"Đại gia" tây tạo “sóng thần” trên TTCK

Sau một phiên gây bão, đại gia tây thậm chí còn tạo “sóng thần” trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hôm qua, VN-Index tăng mạnh mẽ nhờ lực mua vào của nhà đầu tư nước ngoài. Những tưởng thị trường sẽ sớm giảm nhiệt sau khi tăng nóng nhưng điều ngược lại xảy ra. Khối ngoại tiếp tục rót thêm tiền vào thị trường khiến VN-Index có phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2014.

Đầu phiên, sức nóng đã nhanh chóng lan tỏa trên thị trường khi lực mua hoàn toàn chiếm ưu thế. Giao dịch sôi động khiến thanh khoản tăng vọt. Tâm lý nhà đầu tư hưng phấn khiến VN-Index không ngừng đi lên. Tới đầu phiên chiều, thị trường “sôi sùng sục”. Có thời điểm VN-Index tăng tới 15 điểm.

Cuối phiên, thị trường dịu đi chút ít nhưng VN-Index vẫn tăng rất mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index tăng 10,05 điểm, tương ứng 1,88% và dừng ở mức 543,59 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 118.065.054 cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 2.326,02 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận là 3.084.924 cổ phiếu, tương ứng 72,82 tỷ đồng. Toàn sàn có có 104 mã tăng giá, 63 mã đứng giá và 118 mã giảm giá.

VN30-Index có tốc độ tăng mạnh hơn VN-Index. Chốt phiên giao dịch ngày 17/1, VN30-Index tăng 16,04 điểm, tương ứng 2,72% và dừng ở mức 605,5 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 53.957.380 cổ phiếu, tương ứng 1.498 tỷ đồng, tăng gần 100% so với hôm qua. Trong nhóm có 17 mã tăng giá, 7 mã đứng giá và 6 mã giảm giá. 

Việc khối ngoại đẩy mạnh mua vào cổ phiếu đại gia Việt tiếp tục là nguyên nhân chính khiến VN-Index tăng vọt. Hôm nay, khối ngoại mạnh tay mua vào BVH, DPM, GAS, HAG, HPG, ITA, KBC, MSN, STB, VCB,…

Mức độ tác động của khối ngoại đối với các mã này khác nhau. Trong khi nhiều mã tăng trần thì một số mã lại giảm giá hoặc đứng giá. Tuy nhiên, số mã có phiên giao dịch đầy hứng khởi vẫn chiếm ưu thế nên VN30-Index và VN-Index tăng mạnh. Trong đó VN30-Index tăng mạnh hơn VN-Index.

Cụ thể, những mã hưởng lợi từ động thái mua vào của khối ngoại có thể kể đến như BVH, MSN, HPG, STB. Cả 4 mã này đồng loạt tăng trần. BVH tăng 2.700 đồng/CP lên 41.400 đồng/CP, HPG tăng 3.000 đồng/CP lên 50.500 đồng/CP, MSN tăng 6.000 đồng/CP lên 95.500 đồng/CP, STB tăng 1.200 đồng/CP lên 19.000 đồng/CP.

Ở chiều ngược lại, dù được khối ngoại mạnh tay mua vào nhưng một số mã vẫn đi xuống. ITA là gương mặt đáng chú ý nhất khi được khối ngoại gom tới 2.345.820 đơn vị nhưng ITA vẫn giảm 100 đồng/CP xuống 6.700 đồng/CP, KBC giảm 400 đồng/CP xuống 10.400 đồng/CP, HAG đứng giá ở mức 21.800 đồng/CP.

Có thể thấy, blue-chip đang đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Chính blue-chip khiến sàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rơi vào tình trạng xanh vỏ đỏ lòng khi VN-Index đi lên mà số mã tăng vẫn ít hơn số mã giảm. Điều đó cho thấy nếu khối ngoại dừng mua, VN-Index khó có thể duy trì đà hưng phấn như vậy.

Sàn Hà Nội

Khối ngoại vẫn mua ròng trên sàn Hà Nội nhưng lượng tiền rót vào không nhiều nên HNX-Index không có phiên giao dịch hưng phấn và lạc quan như VN-Index. Trong suốt phiên, HXN-Index giảm nhiều hơn tăng. Tới cuối phiên, sàn Hà Nội vẫn chìm trong sắc đỏ.

Kết thúc phiên giao dịch 17/1/2014, HNX-Index giảm 0,29 điểm, tương ứng 0,4% và đóng cửa ở mức 72,79 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn Hà Nội đạt 71.127.884 cổ phiếu, tương ứng 676,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hôm qua. Khối lượng giao dịch thỏa thuận đạt 3.295.571 cổ phiếu, tương ứng 31,23 tỷ đồng.

Toàn sàn ghi nhận 75 mã tăng giá, 58 mã đứng giá và 143 mã giảm giá.

HNX30-Index giảm mạnh hơn HNX-Index. Đóng cửa phiên 17/1, HNX30-Index giảm 1,25 điểm, tương ứng 0,88% và đóng cửa ở mức 140,62 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 41.074.100 cổ phiếu, tương ứng 471,46 tỷ đồng, tăng mạnh so với hôm qua. Trong nhóm có 3 mã tăng giá, 2 mã đứng giá và 25 mã giảm giá.

Cũng giống như trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, blue-chip trên sàn Hà Nội đóng vai trò dẫn dắt thị trường nhưng dẫn dắt theo chiều ngược lại. Blue-chip là “tội đồ” đẩy HNX-Index giảm điểm. Có tới 25/30 cổ phiếu vốn hóa lớn đi xuống khiến sàn Hà Nội chìm trong sắc đỏ.

Chỉ 3 mã blue-chip hiếm hoi tăng giá. Đó là ACB, VND và SHB. Cả 3 cổ phiếu này đều thuộc ngành tài chính. ACB tăng 400 đồng/CP lên 16.500 đồng/CP, SHB tăng 100 đồng/CP lên 7.100 đồng/CP và VND tăng 300 đồng/CP lên 13.200 đồng/CP.

2/3 mã này được khối ngoại đặc biệt chú ý. Khối ngoại mua vào SHB và VND với khối lượng rất lớn, lần lượt là 1.195.600 đơn vị và 1.362.600 đơn vị. Tuy nhiên, khối ngoại bán ra VND nhiều hơn mua vào.                                 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN