Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Nadal: Wimbledon là giải khó nhất trong năm

Sự kiện: Wimbledon 2023

Rafael Nadal thừa nhận Wimbledon là nơi anh chơi kém nhất, nhưng đây là lúc tay vợt người Tây Ban Nha hướng về chức vô địch thứ 3 trên mặt sân cỏ này.

Ở thời điểm này các tay vợt hạng trung bình sẽ phải dè chừng, vì Rafael Nadal đã nhận thức được anh phải dốc toàn lực, dù đó là vòng đầu hay vòng cuối ở mặt sân cỏ Wimbledon.

Đó là điều Nadal thừa nhận trước khi bước vào Wimbledon 2014, giải đấu anh đã chơi rất tệ vài năm gần đây.

Là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Wimbledon, Nadal đang muốn hướng tới thành công ở sân chơi này năm nay sau khi đã đăng quang tại Pháp mở rộng (Roland Garros) cách đây vài tuần.

Nhưng chính Nadal đã cẩn trọng khi nói về Wimbledon, nơi anh đã thua trước Lukas Rosol (2012) và Steve Darcis (2013), mặc dù từ 2006 đến 2011 Nadal đã 5 lần vào chung kết trên sân cỏ này.

Ám ảnh về chuyện bị loại sớm 2 năm liên tiếp đã khiến Nadal đang xem các cuộc gặp gỡ ở vòng 1 hay vòng 2 là những trận “chung kết” thực sự. “Ở đây, điểm đặc biệt là sự khởi đầu của giải, thành bại được quyết định nhanh hơn. Cảm giác trên sân sẽ luôn lạ lẫm với mọi người. Đặc biệt là các đối thủ hàng đầu (cửa trên) sẽ gánh áp lực lớn hơn”.

Nadal: Wimbledon là giải khó nhất trong năm - 1

Nadal sẵn sàng chinh phục những thử thách tại Wimbledon 2014

Roger Federer, ông vua của Wimbledon hiện tại đã thừa nhận các đối thủ bị đánh giá thấp hơn thường nhập cuộc máu lửa vì đơn giản họ không có gì để mất. Chính Nadal một lần nữa phải ngậm đắng tại mặt sân cỏ sau khi bị Dustin Brown loại ngay vòng đầu ở giải Halle, một giải tổ chức trên sân cỏ được xem là màn khởi động cho Wimbledon năm nay.

“Trước đây tôi đã nói rồi, Wimbledon là giải đấu khó khăn nhất trong năm. Trước khi đến Roland Garros, tôi đã chơi trên sân đất nện cả tháng trời, nên ít nhiều cũng thích nghi được với nó. Mỹ mở rộng cũng vậy”, Nadal nói.

Sau khi “cày” trên sân đất nện vốn tốn nhiều thể lực, Nadal vẫn thường phải đối mặt với vấn đề đầu gối khi đến Wimbledon. Đó cũng là lý do anh không dám làm hết sức tại Halle tuần trước. Tuy nhiên vào lúc này, tay vợt 28 tuổi tự tin cho rằng mình đang ở vào trạng thái tốt nhất: “Cá nhân tôi thấy mình đang làm tốt hơn. Lúc này tôi đã có thể di chuyển linh hoạt hơn. Không còn nỗi sợ về chấn thương gối nữa. Đó là điều quan trọng nhất với tôi”.

Dẫu sao Nadal cũng đã 2 lần chinh phục Wimbledon (2008 và 2010), nên vấn đề chính của anh không phải là khả năng chiến đấu với mặt sân cỏ. Khi tay vợt này duy trì sự tập trung cao độ, anh vẫn là một “gã khổng lồ” đích thực. Năm nay, Roger Federer – đối thủ chính của Nadal trước kia trên sân cỏ, đã có dấu hiệu suy giảm phong độ. Đó là thời cơ mà Nadal nhìn thấy để thẳng tiến đến danh hiệu Grand Slam lần thứ 15 trong sự nghiệp.

Đối thủ ở vòng đầu của Nadal là Martin Klizan, và nếu vượt qua rào cản này, nhiều khả năng anh sẽ có cơ hội trả lại món nợ 2012 cho Lukas Rosol.

Để chuẩn bị cho giải đấu “nguy hiểm nhất năm” này, Nadal đã chọn cách… không làm gì cả. Anh thừa nhận sau khi “tập nhẹ” ở Halle, đã tranh thủ đi nghỉ mát tại Mallorca, thả lỏng toàn bộ, duy trì thể lực nhưng không đụng đến tennis.

Vô địch hay không là chuyện khó nói trước, nhưng chắc chắn Martin Klizan đừng hy vọng Nadal có thể mất tập trung ở vòng đầu, vì nó đã được hạt giống số 2 của Wimbledon ấn định như một trận “chung kết”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trác Thanh ([Tên nguồn])
Wimbledon 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN