Trận đấu nổi bật

mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

TDDC Việt Nam hướng đến cúp thế giới tại Slovenia

TDDC Việt Nam đã thành công tại giải TDDC Challenge Cup-Doha 2013.

Sau 9 giờ bay từ Doha và nghỉ chân tại Bangkok, Thái Lan, chiều 30/3, đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam gồm 12 thành viên, do Tiến sĩ Kim Lan, PCT kiêm TTK Liên đoàn thể dục Việt Nam làm trưởng đoàn đã về tới Hà Nội, kết thúc đợt tham dự hết sức thành công tại giải TDDC Challenge Cup-Doha 2013.

Dù khá mệt mỏi sau chặng bay dài, nhưng các thành viên trong đoàn đều rất phấn khởi trước những kết quả đã đạt được: 1HCV-1HCB.

Trưởng đoàn Kim Lan cho biết: “năm nay giải này thu hút tới 103 VĐV nam và 48 VĐV nữ thuộc 37 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đồng thời quy tụ rất nhiều gương mặt xuất sắc. Bởi vậy, trước giờ lên đường, chúng tôi chỉ đặt mục tiêu có huy chương đối với một số gương mặt vốn đã thành danh như: Phan Thị Hà Thanh và Hoàng Cường. Còn đối với các VĐV trẻ như Thanh Tùng, Phương Thành, Vân Anh... chủ yếu nhằm giúp các cháu có điều kiện tích luỹ thêm kinh nghiệm. Nhưng các VĐV đã thi đấu rất tốt”.

TDDC Việt Nam hướng đến cúp thế giới tại Slovenia - 1

VĐV Lê Thanh Tùng bất ngờ giành HCB nội dung nhảy chống

Có mặt ở Doha vào ngày 25-3. Các VĐV của đoàn Việt Nam đã có được 2 buổi làm quen với điểm thi đấu. Khí hậu ở Doha rất nắng, nóng, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên trên 40 độ C, trong khi nhiệt độ trong nhà tập và thi đấu, khách sạn lại lạnh cóng, khiến gương mặt sáng giá nhất của đoàn là VĐV Phan Thị Hà Thanh khi mới sang đã bị cảm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hà Thanh khởi động chưa thật tốt ở vòng loại ngày thi đầu tiên nội dung nhảy chống. Nhưng rất may khi vào đến VCK, với bản lĩnh cùng sự thuận lợi đến từ kết quả bốc thăm ngẫu nhiên (dựa theo thứ tự xếp hạng ở vòng loại) và chiến thuật hợp lý từ BHL, Hà Thanh đã thi đấu hết sức xuất sắc, vượt qua hàng loạt những gương mặt sừng sỏ đến từ Thụy Sỹ, Rumani (những VĐV từng nằm trong tốp 8 Olympic), đặc biệt là sự xuất hiện của VĐV từng đoạt HCV Olympic Bắc Kinh 2008 đến từ Triều Tiên và giành HCV về cho đoàn Việt Nam.

Tiếc là ở nội dung xà kép và tự do nam, VĐV Hoàng Cường dù đã thi đấu rất xuất sắc ở vòng loại, nhưng khi vào VCK do có phần “tâm lý” và thiếu một chút may mắn nên chưa thể giành huy chương. Nhưng việc xếp thứ 4 nội dung xà kép đã là kết quả rất thành công.

Riêng trường hợp đoạt HCB của Lê Thanh Tùng (18 tuổi, đến từ TPHCM), bà Kim Lan cho biết: ”Dù năm ngoái, Tùng đã giành HCB tại giải vô địch trẻ châu Á nhưng ở tầm Challenge Cup-Doha 2013, rất nhiều đối thủ mạnh tầm thế giới tham gia nên trước giờ vào cuộc chúng tôi đã động viên cháu cố gắng phấn đấu đạt kết quả càng cao càng tốt chứ không nghĩ Tùng có thể giành huy chương. Vậy nhưng Tùng đã làm được hơn thế, giành HCB. Một bất ngờ rất lớn với chúng tôi”.

Nói về kế hoạch sắp tới, bà Kim Lan cho biết: Trước mắt sẽ tiếp tục tập trung vào hệ thống giải cúp thế giới trong hệ thống FIG ALL Around world cup mà gần nhất sẽ là cúp thế giới tại Slovenia vào cuối tháng 4 năm nay. Sau đó, tháng 6 sẽ là đợt dự cúp thế giới tại Bồ Đào Nha.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Như (thethaovietnam.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN