CPI cán mức tăng 0,69% tháng đầu năm

Theo công bố củ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 1/2014 tăng 0,69%. Đây là mức tăng khá cao so với những tháng gần đây song không phải mức đột biến của tháng giáp Tết âm lịch.

Theo đó, nhóm tăng cao nhất là dịch vụ giao thông, tăng 1,22%. Tiếp đó, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng (bao gồm tiền thuê nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng) tăng 1,02%. Nguyên do nhu cầu tăng cao đi lại cuối năm, vé tàu xe dịp Tết tăng, cộng phụ phí. Cùng với đó là nhu cầu mua bán nhà ở, sữa chưa nhà cửa cuối năm của người dân.

CPI cán mức tăng 0,69% tháng đầu năm - 1

Nhu cầu đi lại cuối năm tăng cao kéo theo giá vận tải đồng loạt tăng

Bên cạnh đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống vẫn giữ tốc độ tăng cao hơn mức bình quân, đạt 0,77%, trong đó lương thực tăng 1,33%.

Mức tăng CPI cả nước trong tháng 1/2014 không cao hơn so với mặt bằng chung những tháng liền kề trong năm 2013, đặc biệt so với thời điểm giáp Tết các năm trước, CPI tháng này được coi là khá lý tưởng, không có tăng giá đột biến. 

Trước đó, Hà Nội và TP HCM đã công bố CPI tháng 1, theo đó, CPI tháng 1/2014 trên địa bàn Hà Nội tăng 0,7% so với tháng trước trong khi tại TPHCM con số này là 0,4%.

Trong các mặt hàng tăng giá có nhóm đồ uống và thuốc lá, nhóm giao thông.

Theo Cục thống kê Hà Nội, đến thời điểm này, sức mua đang tăng dần, nhưng giá chưa có biến động lớn. Nhìn chung, thị trường hàng hóa dồi dào, đa dạng và có tác động tích cực từ sự chỉ đạo bình ổn giá.

Tháng qua, chỉ số vàng tháng 1 giảm 1,82%, chỉ số USD giảm 0,06%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.G (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN