Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Benjamin Hassan
0
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
0
Jack Draper
0
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
0
Caroline Wozniacki
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Tennis: Gay cấn cuối mùa

Hiềm có mùa nào như năm nay khi mà sân chơi ATP chỉ còn 2 giải là kết thúc mùa giải nhưng vẫn còn 4 vé dự World Tour Finals chưa xác định được chủ nhân và ngay cả ngôi số 1 trong năm cũng phải chờ đến giờ cuối mới được xác định.

Giành giật vé đến London

Ngoài Djokovic, Federer, Wawrinka và Cilic đã có vé đến London dự World Tour Finals, vẫn còn đến 4 vé nữa đang nằm trong tầm tranh chấp của 6 tay vợt gồm Murray, Nishikori, Berdych, Ferrer, Raonic và Dimitrov. Do vậy mọi cặp mắt đang dồn về giải Masters diễn ra ở Paris bởi đây là tuần lễ quyết định ai sẽ được hưởng vinh dự góp mặt trong cuộc chơi dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất trong năm.

Xét tình thế hiện tại, Murray đang xếp thứ 5 và là tay vợt có nhiều ưu thế nhất do anh chỉ cần vào đến tứ kết ở Paris là chắc chắn có vé. Người ta cho rằng tay vợt của Anh sẵn sàng hy sinh cả máu lẫn mồ hôi và nước mắt để được dự World Tour Finals trên sân nhà.

Còn bản thân Murray thì cho rằng: “Các tay vợt xếp sau tôi cần phải thi đấu cực tốt ở Paris để hất tôi ra khỏi cuộc tranh chấp, do vậy tôi sẽ làm tất cả những gì có thể”.

Tennis: Gay cấn cuối mùa - 1

Andy Murray

Xếp ở vị trí thứ 6 trong cuộc đua là Nishikori, chỉ thua Murray có 30 điểm và đang khát khao trở thành tay vợt châu Á đầu tiên được dự giải danh giá cuối năm. Tuy nhiên để hoàn thành khát vọng ấy thì Nishikori sẽ phải lọt vào bán kết ở Paris và đấy không hề là nhiệm vụ dễ dàng khi anh phải vượt qua Robredo ở vòng 2 và sau đó nhiều khả năng là Tsonga ở vòng 3 rồi có thể là Ferrer ở tứ kết.

Cũng phải lọt vào bán kết mới có vé đến London là Berdych (đang xếp thứ 8). Trong khi đó, nhiệm vụ của Ferrer (9) sẽ nặng nề hơn do anh cần phải lọt vào chung kết, còn Raonic (10) và Dimitrov (11) buộc phải đoạt chức vô địch. Dẫu sao, đấy chỉ là những tính toán trên lý thuyết vì còn nhiều chuyện khó lường ở Paris do đường tiến của mỗi người mỗi khác.

Cuộc đua đến ngôi số 1

Với 2 chức vô địch liên tiếp đoạt được trong giải Masters ở Thượng Hải và World Tour 500 ở Thụy Sỹ, Federer bất ngờ trở lại cuộc tranh chấp ngôi số 1 trong năm với Djokovic.

Bản thân tay vợt người Thụy Sỹ cũng phải thừa nhận anh có chút ngạc nhiên khi thấy mình lại bám sát Djokovic, trong khi Djokovic lại suy nghĩ khác: “Tôi chưa bao giờ loại Federer ra khỏi cuộc đua cả. Tôi luôn nghĩ Federer là một trong những tay vợt xuất sắc nhất thế giới và anh ấy đang chứng minh cho mọi người thấy là mình xứng đáng có mặt trong cuộc tranh chấp. Tôi dành rất nhiều sự tôn trọng về những gì Federer đã làm được. Tôi không nghĩ tuổi tác là vấn đề với Federer”.

Hiện giờ, cuộc tranh chấp ngôi số 1 trong năm đang ở thế vô cùng gay cấn do Djokovic chỉ hơn Federer có 490 điểm. Và bất kể kết quả cuộc tranh tài ở Paris ra sao thì phải chờ khi World Tour Finals kết thúc mới có thể xác định ai là tay vợt số 1 trong năm và thậm chí có thể còn phải chờ thêm một tuần nữa do Federer còn cơ hội kiếm thêm điểm từ trận chung kết Davis Cup gặp Pháp.

Đánh giá về cuộc đua với Federer, Djokovic nhận định: “Federer bám sát tôi trong bảng xếp hạng và tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ rất có động lực để tranh chấp ngôi số 1. Đó là cuộc đua ở thế rất mở. Dĩ nhiên mục tiêu của cả hai chúng tôi là kết thúc năm ở ngôi số 1. Chúng tôi đang chơi tốt và đó là điều chắc chắn sẽ đóng vai trò lớn trong những tuần tới”.

Trở lại giải ở Paris, Djokovic đã vượt qua vòng 2 sau trận thắng 6/3, 6/4 trước Kohlschreiber và ở vòng 3 anh sẽ gặp Isner hoặc Monfils. Trong khi đó đêm qua Federer mới gặp Chardy ở vòng 2 và nếu thắng thì đối thủ tiếp theo của anh rất nhiều khả năng là Fognini.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Quân (thethaohcm.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN