Những tỷ phú thế giới làm giàu từ hai bàn tay trắng

Được vinh danh trong danh sách tỷ phú thế giới, không phải ai cũng xuất thân từ một gia đình giàu có, có sẵn bước đệm vững chắc đi lên. Rất nhiều trong số đó, họ có một tuổi thơ bất hạnh, nghèo đói và bằng chính nỗ lực của mình, họ làm giàu từ hai bàn tay trắng.

Dưới đây là danh sách top 10 tỷ phú thế giới đi lên từ nghèo khó do Business Insider thống kê. Thông qua đây có thể thấy, bất cứ ai có thể vượt qua hoàn cảnh, số phận cộng thêm một chút may mắn đều có thể thành công.

10. Tỷ phú Shahid Khan từng làm công việc rửa bát thuê

Tổng tài sản: 4,4 tỷ USD

Những tỷ phú thế giới làm giàu từ hai bàn tay trắng - 1

Ông Shahid Khan sinh ra tại Pakistan, đến năm 16 tuổi ông đã tới Mỹ để theo học. Khi bắt đầu cuộc sống ở Mỹ vì cuộc sống khó khăn, ông đã phải làm công việc rửa bát thuê với mức lương 1,2 USD/giờ.

Bằng nỗ lực thoát nghèo, hiện tại Shahid Khan là ông chủ của CLB bóng đá Fulham và đội Jaguar Jacksonville – đội bóng đang thi đấu tại giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ (NFL). Tổng tài sản hiện tại của Shahid Khan là 4,4 tỷ USD, một trong những người giàu nhất thế giới.

9. Tỷ phú Do Won Chang từng là người gác cổng, nhân viên bơm xăng

Tổng tài sản: 5,5 tỷ USD

Những tỷ phú thế giới làm giàu từ hai bàn tay trắng - 2

Do Won Chang sinh ra tại Hàn Quốc và tới Mỹ vào năm 1981, trước khi trở thành ông chủ của thương hiệu nổi tiếng Forever 21, ông đã từng làm một lúc 3 công việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân và vợ. Tỷ phú này đã từng phải làm công việc gác cổng, nhân viên trạm xăng và phục vụ trong quán cà phê.

Sau một thời gian ông Chang và vợ đã mở được một cửa hiệu bán quần áo vào năm 1984. Rất nhanh chóng, Forever 21 hiện tại đã trở thành một thương hiệu thời tranh quốc tế với 480 cửa hàng trên khắp thế giới, thu về 3 tỷ USD mỗi năm.

8. Tỷ phú Ralph Lauren – nhân viên bán hàng

Tổng tài sản: 8,2 tỷ USD

Những tỷ phú thế giới làm giàu từ hai bàn tay trắng - 3

Ralph Lauren tốt nghiệp trường trung học ở Bronx, New York nhưng sau đó đã bỏ học để tham gia quân đội. Sau khi xuất ngũ, ông làm nhân viên bán hàng cho thương hiệu thời trang Brooks Brothers. Chính nhờ công việc đó, sau một thời gian ông đã quyết tâm thực hiện ước mơ của mình.

Năm 1967, Lauren vay 500.000 USD từ một người anh em. Ông quyết định mở một cửa hàng bán cà vạt do chính mình thiết kế với nhãn hiệu “Polo”.

Hiện tại tỷ phú Lauren đang sở hữu hơn 600 cửa hàng trên toàn thế giới. Ông là một trong những tỷ phú thế giới không có bằng đại học.

7. Ông trùm thép Lakshmi Mittal – sinh ra tại gia đình nghèo khó ở Ấn Độ

Tổng tài sản: 13,2 tỷ USD

Những tỷ phú thế giới làm giàu từ hai bàn tay trắng - 4

Laskhmi Mittal sinh năm 1950 tại một gia đình nghèo khó thuộc tiểu bang Rajasthan, Ấn Độ. Nhưng bằng cố gắng và quyết tâm làm giàu, hiện tại ông được mệnh danh là “ông trùm thép” - người sáng lập kiêm CEO của công ty sản xuất thép lớn nhất thế giới – Arcelor Mittal.

6. Ông trùm thời trang cao cấp Francois Pinault – bạn bè kì thị vì quá nghèo

Tổng tài sản: 14,2 tỷ USD

Những tỷ phú thế giới làm giàu từ hai bàn tay trắng - 5

Francois Pinault hiện tại được biết đến là ông trùm thương hiệu thời trang cao cấp, là bộ mặt của tập đoàn thời trang nổi tiếng Kering. Nhưng ít ai biết, trong quá khứ ông đã phải bỏ học vì bị bạn bè trêu trọc, kỳ thị vì nhà quá nghèo.

Với chiến thuật kinh doanh, bằng việc thâu tóm, mua lại các công ty nhỏ khi thị trường suy yếu, nhờ khối tài sản do tự mình kiếm ra, Pinault đã lập nên PRR, tập đoàn chuyên kinh doanh các mặt hành thời trang cao cấp như Gucci, Stella McCartney, Alexander McQueen, và Yves Saint Laurent.

5. Leonardo Del Vecchio – Trẻ mồ côi

Tổng tài sản: 19,1 tỷ USD

Những tỷ phú thế giới làm giàu từ hai bàn tay trắng - 6

Del Vecchio sinh ra trong gia đình có 5 anh em. Ông là đứa duy nhất bị gửi tới trại trẻ mồ côi vì người mẹ góa phụ không thể chăm sóc. Khi lớn lên, ông bắt đầu làm việc trong một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô và gọng kính.

Năm 23 tuổi, Del Vecchio mở cửa hàng kính của riêng mình và hiện tại đã mở rộng thành công ty sản xuất kính lớn nhất thế giới với các thương hiệu như Ray-Ban và Oakley.

4. Huyền thoại đầu cơ George Soros từng làm bồi bàn, cửa vạn

Tổng tài sản: 24 tỷ USD

Những tỷ phú thế giới làm giàu từ hai bàn tay trắng - 7

George Soros sinh ra tại Hungrary là người gốc Do Thái, tuổi thơ của ông gắn liền với những ngày phát xít Đức chiếm đóng Hungary. Năm 1947, Soros trốn sang London sống cùng một người quen. Ông học trường Kinh tế London, để kiếm tiền đi học ông đã làm bồi bàn, thu hoạch táo và sơn nhà thuê. Sau giờ học tại trường ông còn làm cửu vạn tại một ga tàu hỏa.

Sau khi tốt nghiệp, Soros làm việc tại một cửa hàng lưu niệm sau đó được nhận vào làm việc tại một ngân hàng ở thành phố New York.

Sau đó, ông thành lập công ty quản lý quỹ Soros và năm 1992, ông kiếm được 1 tỷ USD nhờ sự sụt giá của đồng bảng Anh. Năm 1997 khi khủng hoảng tài chính châu Á, ông cũng thu lợi hàng tỷ USD.

3. Ông trùm kinh doanh Li Ka-shing phải bỏ học vì gia đình

Tổng tài sản: 28,3 tỷ USD

Những tỷ phú thế giới làm giàu từ hai bàn tay trắng - 8

Trong những năm 1940, Li Ka-shing trốn Trung Quốc để tới Hồng Kong. Cha ông mất năm ông 15 tuổi vì vậy ông có trách nhiệm trong việc gánh vác mọi chuyện gia đình nên ông đã quyết định bỏ học.

Năm 1950, ông thành lập công ty có tên Cheung Kong Industries, công ty sản xuất nhựa và sau đó mở rộng sang lĩnh vực bất động sản. Hiện tại ông được biết đến là ông trùm bất động sản, đã từng là tỷ phú giàu nhất châu Á.

2. Ông trùm sòng bạc Sheldon Adelson – bán báo dạo từ năm 12 tuổi

Tổng tài sản: 28,8 tỷ USD

Những tỷ phú thế giới làm giàu từ hai bàn tay trắng - 9

Adelson là con trai của một tài xế taxi, lớn lên tại khu phố Dorchester, Boston nước Mỹ, năm 12 tuổi ông phải đi bán báo rong, bán kẹo hay phát tờ rơi để kiếm tiền. Ông đã từng theo học đại học nhưng phải bỏ giữa chừng.

Chính khoảng thời gian khó khắn, bươn chải đó, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệp và quyết tâm làm giàu. Ông chọn nghề môi giới tài chính làm bước khởi điểm, sau lấn sang mảng kinh doanh bất động sản.

Và hiện tại, Sheldon Adelson được biết đến là ông trùm sòng bạc Las Vegas, mỗi giờ thu về gần 1 triệu USD.

1.Ceo của Oracle Larry Ellison phải bỏ học vì khó khăn

Tổng tài sản: 51,3 tỷ USD.

Những tỷ phú thế giới làm giàu từ hai bàn tay trắng - 10

Larry Ellison sinh ra tại New York sau đó được nhận nuôi bởi một người họ hàng ở Chicago. Sau khi mẹ nuôi của ông qua đời, Ellison đã phải bỏ học và chuyển tới California. Tại đây ông phải làm mọi công việc lặt vặt, tay chân trong suốt 8 năm.

Những năm 1970, ông đã làm việc như một nhà lập trình máy tính cho tập đoàn điện tử Mỹ Ampex Corporation.

Năm 1977, ông thành lập công ty phần mềm Oracle mà bây giờ được biết là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phần mềm quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu cũng đồng thời cũng là một tập đoàn phần mềm độc lập lớn thứ 2 thế giới với mức doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Anh (Dân Việt/Theo Business Insider)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN