Trận đấu nổi bật

coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Wimbledon: Murray tự tin với cơ hội bảo vệ ngôi vương

Sự kiện: Wimbledon 2023

Trong buổi họp báo ra mắt trang phục thi đấu mới của mình tại Wimbledon 2014, đương kim vô địch Andy Murray khẳng định anh không cảm thấy quá áp lực với việc bảo vệ thành công của mình tại giải Grand Slam thứ 3 trong năm.

Chia sẻ với tờ Evening Standard, tay vợt 27 tuổi thừa nhận áp lực bảo vệ thành công ngôi vô địch tại SW19 năm nay không nặng nề như những gì anh phải trải qua trong hành trình lên đỉnh tại sân All England cách đây 1 năm.

“Thật sự đó là áp lực lớn nhất mà tôi đã chịu đựng và vượt qua trong sự nghiệp của mình. Thật tốt là giờ không còn phải lo lắng nhiều về điều đó nữa”, Murray nói về áp lực giành thắng lợi ở Wimbledon 2013, vốn đã giúp anh chấm dứt cơn khát kéo dài 77 năm được đăng quang ở giải đấu diễn ra trên sân nhà của quần vợt xứ sở sương mù kể từ thành công của tay vợt huyền thoại Fred Perry.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Murray đã trải qua rất nhiều biến động trong sự nghiệp khi không thể đăng quang tại một giải đấu nào, cũng như trải qua một ca phẫu thuật chữa trị chấn thương lưng vào tháng 9 năm ngoái và mới nhất là chia tay với HLV Ivan Lendl.

Andy Murray vừa trở thành tay vợt hàng đầu thế giới đầu tiên có HLV là nữ khi đồng ý làm việc cùng cựu số 1 thế giới của WTA - Amelie Mauresmo.

Wimbledon: Murray tự tin với cơ hội bảo vệ ngôi vương - 1

Có HLV mới, liệu Murray có bảo vệ được chức vô địch Wimbledon?

“Nếu câu hỏi được đặt ra là giữa việc lần đầu tiên đăng quang ở Wimbledon và có thể bảo vệ ngôi vô địch của mình tại đây, việc nào khó hơn thì thật lòng tôi cũng không biết chắc chắn. Điều tôi luôn hiểu là thật sự là thử thách rất lớn nếu muốn bước lên đỉnh cao vinh quang ở SW19”, Andy Murray chia sẻ trong buổi ra mắt trang phục thi đấu mới của Adidas, đồng hành trên hành trình của tay vợt số 1 Vương quốc Anh ở giải đấu diễn ra tại sân All England sắp tới.

Sau buổi tập trên sân chính ở Wimbledon cùng HLV Mauresmo hôm qua, theo giờ địa phương, Andy Murray đã được Thị trưởng hội đồng thành phố Merton (London), nơi diễn ra giải Grand Slam thứ 3 trong năm, ông Agatha Akyigyina trao tặng danh hiệu Tự do cao quý. Đây là danh hiệu cấp cao nhất ở cấp Hội đồng thành phố có thể trao tặng cho những nhân vật được ghi nhận có nhiều cống hiến.

Tay vợt người Scotland sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương của mình với trận đấu gặp đối thủ đến từ Bỉ là David Goffin vào ngày thứ 2 tới (23/6).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Ngọc (Theo Daily Mail, ATPWorldtour) ([Tên nguồn])
Wimbledon 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN