Những điều chưa biết về cựu CEO Microsoft

Là tỷ phú giàu thứ 34 thế giới, cựu CEO Microsoft CEO Steve Ballmer vừa tuyên bố mua lại đội bóng rổ Los Angeles Clippers với giá 2 tỷ USD từ Donald Sterling.

Ballmer tốt nghiệp ngành toán và kinh tế đại học Harvard. Thời đi học, ông từng tham gia đội bóng đá của trường. Khi đó, ông đã dành nhiều thời gian làm quản lý đội bóng.

Những điều chưa biết về cựu CEO Microsoft - 1

Ballmer chia sẻ rằng, những kinh nghiệm này đã cho ông nhiều bài học quan trọng trong cuộc sống. “Tôi không phải một vận động viên giỏi. Nhưng tôi yêu thể thao”, ông chia sẻ với tờ PC Mag, “Tôi đã có được bài học kinh doanh quan trọng nhất khi làm quản lý cho đội bóng đá của Harvard. Tôi đã phải vào cuộc, ghi nhớ tên của 100 người một ngày và phải đứng trước mặt hàng trăm cầu thủ - một đám người hết sức lộn xộn”.  

Những điều chưa biết về cựu CEO Microsoft - 2

Steve Ballmer là bạn thân của Bill Gates. Hai người từng sống cùng nhau tại đại học Harvard. Dù Gates đã bỏ học trước khi tốt nghiệp, nhưng hai người vẫn là bạn thân. Năm 1980, Ballmer bỏ chương trình MBA của đại học Stanford để gia nhập Microsoft cùng Gates. "Chúng tôi là đối tác, anh em cùng nhau khai sinh ra công ty tuyệt vời có tên gọi Microsoft. Chúng tôi làm việc với nhau ăn ý, dù luôn luôn bất đồng nhưng chúng tôi làm việc thông qua những bất đồng ấy”, Ballmer chia sẻ với Telegraph.

Những điều chưa biết về cựu CEO Microsoft - 3

Ballmer sở hữu căn nhà trị giá 10 triệu USD tại Hunts Point, Washington, Mỹ. Với dân số 400 người, thị trấn Hunts Point tuy nhỏ nhưng rất giàu có, trải dài từ Seattle tới hồ Washington. Nơi này chỉ cách văn phòng của Microsoft tại Redmond 15 phút lái xe. Căn nhà bên hồ này của Ballmer được đồn là trị giá 26 triệu USD vào năm 1999.

Những điều chưa biết về cựu CEO Microsoft - 4

Ông và vợ cũng sở hữu 10 lô đất trên đảo Whidbey, phía bắc khu Puget Sound của Washington. Trong đó, lô lớn nhất rộng hơn 40.000m2. Hè năm ngoái, Ballmer đã bán một căn nhà trước biển trên đảo này của mình với giá 169.500 USD.

Những điều chưa biết về cựu CEO Microsoft - 5

Dù là tỷ phú giàu thứ 34 trên thế giới, Ballmer không dùng siêu xe. Theo Wall Street Journal, Ballmer vẫn  lái chiếc Ford, bởi cha ông từng làm quản lý tại Ford Motor ở Detroit. Ballmer cũng có quan hệ thân thiết với CEO Alan Mulally của Ford, người đã giúp ông lên kế hoạch tái cơ cấu Microsoft hồi năm 2012.

Những điều chưa biết về cựu CEO Microsoft - 6

Sở thích của Ballmer là được chơi golf tại các sân golf trên khắp thế giới.

Những điều chưa biết về cựu CEO Microsoft - 7

Ngoài chơi golf và chơi bóng rổ, Ballmer thừa nhận không có nhiều sở thích khác. Ông không đạp xe hay chạy bộ mà thay vào đó là làm việc.

Những điều chưa biết về cựu CEO Microsoft - 8

Ballmer nổi tiếng là người luôn tràn đầy năng lượng. Sự nhiệt tình của ông đã trở thành huyền thoại trong giới công nghệ. Ông có biệt danh là “cậu bé khỉ” sau khi video quay ông đang nhảy trên sân khấu tại một sự kiện của Microsoft được đăng tải trên mạng. Một lần, trong cuộc họp bán hàng tại Nhật Bản, ông đã hô to “Windows! Windows!” đến mức vỡ dây thanh và phải phẫu thuật.

Những điều chưa biết về cựu CEO Microsoft - 9

Ballmer từng muốn mua lại đội bóng Sacramento Kings và mang tới Seattle, nhưng thương vụ này bất thành. Mới đây, ông tuyên bố mua đội bóng Los Angeles Clippers với giá 2 tỷ USD. Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ chuyển nhượng đội bóng chuyên nghiệp lớn thứ 2 tại Bắc Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu (zing.vn/ Business Insider)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN