tương đương 0,1%, lên mức 93,19 USD/thùng trên sàn hàng hóa New York. Đây là mức giá cao nhất của dầu thô kỳ hạn loại này kể từ trung tuần tháng 10/2012 cho tới nay. Tuần trước, giá dầu thô đã tăng tới 2,5%.

Lý giải về sự đi lên của giá dầu, giới phân tích thị trường cho rằng, phần lớn vẫn là do báo cáo cuối tuần trước cho thấy lượng cung dầu ở Mỹ giảm mạnh hơn so với dự báo. Cụ thể, theo báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 28/12/2012, cung dầu giảm tới 11 triệu thùng.

Giới phân tích tin rằng, mức sụt giảm mạnh này là do thị trường cân nhắc trước các khoản thuế vào cuối năm và dự kiến lượng cung sẽ sớm hồi phục trở lại. Một chuyên gia phân tích còn đưa ra dự đoán rằng, trong tuần kết thúc ngày 4/1, lượng cung dầu thô có thể sẽ đạt được mức tăng lên tới 5 triệu thùng.

Một nguyên nhân khác cũng khiến giá dầu thô tăng nhẹ trong phiên 7/1 là việc thị trường chuẩn bị bước vào mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp quý 4/2012. Theo hầu hết các dự báo, các doanh nghiệp viễn thông và sản xuất hàng tiêu dùng sẽ có được mức tăng trưởng lợi nhuận cao hơn nhiều nhóm khác.

Cũng trong phiên giao dịch đêm qua, giá xăng giao tháng 2 tăng nhẹ 1 cent, tương ứng 0,5%, lên 2,78 USD/gallon. Giá dầu sưởi giao cùng hạn chốt ở 3,03 USD/gallon, tăng 0,5%. Ngược dòng với xu thế chung, giá khí tự nhiên giao tháng 2 giảm 2 cent, tương ứng với mức 0,6%, xuống 3,27 USD/ triệu BTU. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN