Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Cay cú vì bại trận võ sĩ đấm trọng tài dã man

Quá thất vọng vì thua cuộc, võ sĩ Vido Loncar ''nối điên'' tấn công trọng tài.

Scandal quyền Anh mới nhất đã xuất hiện trong trận đấu giữa hai tay đấm Vido Loncar gặp Algirdas Baniulis tại giải vô địch dành cho những tay đấm trẻ châu Âu, tổ chức mới đây tại Zagreb, Croatia. 

Khi vị trọng tài người Ba Lan ra tín hiệu cho hai tay đấm dừng lại, võ sĩ Loncar vẫn tranh thủ tung thêm một cú đấm vào mặt đối thủ. Đây rõ ràng là tình huống phạm luật, ngay lập tức trọng tài Magej Dziurgot ra ký hiệu dừng trận đấu, rồi phạt điểm với võ sĩ Croatia.

Cay cú vì bại trận võ sĩ đấm trọng tài dã man - 1

Vido Loncar tấn công dã man trọng tài

Với quyết định ấy của trọng tài, gần như chiến thắng đã thuộc về Algirdas Baniulis, cả hai tay đấm chỉ còn chờ công bố cuối cùng của trọng tài xem ai là người chiến thắng. Khi trọng tài công bố, chiến thắng thuộc về đối thủ, cũng là lúc Vido Loncar ''sôi máu'' tung ra những cú đấm đầy thù hận về phía người ''cầm cân nảy mực'' trận đấu.

Trước sự hung hãn của đối thủ, võ sĩ Algirdas Baniulis tỏ ra khá vô trách nhiệm khi đánh bài chuồn bỏ mặc sự việc. Rất may sau đó các nhân viên an ninh đã có mặt kịp thời để lôi võ sĩ người Croatia ra khỏi sàn đấu.

Rõ ràng không ai có thể hài lòng với hành động côn đồ của Vido Loncar, người đáng thương nhất là trọng tài Magej Dziurgot bởi ông đã phải nhập viện ngay sau đó. Tuy nhiên người đáng trách là võ sĩ Algirdas Baniulis, nếu có sự can thiệp của anh thì mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ như vậy.

Cay cú vì bại trận võ sĩ đấm trọng tài dã man - 2

Trong lúc ''nước sôi lửa bỏng'' thì võ sĩ Algirdas Baniulis (áo xanh) đánh bài chuồn

Về phía Vido Loncar, anh đã bị bắt giữ ngay sau đó và phải nhận án phạt thích đáng từ phía Liên đoàn quyền Anh Croatia. Cụ thể tay đấm này sẽ bị ''treo găng'' vĩnh viễn trong khuôn khổ Liên đoàn quyền Anh quốc gia Croatia.

Liên đoàn quyền Anh Croatia đã đứng ra xin lỗi cả Liên đoàn quyền Anh Thế giới, Liên đoàn quyền Anh châu Âu và tất cả các cơ quan quyền Anh khác có liên quan. Và đặc biệt họ gửi lời xin lỗi sâu sắc tới gia đình vị trọng tài do hành động đánh xấu hổ của Vido Loncar.

Tổng thư ký Liên đoàn quyền Anh Croatia, Marko Marovic phát biểu trong cay đắng: ''Đây là điều tồi tệ nhất có thể đã xảy ra, một sự xấu hổ lớn đối với Zagreb và Croatia. Tất cả những nỗ lực mà chúng cố gắng tổ chức giải đấu và thúc đẩy hình ảnh quyền Anh của Croatia đã bị phá hủy trong một vài giây.''

Video tình huống tấn công như côn đồ của võ sĩ Croatia về phía trọng tài:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN