Đại gia tuần qua: Sau nhều năm hốt bạc, "con cưng" của bầu Thắng bất nhờ xuống dốc

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Bước qua năm COVID thứ hai, doanh nghiệp của bầu Thắng trong tình cảnh làm không đủ trả lãi.

Đồng Tâm Group của 'bầu' Thắng ba tháng lỗ gần trăm tỷ

CTCP Đồng Tâm vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất cho kỳ kế toán năm chuyển đổi (1/1/2021 - 31/3/2021) với doanh thu thuần đạt 269 tỷ đồng.

Trong ba tháng đầu năm, giá vốn hàng bán của Đồng Tâm Group là 222 tỷ đồng, gần bằng 83% doanh thu thuần nên lãi gộp thu được chỉ hơn 46 tỷ đồng. 

Trong khi đó, riêng chi phí tài chính gần 53 tỷ đồng, vượt cả lãi gộp; chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí khác hơn 100 tỷ đồng. 

Bầu Thắng (áo trắng) là ông chủ của Đồng Tâm Group.

Bầu Thắng (áo trắng) là ông chủ của Đồng Tâm Group.

Kết quả, sau quý I, doanh nghiệp của ông Võ Quốc Thắng lỗ xấp xỉ 99 tỷ đồng, trong đó phần lỗ của công ty mẹ hơn 98 tỷ đồng.

Trong 5 năm trở lại đây, doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch men có tiếng của "bầu" Thắng" vẫn duy trì mức lợi nhuận trên dưới 200 tỷ đồng. Ngay cả năm COVID-19 thứ nhất, dù lợi nhuận giảm sâu vì chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn nhưng công ty vẫn kinh doanh có lãi. 

Tuy nhiên, ba tháng đầu năm 2021, khi hai đợt dịch COVID-19 liên tiếp tái diễn trên cả nước thì công ty đã ghi nhận lỗ gần 100 tỷ đồng. Trong khi kế hoạch năm nay là có lãi 80 tỷ.

Nhóm của đại gia ô tô Trần Bá Dương rút khỏi Hùng Vương

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Trân Oanh và ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty đã đồng loạt bán sạch hơn 19,8 triệu cổ phiếu HVG của CTCP Hùng Vương.

Trước đó, công ty Trân Oanh và ông Trần Bá Dương nắm lần lượt 3,79% và 4,96% vốn tại công ty thủy sản này.

Nhóm của đại gia ô tô Trần Bá Dương rút khỏi Hùng Vương.

Nhóm của đại gia ô tô Trần Bá Dương rút khỏi Hùng Vương.

Vào đầu tháng 4, ông Nguyễn Phúc Thịnh, Ủy viên Hội đồng quản trị cũng đã bán bớt 36,62 triệu HVG trong tổng số hơn 38,62 triệu đơn vị (tỷ lệ 17,01%) đang sở hữu để cơ cấu lại tài chính cá nhân. Như vậy ông Thịnh chỉ sở hữu 0,88% vốn tại Hùng Vương và không còn là cổ đông lớn tại đây sau khoảng 5 tháng đầu tư.

Hùng Vương từng được mệnh danh là "ông vua cá tra" từng có doanh thu đạt đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hàng loạt thương vụ thâu tóm từ vốn vay, từ năm 2016, công ty thủy sản này rơi vào tình trạng thua lỗ triền miên. Riêng năm 2019, Hùng Vương lỗ hơn 1.000 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Quang Liêm làm tổng giám đốc VNPT

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) vừa ký quyết định ngày 8/7/2021 bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Liêm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nhiệm kỳ 5 năm.

Cùng ngày CMSC cũng có công văn bổ nhiệm ông Liêm giữ chức vụ Tổng giám đốc VNPT.

Tân CEO của VNPT sinh năm 1970 với trình độ Kĩ sư điện tử tại Đại học Bách khoa TP.HCM và Thạc sĩ điện tử viễn thông của Đại học New South Wales (Australia). Ông gia nhập VNPT từ năm 1992 và trải qua nhiều vị trí công tác, trong đó làm Giám đốc VNPT TP.HCM giai đoạn tháng 12/2015 - 3/2017 và Phó tổng giám đốc VNPT kể từ tháng 3/2017.

Trước đó vào ngày 15/3, ông Liêm được Hội đồng thành viên VNPT giao nhiệm vụ quyền tổng giám đốc tập đoàn kiêm người đại diện theo pháp luật của VNPT.

Bầu Thụy và công ty chi nghìn tỷ mua cổ phiếu LienVietPostBank

Công ty CP Thaiholdings (THD) và ông Nguyễn Đức Thụy (tức bầu Thụy) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - LienVietPostBank (LPB).

Trong đó, Thaiholdings (doanh nghiệp có liên quan bầu Thụy) cho biết đã hoàn tất mua vào 20 triệu cổ phiếu LPB, chính thức trở thành cổ đông của ngân hàng với tỷ lệ sở hữu 1,86%.

Giao dịch được thực hiện qua các phiên khớp lệnh trên sàn diễn ra từ ngày 29/6 đến 5/7.

Cùng khoảng thời gian này, bầu Thụy cũng đã mua vào 10,2 triệu cổ phiếu LPB, nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ tại LienVietPostBank lên mức 30,57 triệu đơn vị, tương ứng 2,845% cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng.

Ông Nguyễn Cao Trí mua hơn nửa triệu cổ phiếu Saigonbank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Saigonbank (SGB) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ban lãnh đạo ngân hàng.

Theo đó, Saigonbank cho biết ông Nguyễn Cao Trí, thành viên HĐQT đã mua vào 579.199 cổ phiếu SGB trong ngày 25/6. Trước đó, ông Trí không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của Saigonbank.

Số cổ phiếu SGB được ông Trí mua vào nói trên chiếm gần 58% lượng cổ phiếu mà vị doanh nhân này đăng ký mua trước đó (1 triệu cổ phiếu). Lý do ông Trí không thực hiện mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký vì chưa được giá mong muốn.

Tại ngày 25/6, giá cổ phiếu SGB được giao dịch với giá 19.000 đồng/cổ phiếu, tạm tính theo mức giá này, ông Trí đã chi ra khoảng 11 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ mua vào nói trên.

Ông Nguyễn Cao Trí cũng là một trong những đại gia bất động sản có tiếng tại TP.HCM. Doanh nghiệp nổi tiếng nhất gắn bó với tên tuổi vị doanh nhân Nguyễn Cao Trí là Công ty CP Tập đoàn Capella (Capella Holdings), hiện ông đang là chủ tịch công ty này.

Nguồn: [Link nguồn]

Thiếu gia tiệm vàng kể về thời hoàng kim mỗi năm mua một căn nhà phố cổ

Là tiệm vàng thống trị đất Bắc những năm 40; sở hữu 6 căn nhà phố cổ Hà Nội sau 5 năm làm nghề và chuỗi năm tháng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vy ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN