Trận đấu nổi bật

hugo-vs-felipe
Internazionali BNL d'Italia
Hugo Gaston
1
Felipe Meligeni Alves
2
thanasi-vs-terence
Internazionali BNL d'Italia
Thanasi Kokkinakis
0
Terence Atmane
2
diego-vs-albert
Internazionali BNL d'Italia
Diego Schwartzman
2
Albert Ramos-Vinolas
1
cristian-vs-mikhail
Internazionali BNL d'Italia
Cristian Garin
1
Mikhail Kukushkin
2
taro-vs-radu
Internazionali BNL d'Italia
Taro Daniel
1
Radu Albot
2
yuriko-vs-linda
Internazionali BNL d'Italia
Yuriko Miyazaki
0
Linda Fruhvirtova
2
samuel-vs-richard
Internazionali BNL d'Italia
Samuel Vincent Ruggeri
0
Richard Gasquet
2
thiago-agustin-vs-facundo
Internazionali BNL d'Italia
Thiago Agustin Tirante
0
Facundo Bagnis
1

Phập phồng với trang thiết bị thi đấu SEA Games 31

Sự kiện: SEA Games 32

Bình thường, trong công tác tổ chức SEA Games, đến lúc này chỉ còn việc rà soát lại các khâu chuẩn bị. Thế nhưng khi SEA Games 31 còn hơn một tháng, người trong cuộc vẫn đang đợi trang thiết bị thi đấu vừa để phục vụ tổ chức thi đấu và sau này phục vụ VĐV đội tuyển quốc gia.

Chưa dám nói chắc

Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I Nguyễn Hồng Minh (Tổng cục TDTT), người từng tham gia tổ chức nhiều sự kiện thể thao quốc tế lớn tại Việt Nam, trong đó có SEA Games 22 năm 2003, kể rằng, bình thường trang thiết bị thi đấu phục vụ sự kiện phải trong trạng thái sẵn sàng từ 3-4 tháng trước khi diễn ra sự kiện. Nghe tưởng xa xôi nhưng đó là chuyện đương nhiên phải thực hiện trong khâu tổ chức.

Các cuộc tranh tài môn đấu kiếm có khả năng vẫn sử dụng các đường line mà các VĐV đang tập luyện tại Hà Nội như trên.

Các cuộc tranh tài môn đấu kiếm có khả năng vẫn sử dụng các đường line mà các VĐV đang tập luyện tại Hà Nội như trên.

Nhưng cho đến cách đây hơn 1 tháng, vấn đề thiết bị thi đấu của nhiều môn vẫn chiếm nhiều thời gian trong các cuộc họp của Ban tổ chức SEA Games. Theo thống kê, có 7 môn thể thao gồm bắn súng, bắn cung, xe đạp, đấu kiếm, cử tạ, rowing, canoeing cần có trang thiết bị để phục vụ tổ chức thi đấu. Về lâu dài, các trang thiết bị này cũng phục vụ tập luyện, thi đấu cho các đội tuyển quốc gia, các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Đáng lưu ý, việc đầu tư trang thiết bị thi đấu của 7 môn trên đã nằm trong kế hoạch tổ chức thi đấu SEA Games 31. Nhưng vì nhiều lý do, trong đó có ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên khâu triển khai không như dự kiến. Vấn đề không phải muốn là mua được ngay các thiết bị này vì các gói thầu thiết bị trên có giá trị kinh tế ở mức phải đấu thầu, cần bảo đảm quy trình.

Cũng phải sau một số cuộc họp thì mới dẫn đến quyết định vẫn đấu thầu mua trang thiết bị cho các môn trên. Và nếu đủ thời gian theo quy trình để hoàn thành việc đấu thầu thì khả năng có được trang thiết bị phục vụ thi đấu cho SEA Games 31 khá chông chênh, nên lúc này không ai dám nói chắc.

Trong khi đó, các môn vẫn ngóng trang thiết bị và phải sử dụng các giải pháp khác trong việc tổ chức thi đấu nhằm tập dượt cho công tác tổ chức thi đấu SEA Games 31. Đơn cử như chuyện ở môn cử tạ. Ban tổ chức Giải cử tạ Thanh thiếu niên quốc gia năm 2022 vào cuối tháng 3 vừa qua ở Hà Nội đã phải huy động tổng lực trang thiết bị từ các nguồn trong nước để phục vụ tổ chức thi đấu. Trong đó, tạ được thu gom từ một số đơn vị, bảng điện tử được vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh. Đến khi tổ chức, chỉ có bảng điện tử được đánh giá tốt. Còn tạ và đòn tạ phục vụ thi đấu lại khiến đến người trong cuộc cũng phải ái ngại.

Tổng Thư ký Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam Đỗ Đình Kháng kể, có người đã hỏi ông rằng: "Số tạ và đòn tạ trông cũ kỹ thế kia có phải dùng để tổ chức SEA Games 31 hay không?". Lúc đó, ông Kháng cũng chỉ biết cười trừ và bảo rằng hy vọng không phải như vậy. Còn nếu phải sử dụng chắc sẽ cho người lau chùi, tút tát lại phần hình thức để đưa vào tổ chức.

Còn ở môn đấu kiếm, không kể đến việc trang bị kiếm tập và kiếm thi đấu đã trở thành chuyện "khó kinh niên", thì việc được trang bị các đường line thi đấu mới từng nhận rất nhiều kỳ vọng. Đến bây giờ, kỳ vọng vẫn vậy. HLV trưởng đội tuyển đấu kiếm Việt Nam Phạm Anh Tuấn từng tham dự nhiều giải đấu kiếm quốc tế kể rằng, nếu có đường line thi đấu mới sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các đội tuyển và cũng góp phần nâng cao hình ảnh khâu tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, ông Phạm Anh Tuấn cũng chỉ biết mong mỏi bởi việc mua trang thiết bị hoàn toàn nằm ngoài tầm tay những người làm chuyên môn như ông.

Không kể 7 môn trên, hai môn điền kinh và bơi lội cũng đang chờ thiết bị được đưa về lắp đặt tại địa điểm thi đấu, bởi 2 môn thi đấu này sẽ phải tiến hành giải tiền SEA Games nhằm để Liên đoàn thể thao Đông Nam Á và châu Á kiểm tra, đánh giá các thiết bị trong quá trình vận hành. Ở đội tuyển bóng bàn quốc gia, các tuyển thủ cũng vẫn đang chờ đợi các trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu. Hiện tất cả vẫn đang trong quá trình đấu thầu và như người có kinh nghiệm kể lại thì kiểu gì cũng có trước khi diễn ra SEA Games 31. Quan trọng là vào lúc nào mà thôi.

Không mong dùng đến phương án dự phòng

Thực tế, từ trước khi quyết định vẫn đấu thầu mua trang thiết bị phục vụ tổ chức thi đấu SEA Games 31 những môn trên, Ban tổ chức tính đến các phương án khác khi việc triển khai mua thiết bị không kịp với tiến độ tổ chức. Trong đó, khả thi nhất là sử dụng các thiết bị thi đấu tại các Trung tâm huấn luyện ở Việt Nam. Còn trước đó, thậm chí phương án hủy nội dung thi đấu nếu không có trang thiết bị mới phục vụ tổ chức thi đấu cũng đã được đề cập đến. Cuối cùng, số nội dung thi đấu cũng được chốt lại và vấn đề chỉ là tổ chức với thiết bị mới hay đã qua sử dụng.

Với chuẩn thi đấu ở SEA Games, các thiết bị hiện tại ở Việt Nam vẫn đáp ứng dù về mặt hình thức không thể như trang thiết bị được mua mới. Tất nhiên, đây là giải pháp cuối cùng bởi ở một sự kiện thể thao quốc tế quan trọng như SEA Games, việc sử dụng các trang thiết bị mới như yêu cầu đương nhiên. Nếu không thể đưa các trang thiết bị phục vụ thi đấu mới vào sử dụng thì lúc đó, lại phải có các động thái để mong nhận được sự chia sẻ từ các đoàn tham dự.

Bản thân những người có trách nhiệm trong Ban tổ chức SEA Games 31 cũng ý thức rõ điều này. Trong những cuộc họp của Ban tổ chức SEA Games 31 gần đây, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đề nghị các bên liên quan cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất để đáp ứng yêu cầu về tiến độ.

Thực sự, sẽ là lý tưởng nếu sớm mua được các thiết bị mới phục vụ tổ chức thi đấu tại SEA Games 31. Đó không chỉ là câu chuyện hình ảnh của nước chủ nhà đăng cai SEA Games 31 mà sau đó, chính các đội tuyển cũng được hưởng lợi khi được sử dụng các thiết bị này, còn ngành Thể thao có thể sử dụng phục vụ tổ chức thi đấu các kỳ cuộc khác.

Sau SEA Games 31, rút kinh nghiệm về việc nước đến chân mới nảy trong việc này lại là câu chuyện khác. Còn trước mắt, dù quỹ thời gian không còn nhiều, cần những động thái quyết liệt, thậm chí mang tính đột phá để rút ngắn tiến độ, qua đó có thể có được trang thiết bị mới phục vụ tổ chức thi đấu ở SEA Games 31. Đương nhiên, không ai mong phải sử dụng phương án dự phòng là đưa các trang thiết bị cũ vào tổ chức thi đấu ở SEA Games tới.

Lắp đặt trang thiết bị phục vụ thi đấu từ ngày 10-4

Theo kế hoạch, vào ngày 10-4 tới, Ban tổ chức SEA Games 31 sẽ tiến hành lắp đặt các trang thiết bị phục vụ thi đấu tại nhiều địa điểm. Trong cuộc họp gần đây của Ban tổ chức SEA Games 31, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương yêu cầu Ban tổ chức từng bộ môn giám sát, kiểm tra chặt chẽ để bảo đảm các thiết bị hoạt động tốt. (Minh Khuê)

Nguồn: [Link nguồn]

Các nước phản ứng ra sao với kết quả bốc thăm SEA Games 31?

HLV Shin Tae-yong đã nói gì, liệu kịch bản như SEA Games 2019 có lặp lại với U-23 Việt Nam và Indonesia?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN