Trận đấu nổi bật

mayar-vs-elena
Mutua Madrid Open
Mayar Sherif
0
Elena Rybakina
2
tallon-vs-holger
Mutua Madrid Open
Tallon Griekspoor
2
Holger Rune
1
andrey-vs-alejandro
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
1
Alejandro Davidovich Fokina
0
hubert-vs-daniel
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
0
Daniel Altmaier
0
sebastian-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Sebastian Baez
-
Taylor Fritz
-
thiago-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Thiago Seyboth Wild
-
Carlos Alcaraz
-

Cả nước Philippines vẫn đón Pacquiao như người hùng

Võ sĩ Manny Pacquiao dự kiến sẽ trở về thành phố General Santos ở miền nam Philippines vào ngày 8/5 sau cuộc so găng với Mayweather.

Cùng chung với hàng triệu đồng bào Philippines, tất cả người hâm mộ tại quê nhà General Santos - nơi Manny Pacquiao sinh ra đều tỏ rõ sự chán nản và thất vọng sau thất bại bằng tính điểm của tay đấm 36 tuổi trước đối thủ Mayweather trong “trận đấu thế quyền Anh thế kỷ” hôm Chủ nhật vừa qua.

Thậm chí người dân thành phố này còn thể hiện sự bất bình và không nhất trí với quyết định xử thua người hùng của họ từ phía các trọng tài sau 12 hiệp thi đấu.

Cả nước Philippines vẫn đón Pacquiao như người hùng - 1

Hàng nghìn người theo dõi Pacquiao so găng tại nhà thi đấu ở TP. General Santos

“Thật không công bằng. Bạn có thể nhìn thấy Manny đã đánh đối thủ nhiều hơn", Judith Lozano (36 tuổi) - một phụ nữ của thành phố General Santos vừa lấy khăn tay lau nước mắt dưới cặp kính cận vừa chia sẻ.

Được biết, để có thể đáp ứng nguyện vọng theo dõi người hùng dân tộc Pacquiao lên võ đài tham gia trận đấu 300 triệu USD tại đấu trường MGM Grand Arena ở Las Vegas cho tất cả mọi người, tại hầu hết các điểm chiếu trận đấu trước những màn hình tivi cỡ lớn ở Philippines, đã phát miễn phí vé vào xem.

Chính vì vậy, trước giờ thi đấu mọi con đường, khu phố hay công viên ở Philippines, đặc biệt là thành phố General Santos đã chật kín người cùng háo hức đón chờ trận đấu lịch sử của tay đấm Pacquiao.

"Chúng tôi rất tự hào về Manny Pacquiao bởi vì anh ấy đã mang đến niềm tự hào dân tộc cho đất nước Philippines, cũng như từng cá nhân người dân nghèo Gen San", Karen Cunanan – người trực tiếp theo dõi trận đấu cho biết.

Ngoài ra còn rất nhiều lời tán dương và tự hào về võ sĩ 36 tuổi từ quê nhà, bất chấp kết quả cuộc so tài của anh với Mayweather như thế nào.

Cả nước Philippines vẫn đón Pacquiao như người hùng - 2

Dù thất bại nhưng Pac-man vẫn là người anh hùng của Philippines 

Và tất nhiên, biểu tượng của Philippines sẽ nhận được chào đón nồng nhiệt tại chính quê hương mình khi trở về vào ngày 8 tới đây.

"Manny vẫn là nhà vô địch của chúng tôi. Anh ấy xứng đáng được chào đón như một người anh hùng của dân tộc, Ronnel Rivera - Thị trưởng thành phố General Santos khẳng định.

Trước trận so găng, Tổng thống Philippines Benigno Aquino còn đưa ra một thông cáo hừng hực khí thế: "Cầu cho trận đấu này sẽ mang tới vòng nguyệt quế cho sự nghiệp vinh quang của anh, niềm tự hào cho gia đình và cả quốc gia".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Đông (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Trận đấu triệu đô Mayweather - Pacquiao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN