Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
-
Paula Badosa
-
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

F1: Hamilton và McLaren, những điều chưa biết!

Tay đua tài năng Lewis Hamilton được biết đến như là tay đua da màu đầu tiên trong môn F1 và cũng là nhà VĐTG da màu đầu tiên khi anh đoạt danh hiệu này vào năm 2008, chỉ sau 1 năm anh trở thành tay đua chính thức của đội đua McLaren.

Hamilton (sinh năm 1985) đến với môn thể thao tốc độ từ năm 1993, bắt đầu gắn bó và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của đội đua McLaren vào năm 1998. Sau những thành công ở các giải trẻ và cấp độ thấp như British Formula Renault, F3 Euroseries và GP2. 

Đầu năm 2007 anh là tay đua số 2 của đội đua McLaren bên cạnh người đồng đội Fernando Alonso – khi đó là đương kim VĐTG. Hamilton đã có một mùa giải thành công trong lần đầu tiên xuất hiện trên đường đua F1 và kết thúc mùa giải cùng vị trí Á quân, chỉ kém nhà vô địch năm 2008(K.Raikkonen) đúng 1 điểm.

Thành tích lớn nhất trong sự nghiệp của Hamilton chính là chức VĐTG vào năm 2008, với thành tích này khi đó thì Hamilton là tay lái trẻ nhất đoạt danh hiệu VĐTG. Sau 6 năm chinh chiến cùng McLaren đến khi kết thúc mùa giải 2012 anh đạt được thỏa thuận thi đấu cho đội đua Mercedes AMG kể từ năm 2013 bằng một hợp đồng có thời hạn 3 năm.

F1: Hamilton và McLaren, những điều chưa biết! - 1

Hamilton bắt đầu sự nghiệp với vị trí Á quân năm 2007 .

Tất cả những thành tích cao nhất Hamilton đang có đều gắn liền với đội đua cũ – McLaren. Bởi với những bất ổn và chưa hoàn toàn phù hợp với đường đua, chiếc W04 của Mercedes không thể phát huy sức mạnh cao nhất nên thành tích của bản thân Hamilton năm 2013 không được như ý muốn.

Trong 6 năm với tư cách là tay lái chính thức của đội McLaren có những sự việc mà tất cả đã biết như nội bộ đội đua thiếu sự đoàn kết trong giải đoạn 2007-2008 giữa hai tay đua, nó cũng là nguyên nhân chính khiến Hamilton không có được sự hỗ trợ tốt nhất từ đồng đội và đánh mất chức vô địch năm 2007 ở chặng đua cuối cùng, chính việc này cũng dẫn đến sự ra đi của Alonso khi kết thúc mùa giải 2008.

Gần đây trong một cuộc phỏng vấn Hamilton có chia sẻ về mùa giải F1 chính thức đầu tiên của mình, anh cho biết tại thời điểm đó anh không được đội đua đánh giá cao bởi tất cả đều cho rằng anh sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để thích nghi với F1.

Hamilton nói: “Vào thời điểm chuẩn bị cho chặng đua đầu tiên của năm 2007 ông Ron Dennis có nói với tôi rằng tôi sẽ chậm hơn Alonso trên đường đua, lúc đó tôi nghĩ không thể như thế được, chắc ông ấy nghĩ sai”.

Và thực tế đã chứng minh điều đó, Hamilton đã có một sự khởi đầu của một tân binh không thể tốt hơn, từ chặng đua đầu tiên đến chặng đua kết thúc mùa giải Hamilton luôn thể hiện sự vượt trội so với Alonso và nếu như nhận được sự hỗ trợ tốt hơn từ đồng đội và đội đua thì có lẽ người lên ngôi năm 2007 sẽ chính là Hamilton.

Khi được hỏi về sự kiện tay đua trẻ Daniel Ricciardo đến Red Bull từ mùa giải 2014 và làm thế nào để một tay đua trẻ có thể thành công cùng đội đua mới bên cạnh người đồng đội 4lần VĐTG, Hamilton cho rằng: “Tấn công và cạnh tranh ngay từ những chặng đua đầu tiên như tôi đã từng thực hiện”. Hamilton cũng nói thêm anh cổ vũ và hy vọng Ricciardo sẽ vượt qua được mọi áp lực và có được thành công ở một đội đua hàng đầu như Red Bull.

F1: Hamilton và McLaren, những điều chưa biết! - 2

Hai cha con Hamilton thủa chung niềm vui chiến thắng.

Hamilton đến với sự nghiệp F1 và có được sự hậu thuẫn và ủng hộ rất lớn từ gia đình khi ông Anthony Hamilton – Cha và đồng thời cũng là người quản lý của anh. Nhưng đến năm 2010 Hamilton đã sa thải cha mình khỏi chức vụ quản lý bởi có nhiều bất đồng giữa hai cha con không thể giải quyết được. Có lẽ sự việc trên rồi cũng sẽ đi vào quên lãng nếu gần đây ông Anthony Hamilton không dính vào vụ kiện cáo tay đua Paul di Resta của đội đua Force India làm cho ông bị mất thu nhập và vi phạm hợp đồng sau khi bị tay đua này sa thải ông năm 2012.

Trong phiên tòa này ông đã để lộ ra rằng con trai ông – Lewis Hamilton – cũng chưa từng trả lương cho ông trong thời gian ông làm quản lý, và lời hứa của L.Hamilton về một món quà bằng tiền mặt có giá trị 4  triệu USD như một lời cảm ơn với những gì ông đã làm cho sự nghiệp của con trai khi hai người chia tay vào năm 2010.

Ông Anthony Hamilton cho biết ông chưa từng hỏi Hamilton về chuyện tiền nong sau nhiều năm làm quản lý cho con trai và nguồn thu nhập chính của ông đến từ công ty của chính ông. Khi được hỏi tại sao ông không nhận được món quà như đã hứa thừ Hamilton, ông thừa nhận rằng sau khi mối quan hệ giữa hai cha con xấu đi có lẽ con trai ông đã thay đổi suy nghĩ, ông luôn thấy thoái mái với con nhưng dường như Hamilton thì không như vậy.

Có lẽ với một tay đua có cá tính và luôn thể hiện nó một cách mạnh mẽ nhất thì còn rất nhiều điều chúng ta sẽ chưa thể biết được, ngay như chuyện tình giữa anh và siêu mẫu Nicole Scherzinger gần đây lại có tin cho rằng hai người sẽ trở lại với nhau. Có một điều chắc chắn là Hamilton đang tự tin hướng đến năm 2014 như lời anh nói: “Hy vọng tôi sẽ nhìn thấy đối thủ của chúng tôi qua gương chiếu hậu”!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN