Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
-
Victoria Azarenka
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Tin HOT 15/9: Murray chơi bóng đá để chuẩn bị Davis Cup

Andy Murray đã tham gia một thử thách thú vị tại sân nhà của CLB Celtic để chuẩn bị cùng các đồng đội tại ĐT Vương quốc Anh dự trận bán kết Davis Cup.

Murray chơi bóng đá để luyện tập cho Davis Cup: Bỏ qua nỗi đau bị loại sớm bởi Kevin Anderson loại sớm khỏi US Open năm nay, tay vợt số 1 của Vương quốc Anh Andy Murray đang tỏ ra khá tập trung chuẩn bị cho trận đấu giữa ĐT quê nhà với ĐT Úc ở bán kết cúp đồng đội nam danh giá nhất thế giới. Andy Murray cùng với người anh trai Jamie và Dom Inglot, Kyle Edmund và đội trưởng ĐT Vương quốc Anh Leon Smith đã đến SVĐ Celtic Park (Scotland) để tham gia thử thách sút bóng vào xà ngang với một số cầu thủ Celtic Glasgow. Theo Andy Murray, thử thách này giúp anh nâng cao khả năng di chuyển và dứt điểm trúng đích khi thi đấu tennis.

"Sharapova của Ấn Độ" muốn dành tặng Grand Slam cho mọi người: Sania Mirza, người được mệnh danh là "Masha của Ấn Độ" vừa cùng với người đánh cặp ăn ý là cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ Martina Hingis vô địch đôi nữ US Open năm nay. Họ cũng đang giữ ngôi vị số 1 đôi nữ thế giới. Phát biểu sau trận chung kết mỹ mãn tại New York vừa qua, Mirza chia sẻ cô muốn dành tặng danh hiệu vừa qua cho tất cả người dân Ấn Độ - những người đã cổ vũ hết mình cho cô và Hingis đạt được thành công vừa qua.

Tin HOT 15/9: Murray chơi bóng đá để chuẩn bị Davis Cup - 1

Mirza (phải) và Hingis xuất sắc vô địch đôi nữ US Open 2015

Giành ngôi á quân US Open, Vinci tăng chóng mặt trên BXH WTA: Với việc xuất sắc hạ Serena Williams ở bán kết và dừng bước trước người đồng hương Flavia Pennetta ở chung kết đơn nữ Mỹ mở rộng năm nay, Roberta Vinci đã được cộng thêm 1300 điểm vào BXH cá nhân và "nhảy" từ vị trí 43 lên đứng thứ 19 thế giới - vị trí cao nhất trong sự nghiệp của cô.

Khói mù dày đặc đe dọa chặng đua Singapore Grand Prix 2015: Khói mù đã bao phủ dày dặc gần một tuần qua do nạn đốt rừng dọn đất làm nông nghiệp tại Sumatra, khu vực miền Trung nước láng giềng Indonesia.

Tình trạng này đã khiến một số sự kiện thể thao địa phương ở Singapore phải hủy bỏ vào cuối tuần này, do lo ngại các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe vận động viên và người dân.

Cơ quan Quản lý môi trường quốc gia Singapore (NEA) cho biết chỉ số mức độ ô nhiễm (PSI) có khả năng vẫn nằm trong phạm vi "không lành mạnh" ở các tuần tiếp theo. Do vậy, theo Ban Tổ chức Singapore Grand Prix 2015, những diễn biến của khói mù sẽ được theo dõi chặt chẽ và một phương án dự phòng đã được chuẩn bị nhằm đảm bảo cho cuộc đua diễn ra tốt đẹp.

Quần vợt Việt Nam có nguy cơ sớm mất nhân tài: Ngoài Lý Hoàng Nam, một tay vợt tên tuổi khác của Việt Nam là Nguyễn Hoàng Thiên sẽ không tham dự Giải quần vợt vô địch quốc gia khởi tranh ở Hà Nội trong 2 ngày tới. Hoàng Thiên hiện ở Mỹ và có thông tin rằng tay vợt này sẽ giải nghệ sớm ở tuổi 20. Lý do là bởi gia đình Hoàng Thiên muốn tay vợt này theo đuổi con đường học vấn.

Điều đáng nói là Hoàng Thiên từng được gia đình đầu tư mạnh mẽ để theo đuổi nghiệp quần vợt chuyên nghiệp. Anh cũng đoạt được nhiều danh hiệu vô địch các lứa tuổi trẻ quốc tế nhưng đã có dấu hiệu chững lại trong thời gian qua khi thi đấu không thành công ở giải Men’s Futures.

Thua Djokovic, Federer quyết không giải nghệ. Roger Federer đã 34 tuổi và lần cuối cùng anh vô địch Grand Slam là từ năm 2012, còn lần cuối cùng vô địch US Open là từ năm 2008. Tuy nhiên thất bại trước Novak Djokovic trong trận chung kết không làm Federer nản lòng. “Tôi cảm thấy mình đang đi đúng hướng và lần đầu tiên trở lại trận chung kết kể từ năm 2009. Tôi tin rằng tôi sẽ gặp lại các bạn năm sau”, Federer nói trong cuộc họp báo hậu US Open.

Tin HOT 15/9: Murray chơi bóng đá để chuẩn bị Davis Cup - 2

Roger Federer

Djokovic được phim “300” truyền cảm hứng. Khi Djokovic thi đấu trận chung kết thì anh nhận được sự cổ vũ từ một fan đặc biệt, đó là diễn viên Gerard Butler nổi tiếng đóng vai chính trong bộ phim “300”. Djokovic sau đó tiết lộ chiến thắng của anh trước Federer lấy cảm hứng từ theo dõi bộ phim này, về chiến thắng của 300 binh lính Hy Lạp cổ đại trước đội quân xâm lược hùng hậu đến từ Ba Tư.

Hamilton dự đoán Rosberg bùng nổ trở lại. Lewis Hamilton đến gần chức vô địch F1 mùa giải 2015 sau khi tạo ra cách biệt 53 điểm với đồng đội Mercedes của mình là Nico Rosberg, nhưng chủ yếu do động cơ xe của Rosberg bị bốc cháy ở vòng áp chót của Italian Grand Prix. “Anh ấy sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau sự cố ấy”, Hamilton nói, và tôi tin rằng anh ấy sẽ có kết quả tốt ở Singapore Grand Prix.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN