Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Huyền thoại Ali và võ sĩ 1 đêm đấu 5 trận đều "nể sợ" Mike Tyson

Sự kiện: Khám phá võ thuật

(Tin thể thao, tin Boxing) Huyền thoại Muhammad Ali có đấu với Mike Tyson thì cũng không thể chịu được sức mạnh "Quả đấm thép".

Đối với nhiều người trong thế giới quyền Anh, Muhammad Ali là võ sĩ giỏi nhất từng bước vào võ đài, tuy nhiên huyền thoại quá cố người Mỹ thừa nhận sẽ rất khó thắng nếu đấu Mike Tyson.

Ali (phải) khi còn sống dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Mike Tyson

Ali (phải) khi còn sống dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Mike Tyson

Một trong những đối thủ lớn nhất của Ali là George Foreman, nhà cựu vô địch thế giới hạng nặng thừa nhận Tyson sở hữu nguồn sức mạnh ít ai sánh được.

Ali và Foreman từng so tài với nhau trong trận đấu được đánh giá vĩ đại nhất quyền Anh diễn ra năm 1974, khi đó huyền thoại quá cố hạ "Big George" bằng knock-out ở hiệp 8.

Ngay sau trận thua đau ấy, Foreman như bị chạm vào lòng tự ái đó là lý do khiến ông nhận thi đấu 5 trận 1 đêm tại sự kiện lạ nhất làng quyền Anh thế giới mang tên "Toronto Five" diễn ra tại Toronto (Mỹ) vào ngày 26/4/1975. 

Trong cả 5 trận đấu (1 trận có 3 hiệp) Foreman toàn thắng. Lần lượt ông đã hạ knock-out 4 đối thủ: Alonzo Johnson, Jerry Judge, Terry Daniels và Charlie Polite. Ở trận đấu còn lại, Boone Kirkman trụ được tới hiệp đấu cuối cùng, song vẫn kém Foreman về điểm số.

Nhìn thành tích thi đấu 81 trận, thắng 76, có 68 trận knock-out có thể khẳng định Foreman là một trong những huyền thoại xuất sắc nhất làng Boxing hạng nặng thế giới.

Mike Tyson là hậu bối và luôn dành sự tôn trọng cho cả Ali và Foreman, ngược lại chính hai huyền thoại cũng rất "sợ" Tyson.

Hai võ sĩ huyền thoại Ali (phải), Foreman (trái) rất nể trọng Mike Tyson

Hai võ sĩ huyền thoại Ali (phải), Foreman (trái) rất nể trọng Mike Tyson

Foreman cho biết: “Muhammad Ali đã từng hỏi tôi, anh có nghĩ rằng Tyson có thể đánh bại bất kỳ ai?". Tôi không phản đối mà đồng tình: "Lạy Chúa, Tyson đấm rất mạnh".

Foreman nói tiếp: “Anh ấy (Ali) cảm thấy Tyson đấm mạnh hơn bất kỳ đối thủ nào. Anh ấy đã nói với tôi một lần rằng anh ấy không có đủ tự tin để có thể đánh bại Mike Tyson".

Ngày nay các võ sĩ thường dành những lời lẽ khó nghe, cho mình là võ sĩ số 1 thế giới, còn trong quá khứ các huyền thoại luôn nghĩ về đối thủ với nhiều điều tốt đẹp.

Nguồn: [Link nguồn]

Mike Tyson không ngán thanh niên 26 tuổi, huyền thoại UFC nhận định ngỡ ngàng

(Tin thể thao, tin võ thuật) Đã 55 tuổi nhưng huyền thoại Boxing Mike Tyson sẵn sàng đấu với thanh niên 26 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Khám phá võ thuật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN