Các nhà máy đường kêu cứu

Trên thị trường, giá đường giảm so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg. Trong khi đó, đường lậu của Thái Lan vẫn tuồn vào VN, dẫn đến giá đường, mía trong nước giảm.

Tại cuộc họp của Tổ điều hành thị trường trong nước ngày 27.2, ông Hà Hữu Phái- Trưởng đại diện Hiệp hội Mía đường tại Hà Nội cho biết, sản lượng đường sản xuất của các nhà máy đến thời điểm này chỉ mới đạt một nửa của cả vụ nhưng tồn kho đã lên tới gần 340.000 tấn, tăng 129.000 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường, giá đường RE đến thời điểm này giảm so với cùng kỳ năm ngoái là 6.000 đồng/kg, đường cát vàng cũng 5.000 đồng/kg, khiến cho các doanh nghiệp sản xuất đường lao đao. Trong khi đó, đường lậu của Thái Lan vẫn tuồn vào VN, dẫn đến giá đường, mía trong nước giảm. Đại diện Hiệp hội Mía đường đề nghị: Khẩn cấp cho xuất khẩu đường, đồng thời tăng cường chống buôn lậu đường ở khu vực phía Nam. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Nguyễn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN