Ai mua trăm tỷ đồng tăng cường sinh lý nam giới của Phú Lê?

Người bán còn không biết thành phần, công dụng sản phẩm nhưng vẫn quảng cáo để bán. Vậy điều gì khiến khách hàng tin và xuống tiền?

"Giang hồ mạng" Phú Lê, khai không biết thành phần, công dụng và giấy tờ công bố của sản phẩm tăng cường sinh lý Loramen, bản thân cũng chưa từng sử dụng, nhưng vẫn quảng cáo "ầm ĩ" để bán hàng vì tin tưởng vợ.

Điều khiến tôi thắc mắc là thật sự có người mua những sản phẩm này để sử dụng sao?

Tương tự trường hợp Huấn Hoa Hồng bán 300 tỷ đồng tiền nước hoa, Phú Lê có lượng người theo dõi lớn và từng sử dụng nhiều cách để thu hút người xem như ca hát, nhảy múa, diễn hài, thậm chí cãi nhau "để làm sao có nhiều người xem". Khi đã có một lượng khán giả nhất định, việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Một người bán hàng bình thường phải tìm khách bằng quảng cáo, cửa hàng, chương trình khuyến mãi hoặc xây dựng uy tín trong thời gian dài.

Còn một người đã nổi tiếng trên mạng xã hội chỉ cần xuất hiện trước hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người thì mỗi lần livestream đã có sẵn một lượng khách hàng tiềm năng.

Nhưng với những sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là sản phẩm tăng cường sinh lý nam giới, người mua có thực sự tìm hiểu trước khi xuống tiền?

Họ có biết sản phẩm chứa thành phần gì, có công dụng ra sao, có giấy tờ công bố hay không? Hay chỉ cần một người nổi tiếng trên mạng nói "tốt", "hiệu quả" là đủ để tin tưởng chốt đơn?

Đến khi vụ việc vỡ lẽ, điều đáng suy nghĩ hơn là chính người quảng cáo cũng thừa nhận mình chưa từng sử dụng sản phẩm và không biết thành phần, công dụng của nó.

Vậy điều gì khiến những người không biết rõ sản phẩm vẫn có thể dễ dàng quảng cáo, còn người tiêu dùng lại sẵn sàng mua chỉ vì tin vào người bán?

Theo công an, từ năm 2021 đến 2025, Công ty Thiên Phú nhập hàng từ nhiều doanh nghiệp nhưng không lập hóa đơn và kê khai thuế đầy đủ. Ngoài tài khoản công ty, vợ chồng Phú còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh.

Cơ quan điều tra cáo buộc Kiều khai báo, nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều nhằm hợp thức hóa số tiền đã nhận và giảm số thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Bạn có mua sản phẩm sức khỏe chỉ vì người nổi tiếng quảng cáo?

Từ năm 2017 đến 2023, Lê Văn Phú (tức Phú Lê) và vợ là Lã Thúy Kiều tham gia thành lập, điều hành 3 công ty.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hòa ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN