Bán đấu giá 100 tấn đường nhập lậu

Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết ngày 15-1 sẽ bán đấu giá 100 trong số 180 tấn đường nhập lậu mà đội đã bắt được. Đây là số lượng đường nhập lậu bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Đỗ Kim, đại diện phía nam của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, giá đấu của 100 tấn đường ban đầu là 14.470 đồng/kg, còn 80 tấn còn lại đang được Hải quan An Giang giữ. Sau khi điều tra những thông tin cơ bản sẽ tiếp tục đấu giá 80 tấn này thông qua hồ sơ.

Theo ông Kim, số hàng nói trên bị tịch thu là do các chủ hàng không xuất trình được hóa đơn bán hàng, thậm chí có chủ hàng xuất trình hóa đơn từ bán hàng của năm 2011.

Việc bắt giữ số lượng đường lớn nói trên, theo ông Nguyễn Hải, Tổng thư ký Hiệp hội mía đường Việt Nam là kết quả của sự hợp tác gữa hiệp hội và Cục Điều tra chống buôn lậu. Hai đơn vị này đã ký kết hợp tác từ tháng 9-2012.

Tuy nhiên, ông Hải cho rằng, trên thực tế số lượng đường lậu từ các tỉnh biên giới Tây Nam còn khá nhiều nên việc bắt giữ 180 tấn đường vẫn là con số nhỏ so với lượng đường nhập lậu vào Việt Nam khoảng 700-1.000 tấn như hiện nay. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hùng (Thời báo Kinh tế Sài Gòn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN