TTCK tuần qua: Giao dịch sôi động trở lại

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một tuần giao dịch khá sôi nổi. Thị trường đi ngang nhưng thanh khoản ngày càng tăng cho thấy dòng tiền tham gia vào thị trường ngày càng tích cực với những thông tin kinh tế vĩ mô từ Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012 của đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tại phiên họp Ủy ban Kinh tế Quốc hội.

Theo đó, Bộ KH&ĐT đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012 đạt khoảng 5,2%, thấp hơn chỉ tiêu từ 6 đến 6,5% và cũng đưa ra dự báo ước tính tăng trưởng GDP năm 2013 đạt khoảng 5,5%. Còn WB đã hạ dự báo tăng trưởng GDP 2012 của Việt Nam từ 5,7% xuống còn 5,2%, đồng thời dự báo tăng trưởng năm 2013 của Việt Nam sẽ đạt khoảng 5,7%. Tương tự WB, IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012 của Việt Nam từ 5,4% xuống còn 5,1%, đồng thời dự báo triển vọng năm 2013 là khoảng 5,9%. 

Về tập trung kiềm chế lạm phát, IMF dự báo năm 2012 sẽ ở mức 8,1% và giảm xuống còn 6,2% trong năm 2013. Đặc biệt trong bản báo cáo của Bộ KH&ĐT nêu lên một số điểm lưu ý về chính sách trong năm 2013 của Việt Nam như: tăng cường quản lý hoạt động ngân hàng, bảo đảm tính thanh khoản và an toàn hệ thống; chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng vẫn là giải pháp được ưu tiên hàng đầu…

Diễn biến tuần giao dịch từ ngày 8/10 đến ngày 12/10/2012 trên sàn HoSE, VN-Index có 3 phiên tăng điểm và 2 phiên giảm điểm. Kết thúc tuần, VN-Index đóng cửa ở mức 392,54 điểm (so với cuối tuần trước là 388,16 điểm), tăng 4,38 điểm tương đương tăng 1,13%. Thanh khoản thị trường tuần này tăng mạnh, cụ thể tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh cả tuần đạt 212.965.187 đơn vị, tăng 45,6% so với tuần trước với tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 2.819,61 tỷ đồng, tăng 29,76% .

Nhà đầu tư nước ngoài đã có một tuần giao dịch mua ròng 109,02 tỷ đồng khi họ mua vào 18.586.052 cổ phiếu tương đương với giá trị 442,01 tỷ đồng và bán ra 15.948.559 cổ phiếu tương đương với giá trị 332,99 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, thị trường lại có 4 phiên tăng điểm và 1 phiên giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 55,44 điểm (so với cuối tuần trước là 54,34 điểm), tăng 1,1 điểm tương đương tăng 2,01%. Thanh khoản thị trường tuần này tăng mạnh với tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh cả tuần đạt 168.729.932 đơn vị, tăng 65,47% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 1.164,97 tỷ đồng, tăng 64,88%.

Nhà đầu tư nước ngoài có một tuần giao dịch mua ròng 8,78 tỷ đồng trên thị trường HNX khi họ đã mua vào 3.344.400 cổ phiếu đạt trị giá 25,11 tỷ đồng và bán ra 4.764.600 cổ phiếu đạt trị giá 16,33 tỷ đồng.

Trên thị trường đăng ký giao dịch cổ phiếu (UPCoM), đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần chỉ số UpCoM-Index dừng ở mức 39.4 điểm (so với cuối tuần trước là 39,45 điểm) giảm 0,05 điểm tương đương giảm 0,12%. Tổng khối lượng giao dịch trong tuần đạt 14.836.507 đơn vị tương đương tăng 254,56% với tổng giá trị đạt 568,431 tỷ đồng tương đương tăng 276,9% về giá trị giao dịch. Bình quân mỗi phiên, sàn UpCoM có 2.967.301,4 đơn vị cổ phiếu được giao dịch với giá trị trung bình mỗi phiên đạt 113,686 tỷ đồng.

Nhìn chung thanh khoản là điểm sáng nhất trong tuần giao dịch vừa qua, nó cho thấy rằng dù phiên cuối tuần giảm điểm nhưng nếu xét giao dịch cả tuần, thị trường đang cho tín hiệu tốt hơn các tuần khác. Bên cạnh đó cho thấy sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào kết quả kinh doanh quý 3 và những chính sách mới giúp thị trường phát triển lành mạnh trong dài hạn.

Theo các chuyên gia về tài chính - chứng khoán, bước vào tuần giao dịch mới, trong tuần tới thị trường tiếp tục chờ đợi thông tin về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời thông tin về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Hà Nội và TP. HCM cũng có thể được công bố sẽ là những thông tin định hướng cho thị trường trong tuần giao dịch. Theo nhận định, ngưỡng hỗ trợ 480 - 490 điểm đối với VN-Index và 53 - 56 điểm đối với HNX-Index tiếp tục phát huy, thị trường sẽ đối mặt với những phiên điều chỉnh nhẹ, xu thế đi ngang tiếp tục được duy trì. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Giao ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN