Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Tin thể thao HOT 19/6: Nadal nói về chuyện giải nghệ

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Với Nadal, ý định giải nghệ chưa xuất hiện trong đầu.

Nadal nói về chuyện giải nghệ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Italia, IoDonna mới đây, Rafa chia sẻ: “Tôi là một người lạc quan, khi bị thương tôi chưa bao giờ nghĩ mình không thể vượt qua. Về chuyện giải nghệ, có lẽ còn xa vời. Điều quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh và có thể ra sân theo cách của mình.”

Del Potro lên lộ trình tiếp theo. Tay vợt Argentina sẽ tham dự duy nhất một giải đấu trên mặt sân cỏ là Wimbledon. Sau đó anh sẽ nghỉ ngơi và tham dự giải Los Cabos Open từ 30/7 đến 5/8. Một số tay vợt khác dự giải này có Karlovic, Jack Sock, Sam Querrey hay Feliciano Lopez.

Murray nhận lời cảnh báo từ Djokovic. Trước màn tái xuất của Murray tại giải Queen’s Club, Novak Djokovic đã lên tiếng cảnh báo người đồng nghiệp. Theo đó, tay vợt người Serbia cho rằng Murray hơi mạo hiểm khi chọn trở lại trên mặt sân cỏ. "Tôi không biết chính xác tình trạng chấn thương hông của Murray. Song có một điều hơi nguy hiểm là sự trơn trượt nơi mặt sân cỏ. Đây là một điều khó lường và cỏ luôn luôn là mặt sân mà chỉ một bước di chuyển sai có thể khiến một điều tồi tệ nào đó xảy ra, đặc biệt là phần hông," Djokovic nhận định.

Tin thể thao HOT 19/6: Nadal nói về chuyện giải nghệ - 1

Murray - Djokovic

Conor McGregor khó mua lại cổ phần UFC. Diễn viên Mark Wahlberg - một trong những cổ đông của WME-IMG trong động thái mới nhất, đã từ chối tay đấm người Ireland mua lại cổ phần UFC. “Tất nhiên không phải vì vụ việc McGregor tấn công xe bus tại UFC 223," Ngôi sao Hollywood trả lời trên TMZ. “Đơn giản là vì UFC đang trong giai đoạn hái ra tiền. Họ mới ký một bản hợp đồng lớn cùng ESPN, kèm thêm rất nhiều kế hoạch đáng chú ý khác. Rõ ràng tôi sẽ không có lời khi bán cổ phần vào lúc giải đấu đang ăn nên làm ra."

Giải đấu Queen’s Club buồn vì Nadal. Ông Stephen Farrow – trưởng BTC Queen's Club không giấu được nỗi buồn khi thiếu vắng tay vợt Rafael Nadal. "Rõ ràng chúng tôi cảm thấy thất vọng khi Rafa quyết định không tham dự. Chúng tôi đã gửi lời chúc anh ấy sức khỏe và hy vọng sẽ gặp lại trong tương lai. Dù thiếu Nadal nhưng giải đấu vẫn còn những tên tuổi lớn như Novak Djokovic hay các tay vợt xuất sắc khác trên thế giới".

"Gã hề" thành Manchester bị coi thường. Sau màn tái xuất ấn tượng của Fury, người hâm mộ quyền anh bắt đầu nghĩ đến trận chiến toàn Anh, giữa cựu vương hạng nặng thế giới với Tony Bellew, nhà vô địch WBC hạng cruiserweight. Mặc dù vậy, trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Bellew cho rằng Fury chưa sẵn sàng để đối đầu với mình. "Ngay lúc này, thật lòng mà nói Tyson Fury chưa sẵn sàng để thượng đài với tôi. Tôi sẽ kết liễu anh ấy còn nhanh hơn cách tôi đánh bại David Haye, chắc chắn là như vậy. Tôi nghĩ anh ấy cần thêm một trận đấu nữa. Tôi sẽ chờ và trao đổi với ông bầu Eddie Hearn," Bellew tuyên bố.

Federer tuyên chiến Nadal, giữ chặt ngôi số 1: Federer vừa vô địch Stuttgart Open và chính thức đòi lại ngôi số 1 ATP với 150 điểm nhiều hơn Nadal. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Federer tới đây rất nặng nề khi phải bảo vệ 2.5000 tại Halle Cup và Wimbledon. Trước thềm 2 giải đấu, Federer có phát biểu đầy tự tin: "Tôi đã chúc mừng Nadal với chức vô địch Roland Garros nhưng vị trí số 1 thế giới hiện tại là của tôi. Tôi đã dành nửa cuộc đời cho tennis và trở thành tay vợt số 1 thế giới là mục tiêu quan trọng nhất. Tôi sẽ giữ vị trí của mình đến hết Wimbledon".

Tin thể thao HOT 19/6: Nadal nói về chuyện giải nghệ - 2

Federer vừa vô địch Stuttgart Open 2018

Murray trở lại sau 342 ngày, đụng Kyrgios: Andy Murray đã rời xa quần vợt đỉnh cao gần một năm. Đã đến lúc cựu tay vợt số 1 thế giới trở lại để hướng đến Wimbledon. Theo kế hoạch được tiết lộ mới đây, Murray sẽ chính thức ra sân thi đấu tại Queen’s Club và đụng độ Nick Kyrgios của Australia.

McGregor hầu tòa, fan đòi trả tự do: McGregor đã phải đến tòa án làm việc sau vụ tấn công xe bus chở Khabib Nurmagomedov cùng nhiều võ sỹ UFC. Tuy nhiên, ben ngoài tòa án có nhiều người hâm mộ tụ tập cùng những biểu ngữ yêu cầu tuyên McGregor vô tội. Kể từ sau trận đánh tỷ đô với Mayweather, sự nghiệp của McGregor xuống dốc không phanh. Anh đã bị tước đai vô địch UFC và chưa hẹn ngày thượng đài trở lại.

Lewis Hamilton mất hứng với F1: Hamilton chỉ xếp thứ 5 tại Canadian Grand Prix và nhận nhiều chỉ trích. Thế nhưng tay đua người Anh cho biết không còn nhiều hứng thú với môn chơi tốc độ này. Trong bài phát biểu gần nhất, Hamilton khẳng định khó lấy lại phong độ ở giải đấu tại Pháp tới đây: "Tôi chưa có ý tưởng nào cho chặng đua tới. Ở Pháp cũng sẽ chỉ là những vòng đua tẻ nhạt giống như ở Canada. Tôi không hề cảm thấy hào hứng".

Brooks Koepka bảo vệ vô địch US Open: Kể từ năm 1989 đến nay, giải golf US Open mới có ngôi sao bảo vệ thành công chức vô địch. Brooks Koepka đạt tổng cộng +1 gậy và có năm thứ 2 liên tiếp nâng cao chiếc cúp bạc danh giá. Golfer 28 tuổi đã vượt qua Fleetwood (+2 gậy) đầy nghẹt thở để đăng quang. Trước đó huyền thoại Tiger Woods còn không thể vượt qua nhát cắt.

8 ”thánh nữ” tennis đẹp nhất 2018: Loạt mỹ nhân vượt mặt Sharapova, Bouchard

8 tay vợt nữ đẹp nhất 2018 không có sự xuất hiện của Sharapova và Bouchard.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN