Thái Lan nỗ lực dẹp nạn "bác sĩ thẩm mỹ ma quỷ"

Cơ quan chức trách Thái Lan phải vào cuộc sau khi 2 ca phẫu thuật chết người và vô số ca "dao kéo" hỏng.

Khi được hỏi về loạt trường hợp khuyết tật hoặc tử vong do thẩm mỹ,Tiến sĩ Sampan Komrit  nói rằng có nhiều yếu tố gây ra, bao gồm "tình trạng sức khỏe, tay nghề bác sĩ và thiết bị sử dụng”.

Ông Sampan giải thích rằng hai ca tử vong gần đây là kết quả của việc sốc phản vệ bởi thuốc gây mê. Theo Hội đồng y khoa Thái Lan, chỉ 1 trong số 50.000 bệnh nhân sốc phản vệ với thuốc gây mê như vậy.

“Đây là rủi ro do thuốc gây mê” – Ông cho biết.

Ông cũng nói thêm, trong những trường hợp bị sốc phản vệ như vậy, nếu khách hàng sử dụng dịch vụ ở các cơ sở đảm bảo chất lượng và đầy đủ thiết bị thì họ hoàn toàn có thể được cứu sống. Do đó, việc lựa chọn những cơ sở kém đảm bảo là tự khách hàng đã làm tăng nguy cơ tử vong của mình.

Ông Sampas cho biết Hội đồng Y khoa đang có kế hoạch quy định các bác sĩ đa khoa thực hành khi muốn cung cấp hình thức phẫu thuật thẩm mỹ thì phải được đào tạo trong 6 – 12 tháng.

Khi quy định mới của Hội đồng Y khoa có hiệu lực thì họ sẽ có một danh sách các bác sĩ phẫu thuật đủ trình độ, uy tín và được bảo đảm trên website để người dân có thể kiểm tra, tra cứu khi có nhu cầu.

Để an toàn nhất, Sampan cho biết khách hàng nên luôn tìm kiếm các dịch vụ từ nhà cung cấp có ít nhất 10 năm kinh nghiệm. Ngoài ra khách hàng phải đến kiểm tra hoặc đặt lịch hẹn với bác sĩ sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ để xử lý các biến chứng xấu kịp thời.

Cục trưởng Boonruang Triruangworawat của Cục Hỗ trợ Dịch vụ Y tế cho biết cơ quan của ông đã giám sát chặt chẽ các cơ sở y tế đăng ký. Bệnh nhân chọn thực hiện dịch vụ từ các nhà cung cấp được cấp phép là đủ an toàn.

Thái Lan nỗ lực dẹp nạn "bác sĩ thẩm mỹ ma quỷ" - 1

Hot boy Thái Lan bị biến chứng nhiều tháng sau khi nâng mũi, xẻ mí 

"Chúng tôi ngay lập tức ra lệnh đóng cửa tạm thời bất kỳ cơ sở y tế nào không đủ các tiêu chuẩn" ông nói.” - Cục trưởng Boonruang Triruangworawat cho biết.

Ông cho biết việc đóng cửa như vậy có thể kéo dài đến 60 ngày. Rất nhiều cơ sở y tế này sau đó đã nỗ lực thay đổi và bổ sung để tuân thủ các tiêu chuẩn.

Ông Boonruang cho biết các cơ sở thẩm mỹ có bác sĩ gây mê sẽ làm giảm nguy cơ tử vong và biến chứng.

Boonruang chia sẻ các cơ quan chức trách của Thái Lan đang nỗ lực bảo vệ những khách hàng của ngành công nghiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên, ông kêu gọi người tiêu dùng, bản thân họ phải biết bảo vệ quyền lợi của mình và cuộc sống của họ. Điều này thể hiện qua kiến thức về phẫu thuật thẩm mỹ, về cơ sở mình lựa chọn thực hiện dịch vụ.

"Tôi đề nghị bạn nên kiểm tra lịch sử hoạt động của bác sĩ và cơ sở y tế bạn định thực hiện dịch vụ. Đây là điều cần làm và nên làm. Ví dụ, bạn phải biết cơ sở thẩm mỹ đó đã được cấp phép hay chưa”. - Ông Boonruang khuyên. 

Hiện tại ở Thái Lan chỉ có 80 cơ sở y tế và bệnh viện được cấp phép cung cấp dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

60 cơ sở được đặt tại Bangkok và chỉ có 2 trong số này là bệnh viện tư nhân. Hội đồng Y khoa cũng chỉ cấp giấy chứng nhận đủ khả năng phẫu thuật thẩm mỹ cho 335 bác sĩ và giấy chứng nhận phẫu thuật tái cấu trúc lại khuôn mặt cho 456 bác sĩ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Có nên đi thẩm mỹ viện Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN