Trận đấu nổi bật

arthur-vs-joao
Bavarian Open
Arthur Rinderknech
-
Joao Fonseca
-
fabian-vs-stefanos
Bavarian Open
Fabian Marozsan
-
Stefanos Tsitsipas
-
alex-vs-hamad
Barcelona Open
Alex de Minaur
-
Hamad Medjedovic
-
alexander-vs-ben
Bavarian Open
Alexander Blockx
-
Ben Shelton
-
flavio-vs-zizou
Bavarian Open
Flavio Cobolli
-
Zizou Bergs
-
jelena-vs-mirra
Stuttgart Open
Jelena Ostapenko
-
Mirra Andreeva
-
cameron-vs-ethan
Barcelona Open
Cameron Norrie
-
Ethan Quinn
-
iga-vs-laura
Stuttgart Open
Iga Swiatek
-
Laura Siegemund
-
katie-vs-jaqueline
Open De Rouen
Katie Boulter
-
Jaqueline Cristian
-
eva-vs-elina
Stuttgart Open
Eva Lys
-
Elina Svitolina
-
carlos-vs-tomas
Barcelona Open
Carlos Alcaraz
-
Tomas Machac
-
lorenzo-vs-andrey
Barcelona Open
Lorenzo Sonego
-
Andrey Rublev
-
corentin-vs-lorenzo
Barcelona Open
Corentin Moutet
-
Lorenzo Musetti
-

Tamirat Tola phá kỷ lục Olympic, chinh phục chặng marathon khó nhất lịch sử

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Tin thể thao - Tin Olympic) Tamirat Tola đã phá kỷ lục Olympic nội dung marathon dành cho nam sau 2 giờ 6 phút 26 giây.

Mọi sự chú ý trong buổi sáng ngày thi đấu áp chót của Olympic Paris 2024 đều đổ dồn về nội dung Marathon của nam. Nhà đương kim vô địch Eliud Kipchoge của Kenya có cơ hội lập kỷ lục giành cú hat-trick HCV đầu tiên trong lịch sử môn marathon tại Olympic.

Tamirat Tola

Tamirat Tola

Tuy nhiên, Kipchoge đã khởi đầu không tốt và đuối dần theo thời gian. VĐV này sau đó đã phải bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương. Trong khi đó, đoàn đua liên tục có những cuộc rượt đuổi hấp dẫn sau 15 km đầu tiên. Dần dần nhóm đầu đã tách tốp.

VĐV Akira Akasaki của Nhật Bản dẫn đầu đoàn đua ở chặng leo đồi nhưng Tamirat Tola của Ethiopia bắt đầu bứt tốc hẳn lên khi cách vạch đích khoảng 16km. Bước vào km thứ 30, thứ tự ở nhóm dẫn đầu đã dần hiện rõ. Tola dẫn đầu và tạo ra khoảng cách gần 20 giây so với nhóm 4 VĐV còn lại là Geleta (Ethiopia), Abdi (Bỉ), Kipruto (Kenya) và Akasaki (Nhật Bản).

Ở 2km cuối cùng, Tola bứt tốc để cố phá kỷ lục Olympic và chân chạy người Ethiopia đã làm được. Tamirat Tola hoàn thành 42,5km sau 2 giờ 6 phút 26 giây, nhanh hơn 6 giây so với kỷ lục cũ do Samuel Wanjiru lập năm 2008 tại Trung Quốc. Trong khi đó, Bashir Abdi của Bỉ giành HCB và Benson Kipruto của Kenya giành HCĐ.

Tamirat Tola là chân chạy nổi tiếng người Ethiopia khi từng vô địch thế giới năm 2022 và phá kỷ lục New York City Marathon vào năm 2023. Tuy nhiên, Tola chỉ nhận vé vớt tham dự Olympic 2024 do đồng đội Sisay Lemma dính chấn thương.

Trong khi đó, đường đua của marathon tại Olympic 2024 được nhiều người đánh giá là khắc nghiệt nhất lịch sử khi có tới 3 chặng leo dốc với độ dốc tối đa lên tới 13,5%. Nhưng Tamirat Tola không chỉ về nhất mà còn phá luôn kỷ lục Olympic. Đó thực sự là điều đáng nể.

(Tin thể thao, tin Olympic) Hai đoàn thể thao mạnh nhất là Trung Quốc và Mỹ vẫn so kè hấp dẫn trên BXH huy chương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
Olympic mùa hè Paris 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN