“Rót” 12 ngàn tỷ hỗ trợ người nghèo mua nhà

Bộ Xây dựng cho biết, tổng số vốn đã giải ngân cho chương trình hỗ trợ người nghèo mua nhà tính đến thời điểm hiện nay đạt 11.945 tỷ đồng.

Sáng (19/7), Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã tổ chức hội nghị toàn quốc Tổng kết chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, đến nay toàn chương trình đã huy động được 12.653 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 4.254 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 33,6%; vốn ngân sách địa phương 723 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,7%; vốn vay Ngân hàng CSXH 3.584 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 28,3%; vốn huy động khác 4.092 tỷ đồng. Tổng số vốn đã giải ngân là 11.945 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 94,4% so với số vốn đã huy động), số vốn còn lại sẽ được giải ngân tiếp trong năm 2012.

Số hộ gia đình nhận được sự hỗ trợ 507 ngàn hộ đạt tỷ lệ 102,2% so với phê duyệt ban đầu. Trong đó, số hộ đã được hỗ trợ 226 ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay trong năm 2009, đầu năm 2010, chương trình ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ cho các hộ nghèo trên 62 huyện. Theo báo cáo của các địa phương, đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho gần 90 ngàn hộ.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, ngoài vốn hỗ trợ Nhà nước và vốn vay theo quy định thì các địa phương đã hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương và huy động vốn từ cộng đồng. Vì vậy, hầu hết các căn nhà đều vượt diện tích và chất lượng quy định. Diện tích các căn nhà tối đa 28-32m2. Nhiều căn nhà có diện tích 50-60m2. Hầu hết các căn nhà đều làm bằng vật liệu tốt, giá thành trung bình 25-28 triệu đồng/căn hộ.

Theo dự thảo chương trình 167 giai đoạn 2, trong năm 2011-2015 sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho khoảng 500 ngàn hộ nghèo chuẩn hộ nghèo. Trong đó, ngân hàng nhà nước sẽ hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ. Các hộ dân có nhu cầu sẽ được vay tín dụng từ Ngân hàng chính sách xã hội, mức vay tối đa là 13 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%. Cũng theo tính toán Bộ Xây dựng, giai đoạn 2, do giá thành vật liệu xây dựng có sự biến động, vì vậy giá thành các căn nhà sẽ cao hơn khoảng 36-37 triệu đồng/căn. Do vậy, cơ chế hỗ trợ vốn cũng có sự thay đổi theo tỷ lệ ngân hàng nhà nước hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ, ngân hàng chính sách xã hội cho vay ưu đãi 13 triệu đồng/hộ, số còn lại các hộ sẽ đóng góp.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, Chương trình 167 là một chương trình hỗ trợ nhà ở lớn nhất, hiệu quả nhất kể từ khi đất nước đối mới. Chương trình thể hiện quyết tâm Chính trị của Đảng và Nhà nước. Mặc dù, kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng tính bình quân mỗi hộ 4 người thì đã có trên 2 triệu người đã có nhà ở an toàn và ổn định.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng những mục tiêu xã hội vẫn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong đó, riêng các khoản chi cho các mục tiêu xã hội đều đảm bảo, không cắt giảm thậm chí còn được tăng thêm.

Thủ tướng nhấn mạnh, 10 năm qua, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh... trong đó, chương trình chăm lo nhà ở đã trở thành điểm sáng. Cụ thể, diện tích nhà ở tính trên đầu người tăng lên gấp đôi, từ 9,68m2/người đến năm 2011 gần 20m2/người. Cả nước đến hôm nay có 85% hộ dân có nhà ở từ bán kiên cố đến kiên cố. Có thể nói, hơn 10 năm trước, có đến hơn 50% nhà tạm bợ thì bây giờ là nhà kiên cố chiếm 80%. Đây là sự hỗ trợ của toàn Đảng, toàn dân.

Thủ tướng chỉ đạo, trong năm 2013, chiến lược nhà ở phải lưu ý, rà soát lại để chăm lo cho đối tượng nhà có công. Tiếp tục hỗ trợ người nghèo ở nông thôn, tập trung tính toán để triển khai nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp. Đặc biệt, trong chương trình 167 giai đoạn 2, tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho 500 ngàn hộ theo chuẩn nghèo tương đương 2,5 triệu người dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (VnMedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN