Việt Nam sẽ nhận 11 tỉ USD kiều hối

World Bank dự báo trong năm 2013 Việt Nam sẽ thu hút được 11 tỉ USD kiều hối.

Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB) vừa công bố báo cáo cập nhật tình hình và dự báo về xu hướng dịch chuyển kiều hối trên toàn thế giới. Theo đó, kiều hối chảy vào các nước đang phát triển được dự báo sẽ đạt 414 tỉ USD trong năm 2013, tăng 6,3% so với năm 2012.

Số liệu của WB cho thấy các nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới trong năm 2013 bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Philppines, Mexico, Nigeria, Ai Cập, Pakistan, Bangladesh, Ukraine, riêng Việt Nam sẽ nhận được 11 tỉ USD kiều hối, tăng so với mức hơn 10 tỉ USD năm 2012.

Lãnh đạo NH Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết tính đến hết tháng 8 năm 2013, lượng kiều hối thanh toán thông qua các NH thương mại tên địa bàn đạt hơn 4,7 tỉ USD. Số ngoại tệ này chủ yếu do kiều bào và người lao động ở nước ngoài gửi về cho người thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thy Thơ (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN