Liên tục xả kho vì giá dầu tăng, dự trữ dầu chiến lược của Mỹ chạm đáy 38 năm

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Các Tổng thống Mỹ không có phép màu để làm cho lạm phát biến mất. Nhưng họ có một “vũ khí” mạnh mẽ để đối phó với giá dầu: Dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia-SPR.

Theo dự kiến, trong hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thông báo giải phóng thêm 15 triệu thùng dầu trong kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) của Mỹ. Hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào của mình, Tổng thống Joe Biden đã mạnh tay dựa vào SPR để điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

SPR là một loạt các hầm dưới lòng đất chứa một lượng lớn dầu thô có thể được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp như chiến tranh, bão lũ…. Và Tổng thống Biden đã không ngại sử dụng công cụ này, đặc biệt là kể từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Trữ lượng của kho khẩn cấp đã giảm 36% kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021, rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 1984 - thời điểm mà cả nền kinh tế và nhu cầu năng lượng của Mỹ nhỏ hơn đáng kể so với hiện nay.

Đợt xả kho mới nhất nằm trong kế hoạch khẩn cấp giải phóng 180 triệu thùng dầu trong vòng 6 tháng của Tổng thống Mỹ. Những thông tin về xả kho đã làm chao đảo thị trường năng lượng vốn đang lo lắng về nguy cơ suy thoái. Hàng loạt nhà đầu tư đã bán ra, đẩy giá dầu WTI giảm 3%, về lại mức 82.82 USD/thùng, triệt tiêu đà tăng có được do những tin về OPEC+ cắt giảm sản lượng.

Liên tục xả kho vì giá dầu tăng, dự trữ dầu chiến lược của Mỹ chạm đáy 38 năm - 1

Giá xăng, một trong những tín hiệu dễ thấy nhất của lạm phát, đang là vấn đề chính trị đau đầu đối với ông Biden, người trong những tuần qua đã liên tục cảnh báo các công ty dầu mỏ không nên tăng giá. Động thái xả kho này được xem là sẽ có lợi cho ông Biden trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc giải phóng kho dự trữ không phải là một biện pháp có thể giải quyết gốc rễ vấn để năng lượng.

Không chỉ không khuyến khích tăng sản lượng, việc liên tục xả kho dự trữ sẽ dần xói mòn khả năng ứng phó của chính phủ Mỹ trong các cú sốc tương lai. Kho dự trữ không phải là một hố dầu không đáy. Đó là quỹ khẩn cấp để đề phòng các cuộc khủng hoảng.  Đó cũng là lý do chính quyền của Tổng thống Biden sẽ phải giải thích xem mình sẽ lấp đầy lại kho như thế nào.

Theo các nhà quan sát, nhiều khả năng ông Biden sẽ thông báo Mỹ sẽ mua lại dầu trong kho khẩn cấp nếu giá dầu nằm trong khoảng 67-72 USD/thùng hoặc thấp hơn. Đây được xem là mốc quan trọng cho các thành viên thị trường.

SPR của Mỹ có sức chứa tối đa 714 triệu thùng dầu và tính đến ngày 14/10, kho này hiện còn khoảng 405 triệu thùng. Trong khi đó, Tổng thống Biden vẫn tiếp tục để ngỏ khả năng xả kho nếu giá dầu thế giới diễn biến bất lợi.

Nguồn: [Link nguồn]

Đà tăng ”ngắn chẳng tày gang”, sân chơi nóng lại đỏ lửa, dòng tiền mất hút

Mức thanh khoản dưới 3.000 tỷ đồng của phiên sáng trên sàn HoSE là chưa từng thấy kể từ cuối tháng 11/2020.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hạnh ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN