Hậu lùm xùm nguồn gốc điện máy, ông chủ Asanzo trình làng thương hiệu "Ba Con Bò"

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Sau kinh doanh điện máy, ông Phạm Văn Tam quyết định lấn sân sang lĩnh vực nông nghiệp.

CEO Phạm Văn Tam ra mắt thương hiệu "Ba Con Bò"

Công ty T&T 159 miền Nam của CEO PHạm Văn Tam đã chính thức cho ra mắt trang trại sinh thái và công bố thương hiệu phân bón hữu cơ Ba Con Bò.

Hiện Công ty 159 miền Nam sở hữu 5 trang trại với 20.000 con bò, được chăn nuôi tại khu chuồng trại khép kín không nước thải nhờ hệ thống đệm sinh học.

CEO Phạm Văn Tam ra mắt thương hiệu "Ba Con Bò"

CEO Phạm Văn Tam ra mắt thương hiệu "Ba Con Bò"

Theo chia sẻ của CEO Phạm Văn Tam, doanh nghiệp của ông đi lên từ lĩnh vực điện tử, điện lạnh, nên các sản phẩm đều hướng đến người nông dân. Vì vậy, giúp đỡ người nông dân phát triển kinh tế cũng chính là động lực lớn nhất thúc đẩy ông tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp.

Sau lễ ra mắt tại Hoà Bình, trong năm 2022, mục tiêu của ông Phạm Văn Tam là mở rộng trang trại về phía Nam, đặc biệt tại các tỉnh miền Tây nhằm tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu và tiềm năng thị trường.

"Người" của bầu Đức từ chức CEO HAGL Agrico

HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) thống nhất thông qua việc từ nhiệm của bà Võ Thị Mỹ Hạnh khỏi chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Bà Hạnh không còn giữ vị trí CEO HAGL Agrico từ ngày 18/3.

Bà Hạnh sinh năm 1977, gắn bó với tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2001. Bà được bổ nhiệm làm CEO HAGL Agrico từ năm 2017. Hiện tại, bà Hạnh là thành viên HĐQT của hai doanh nghiệp Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico.

Trước đó, bà Hạnh đã bán hết toàn bộ 505.000 cổ phiếu HAGL Agrico sở hữu vào giữa tháng 1. Đây là thời điểm Thaco chính thức tiếp quản quyền sở hữu, điều hành HAGL Agrico từ Hoàng Anh Gia Lai.

Sau khi miễn nhiệm bà Hạnh, HĐQT HAGL Agrico bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Trần Bảo Sơn làm CEO. Ông Sơn hiện đồng thời là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) và thành viên HĐQT HAGL Agrico.

Thế giới Di động của ông Nguyễn Đức Tài sẽ chiếm "quá bán" thị phần điện máy vào cuối 2022?

Báo cáo phân tích về Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) của đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài do của Research công bố mới đây đã tường thuật lại thông tin trong cuộc họp chuyên viên phân tích và cuộc họp riêng với ban lãnh đạo công ty.

Thế giới Di động của ông Nguyễn Đức Tài đặt mục tiêu chiếm "quá bán" thị phần điện máy vào cuối 2022

Thế giới Di động của ông Nguyễn Đức Tài đặt mục tiêu chiếm "quá bán" thị phần điện máy vào cuối 2022

Trong đó, ban lãnh đạo Thế giới Di động cho rằng thị phần điện thoại di động và điện máy của công ty có thể tăng lên 50-55% và 55-60% vào cuối năm 2022, nhờ triển khai chuỗi Điện máy Xanh Supermini và phân phối cho các cửa hàng nhỏ lẻ.

Riêng với thị trường điện thoại di động, công ty hiện nắm xấp xỉ 50% thị phần, 30% thị phần khác nằm trong tay các chuỗi thương mại hiện đại tương tự Thế giới Di động và 20% còn lại là của các cửa hàng nhỏ lẻ.

Để gia tăng thị phần, công ty đã cho mở các cửa hàng Điện máy Xanh Supermini gần các cửa hàng nhỏ lẻ hoạt động kém phải đóng cửa trong đại dịch.

Dự án mới trị giá 7 nghìn tỷ của ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cho biết đã được UBND tỉnh Kiên Giang chọn là nhà đầu tư chủ lực nhiều dự án tại thành phố Phú Quốc. Trong đó, UBND tỉnh đã phê duyệt và lựa chọn IPPG là nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu phi thuế quan Phú Quốc.

Dự án có quy mô 101 ha với tổng mức đầu tư 6.830 tỷ đồng gồm 12 hạng mục chính, bao gồm khu phi thuế quan (hàng rào cứng) và khu thương mại, dịch vụ nằm ngoài khu phi thuế quan.

Theo ban lãnh đạo IPPG, Factory Outlets là mô hình kinh doanh đã phát triển thành công tại Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản… IPPG đang có lợi thế nắm giữ độc quyền hơn 100 thương hiệu quốc tế và đủ khả năng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng khu mua sắm có không gian mở, đa dạng về hàng hóa này.

Chồng chủ tịch REE chốt lời khối cổ phiếu hơn 100 tỷ

Ông Nguyễn Ngọc Hải vừa thông báo sẽ bán 2,8 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres) theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 22/3 đến 30/3 phục vụ mục đích cá nhân.

Tạm tính theo thị giá chốt phiên sáng 19/3 41.150 đồng/cổ phiếu Saigonres, ông Hải có thể thu về 117 tỷ đồng nếu bán hết số cổ phần của mình.

Lượng cổ phiếu của ông Hải đăng ký bán tương đương 4,7% cổ phần doanh nghiệp. Nếu giao dịch thành công, cổ đông này sẽ không còn sở hữu cổ phiếu nào của Saigonres.

Ông Hải là chồng của bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn REE. Bà Mai Thanh cũng là Phó chủ tịch HĐQT hiện tại của Saigonres.

Nguồn: [Link nguồn]

Biệt thự của đại gia Hải Phòng gây choáng ngợp với thiết kế đồ sộ, nhìn như khách sạn 5 sao

Căn biệt thự do chính tay chủ nhân là một đại gia ở Hải Phòng thiết kế. Nếu như ngoại thất khiến nhiều người lầm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vy ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN