Jack Ma tiếp tục bị cướp ngôi vị giàu nhất TQ

Wang Jianlin, nhà sáng lập và chủ tịch Tập đoàn giải trí-bất động sản Dalian Wanda tiếp tục "vượt mặt" ông chủ Jack Ma của Alibaba để trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Ông Wang Jianlin tiếp tục được xếp vào danh sách "ông trùm bất động sản giàu nhất" ở Trung Quốc. Đây được xem là lần thứ 5 ông Wang đạt được danh hiệu cao quý này, theo tạp chí Hurun Report.

Ông Wang, 61 tuổi, hiện đang nắm trong tay khối bất động sản trị giá 120 tỉ Nhân dân tệ (tương đương với 18,9 tỉ USD). Gần đây, ông đã giành lại được ngôi vị giàu nhất Trung Quốc từ tay tỉ phú Jack Ma của tập đoàn Alibaba. 

Theo đó, tỉ phú Jack Ma tiếp tục bị cướp ngôi vị giàu nhất Trung Quốc., tạp chí Hurun Report cho biết.

Jack Ma tiếp tục bị cướp ngôi vị giàu nhất TQ - 1

Tỉ phú Wang Jianlin, nhà sáng lập và chủ tịch Tập đoàn giải trí-bất động sản Dalian Wanda. Ảnh nguồn internet

Về tổng tài sản, tỉ phú Wang hiện đang nắm trong tay 34,4 tỉ USD, tăng 52% so với năm trước. Trong khi đó, tài sản của tỉ phú Jack Ma đã giảm 3% xuống còn 22,7 tỉ USD. Cổ phiếu của Alibaba đã giảm mạnh kể từ khi tập đoàn này tiến hành IPO vào năm ngoái.

Ở vị trí thứ hai trong danh sách chính là bà Chen Lihua 74 tuổi, ông chủ tập đoàn Fu Wah International với 47 tỉ Nhân dân tệ tài sản. Tiếp đến là ông Wang Wenxue của tập đoàn Fortune Land Development với 45 tỉ Nhân dân tệ.

Danh sách những người giàu nhất do tạp chí Hurun bình chọn sẽ được xem xét về khối tài sản trong lĩnh vực bất động sản của các tỉ phú.

Tài sản trung bình của 50 ông trùm bất động sản hàng đầu Trung Quốc tăng 24% hàng năm lên tới 18,5 tỉ Nhân dân tệ, tăng gấp 5 lần so với một thập kỷ trước.

"Nhìn chung, các ông trùm bất động sản Trung Quốc đã có một năm may mắn khi những ông chủ lớn vẫn tiếp tục tăng mạnh tài sản",  Rupert Hoogewerf, Chủ tịch và trưởng nhóm nghiên cứu của tạp chí Hurun Report cho biết.

Các nhà phát triển Trung Quốc đang được hưởng lợi từ sự phục hồi nhu cầu trong năm qua trong bối cảnh chính phủ thực hiện nới lỏng chính sách, trong đó bao gồm việc cắt giảm lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng. 

Đặc biệt gần đây, Trung Quốc bất ngờ "vượt mặt" Mỹ về số lượng tỉ phú. Trung Quốc đã tăng thêm 242 tỉ phú mới trong năm qua. 

Trung Quốc hiện nay đang có 596 tỉ phú so với 537 tỉ phú của Mỹ.

"Dù suy thoái kinh tế vẫn đang diễn ra, nhưng những người giàu nhất Trung Quốc vẫn bất chấp để vượt qua và tạo ra của cải nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào đã từng làm trước đó trong một năm. Đây được xem là một năm đặc biệt đối với Trung Quốc", Rupert Hoogewerf cho biết thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Nhung (Theo Shanghai Daily) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN