Các nước đua nhau tẩy chay xăng dầu Nga, Trung Quốc âm thầm ôm được món hời

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Các nhà lọc dầu của Trung Quốc đang có được những khoản lợi nhuận to lớn khi kín đáo mua dầu thô giá rẻ của Nga trong bối cảnh nguồn cung của quốc gia này tiếp tục thâm nhập vào thị trường.

Không như các nhà máy lọc dầu nhà nước của Ấn Độ đã đưa ra một số biện pháp đấu thầu để mua dầu thô của Nga, một số nguồn tin tiết lộ với Bloomberg rằng các hãng chế biến dầu thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đang đàm phán riêng với bên bán. Các nhà máy lọc dầu độc lập của quốc gia này cũng đang âm thầm mua vào.

Các nước đua nhau tẩy chay xăng dầu Nga, Trung Quốc âm thầm ôm được món hời - 1

Hầu hết các công ty trên thế giới đều tránh xa dầu thô của Nga sau khi nước này tấn công Ukraine vì sợ bị tổn hại danh tiếng hoặc vi phạm các lệnh trừng phạt. Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc, chiếm 1/4 công suất của cả nước và chủ yếu có trụ sở tại tỉnh Sơn Đông, đã mua một số dầu ESPO tại cảng Kozmino phía đông của Nga, theo các thương nhân.

Các giao dịch mua ESPO gần đây của các nhà máy lọc dầu độc lập Trung Quốc – được gọi là teapot, được đặt hàng để nhận vào tháng 5 và các nhà chế biến dầu của Trung Quốc liên tục tìm kiếm nguồn cung dầu của Nga, theo thông tin do các nhóm người giao dịch giấu tên tiết lộ. ESPO là loại dầu được ưa chuộng bởi có thể được vận chuyển đến các cảng nhỏ hơn – nơi không thể xếp dỡ hàng từ các tàu lớn, từ khoảng cách ngắn hơn, giúp giảm thiểu chi phí.

Một số teapot đang thảo luận với các trader về những lựa chọn để thanh toán và tìm kiếm những tàu vận chuyển dầu thô có mức giá hợp lý. Ngoài ra, họ cũng đang xem xét mua dầu thô Ural. Nguồn tin thân cận cho biết thêm, các thùng dầu Ural được những doanh nghiệp chế biến thuộc nhà nước sẽ được giao vào tháng 6.

Hoạt động mua bán dầu của Nga hầu như không còn được các công ty chú ý sau cuộc tấn công Ukraine. Bên mua và bên bán đang bị buộc phải tham gia vào các cuộc đàm phán riêng tư sau khi một số cuộc đấu thầu thu hút giá thầu không đạt được kết quả. Shell Plc gần đây đã hứng chịu chỉ trích nặng nề vì thông báo mua dầu thô Ural không lâu sau khi xung đột xảy ra.

Một loại dầu thô Viễn Đông khác của Nga - Sokol - cũng đang chảy sang Ấn Độ. Theo các nhà giao dịch, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ và Tập đoàn Dầu khí Hindustan do nhà nước điều hành đã mua một số tải Sokol vào tháng 5 từ ONGC Videsh Ltd, một đối tác cổ phần trong dự án Sakhalin-I, theo các nhà giao dịch. Hàng hóa được bốc từ nhà ga De-Kastri.

Công ty phát triển dầu khí Sakhalin của Nhật Bản được gọi là SODECO, cũng có lợi ích cổ phần trong Sakhalin-I, đã từ chối bình luận về hoạt động xuất khẩu dầu thô Sokol trong tương lai. Các thương nhân cho biết một số người mua ở Bắc Á có khả năng sẽ nhận các loại hàng hóa đã cam kết của họ vào tháng Năm.

Cho đến nay, Ấn Độ đã mua ít nhất 13 triệu thùng Ural kể từ cuối tháng Hai, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, trong khi Dầu mỏ Ấn Độ mua thêm 3 triệu thùng trong lần đấu thầu mới nhất. Theo tính toán của Bloomberg dựa trên dữ liệu theo dõi tàu cho thấy, sản lượng hàng hóa của quốc gia này đạt trung bình khoảng 128.000 tấn một tháng vào năm 2021. Urals được vận chuyển từ các cảng ở Baltic và Biển Đen.

Nguồn: [Link nguồn]

Khung cảnh hoang tàn tại nơi từng là ”đại gia dầu mỏ” lớn nhất thế giới

Venezuela liên tục suy giảm hoạt động sản xuất dầu mỏ của mình sau nhiều thập kỷ giữ ngôi vương trong ngành do công tác quản lý yếu kém dưới các chế độ Chávez và Maduro,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Bloomberg) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN