Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

"Chuyện đỏ mặt" Roland Garros: Người đẹp bị "cưỡng ép" khi đang trực tiếp

Sự kiện: Roland Garros 2023

(Tin thể thao, tin tennis) Hôn lấy hôn để nữ phóng viên tay vợt người Pháp bị đuổi thẳng cổ khỏi giải đấu.

Giải đấu tennis lớn nhất trên mặt sân đất nện chuẩn bị khởi tranh từ ngày 27/5 tới, mời các bạn đón đọc tuyến bài về các scandal tai tiếng của giải đấu "Chuyện đỏ mặt Roland Garros" từ ngày 24/5!

Video tay vợt liều lĩnh sàm sỡ nữ phóng viên

Buổi phỏng vấn trực tiếp của kênh Eurosport sau một trận đấu ở Roland Garros 2017 bỗng trở thành trò hề khi tay vợt người Pháp - Maxime Hamou làm trò "ngớ ngẩn" khó chấp nhận. Sau trận thua Pablo Cuevas ở vòng 1 đơn nam giải đấu này, khi được nữ phóng viên tiến tới đặt câu hỏi thì Hamou hết quàng tay vào vùng "nhạy cảm" lại quay sang hôn lấy hôn để nữ phóng viên.

"Chuyện đỏ mặt" Roland Garros: Người đẹp bị "cưỡng ép" khi đang trực tiếp - 1

Tay vợt người Pháp sàm sỡ phóng viên trên sóng truyền hình trực tiếp

Nữ phóng viên Thomas mặt vẫn phải tươi cười nhưng hành động của cô thì ngược lại. Bất chấp tất cả Hamou vẫn cố tình không hiểu mọi chuyện, tiếp tục lôi kéo và hôn nhà báo tội nghiệp. Chưa hết, khi trả lời nốt câu cuối, tay vợt này còn níu kéo hôn thêm lần nữa. Hình ảnh xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp khiến các khán giả có cả trẻ em đều nhìn thấy.

Nữ phóng viên Thomas sau đó rất bức xúc: "Nếu không phải đang truyền hình trực tiếp, tôi đã đấm vào mặt cậu ta. Cậu ta tự làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của bản thân". Dĩ nhiên ban tổ chức Roland Garros khi đó không thể để yên, họ thông báo: "Maxime Hamou bị rút giấy phép thi đấu ở giải Roland Garros vì hành vi khiếm nhã với nhà báo".

Trước án phạt rất nặng, gần như mất hết danh dự, tay vợt người Pháp tỏ ra tiếc nuối và xin lỗi nữ phóng viên: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc đến với Maly Thomas, nếu cô ấy cảm thấy bị tổn thương và sốc vì hành vi của tôi. Tôi đã để điều đó đi quá xa dẫn đến hành động kì quặc với Thomas. Tôi muốn gặp trực tiếp cô ấy để xin lỗi". Ở giải đấu này Maxime Hamou chơi từ vòng sơ loại giành 3 chiến thắng và được vào vòng chính thức trước khi để thua Pablo Cuevas.

Sau khi bị rút giấy phép thi đấu Roland Garros 2017, Maxime Hamou chỉ tham dự các giải đấu "làng nhàng" như Men's Futures và Challenger. Trong năm 2018, tay vợt 22 tuổi này thi đấu 3 giải Men's Futures và 1 Challenger chua giành được chức vô địch nào.

Thứ hạng cao nhất của tay vợt người Pháp là 211 vào ngày 27/7/2015, tuy nhiên hiện tại anh đã tụt xuống 508 thế giới.

Siêu cầu thủ vừa giỏi vừa giàu lại ”cực khỏe”: Yêu cùng lúc 2 người đẹp

Một người có thể có nhiều bạn gái nhưng hiếm ai có thể yêu 2 bạn gái 1 lúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Roland Garros 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN