10 triệu phú giàu nhất với nghề dự sự kiện

Họ là những người nổi tiếng, sinh ra trong gia đình giàu có hoặc được thừa kế tài sản khổng lồ, và được trả tiền để có mặt tại các sự kiện xã hội, từ thiện, ra mắt, hội họp...

10 triệu phú giàu nhất với nghề dự sự kiện - 1

1. Caroline Luel-Brockdorff – 400 triệu USD

Caroline Luel-Brockdorff là một trong những người thuộc giới thượng lưu nổi tiếng nhất tại London. Tuy nhiên, Luel-Brockdorff là thành viên gia đình hoàng gia Đan Mạch. Luel-Brockdorff nổi tiếng với những mối quan hệ danh giá. Cô từng kết hôn với Rory Fleming, con trai người đứng sau series phim ăn khách James Bond. Sau đó, cô đính hôn với cầu thủ của đội tuyển Arsenal Nicklas Bendtner. Tuy nhiên, hai người chia tay vài tuần trước khi cô sinh con.

10 triệu phú giàu nhất với nghề dự sự kiện - 2

2. Paris Hilton – 100 triệu USD

Paris Hilton là người đẹp chuyên dự sự kiện nổi tiếng nhất mọi thời đại. Là một trong những người thừa kế đế chế khách sạn Hilton, Paris trở nên nổi tiếng trong giới thượng lưu từ nhỏ. Cô nhanh chóng trở thành chuyên gia tự lăng xê bản thân và được gắn danh hiệu người đầu tiên “trở nên nổi tiếng nhờ nổi tiếng”. Hilton cùng bạn thân Nicole Richie đặc biệt thu hút truyền thông sau sự thành công của chương trình thực tế Simple Life và trở thành  người của công chúng từ đó. Hilton từng theo học nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thiết kế thời trang tới âm nhạc, nhưng không mảng nào đem lại cho cô danh tiếng bằng cuộc sống xa hoa, thói quen tiêu xài, tiệc tùng.

10 triệu phú giàu nhất với nghề dự sự kiện - 3

3. Sabrina Guinness – 100 triệu USD

Sabrina Guinness, 49 tuổi, là nữ thừa kế gia sản nhà Guinness. Gia đình Guinness giàu có nhờ loại bia đen nổi tiếng thế giới. Sabrina nổi tiếng với những mối quan hệ danh giá của mình. Bà từng hẹn hò với Mick Jagger và có quan hệ đi lại với hoàng tử Charles. Mới đây, bà kết hôn với nhà soạn kịch nổi tiếng người Anh Tom Stoppard.

10 triệu phú giàu nhất với nghề dự sự kiện - 4

4. Sale Johnson – 100 triệu USD

Sale Johnson sinh ra trong một gia đình giàu có tại St. Louis. Sale trở nên nổi tiếng sau khi kết hôn với Woody Johnson, người thừa kế tập đoàn tỷ đô Johnson & Johnson. Cô từng theo đuổi sự nghiệp nghiệp người mẫu nhưng sau khi ly hôn với Johnson, cô kiếm được khoản tiền 100 triệu USD. Hiện tại, Sale dành toàn bộ thời gian đi dự các sự kiện tại những thành phố đắt đỏ của Mỹ.

10 triệu phú giàu nhất với nghề dự sự kiện - 5

5. Chị em nhà Kardashians – 80 triệu USD

Kardashian là một trong những cái tên nổi tiếng nhất tại Hollywood hiện nay. Kim, Khloe và Kourtney cùng cả gia đình này trở nên nổi tiếng sau khi Kim quay video sex với bạn trai Ray-J và bị rò rỉ trên mạng. Tờ E! sau đó nhanh chóng cho ra mắt series chương trình "Theo chân nhà Kardashians", với nội dung chủ yếu về đời sống xa hoa của chị em nhà này.

10 triệu phú giàu nhất với nghề dự sự kiện - 6

6. Brandon Davis – 55 triệu USD

Brandon Davis là người thừa kế của đế chế dầu mỏ khổng lồ. Dù khá vất vả với vị trí người thừa kế, Davis vẫn dành nhiều thời gian tham gia các bữa tiệc, sự kiện tại Hollywood và thường xuyên gặp rắc rối với luật pháp. Davis thường xuất hiện cùng những người nổi tiếng khác như Paris Hilton và Nicky Hilton. Anh cũng nổi tiếng với thói quen tiêu xài phóng khoáng. Davis từng đưa cho nhân viên cửa hàng 7-Eleven 1.000 USD để mua một chiếc bánh.

10 triệu phú giàu nhất với nghề dự sự kiện - 7

7. Tinsley Mortimer – 35 triệu USD

Tinsley Mortimer (tên trước khi kết hôn là Tinsley Randolph Mercer) sinh năm 1975 trong một gia đình tài phiệt ngành bất động sản và thiết kế nội thất. Sau khi tốt nghiệp đại học Columbia, Tinsley tới New York và trở thành một trong những người chuyên đi dự sự kiện nổi tiếng nhất tại thành phố này. Sau khi kết hôn với Robert Livingston Mortimer, quý tử gia đình danh giá đồng thời cũng là người thừa kế công ty Standard Oil, danh tiếng cô càng được củng cố. Cô được biết đến gu thời trang táo bạo, gây sốc. Tuy nhiên, danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi ly hôn với Robert Livingston Mortimer. Có tin đồn cho rằng hai người ly hôn vì vấn đề ngoại tình.

10 triệu phú giàu nhất với nghề dự sự kiện - 8

8. Dorothy Wang – 10 triệu USD

Dorothy Wang, con gái của tỷ phú người Mỹ gốc Trung Quốc Roger Wang, nổi tiếng với thói quen vui chơi tại các câu lạc bộ đêm. Có mặt trong danh sách quý tử nhà tỷ phú tại Beverly Hills của E! Online. Wang chưa bao giờ xấu hổ về thói sống xa hoa của mình.

10 triệu phú giàu nhất với nghề dự sự kiện - 9

9. Allison Melnick – 7,5 triệu USD

Allison Melnick sinh ra tại Queens, New York, Mỹ. Mới 16 tuổi, cô đã làm hoạt náo viên tại các câu lạc bộ đêm. Trong nhiều năm, Allison thường xuyên xuất hiện tại các câu lạc bộ đêm ở New York, cho đến một ngày cô gặp Paris Hilton. Allison nhanh chóng trở thành bạn thân của Paris và xuất hiện trong chương trình thực tế Thế giới trong mắt Paris. Về cơ bản, Melnick chỉ đi dự các sự kiện để kiếm tiền nhưng cô cũng mở quán bar riêng mang tên Apple Lounge. “Tôi bắt đầu với vị trí nhân viên đứng cửa tại câu lạc bộ đêm khi 16 tuổi và biến nó thành sự nghiệp của mình. Đi dự tiệc cũng là một nghề”, cô chia sẻ. Hiện Allison sở hữu tài sản 7,5 triệu USD.

10 triệu phú giàu nhất với nghề dự sự kiện - 10

10. Nicole Richie – 5 triệu USD

Nicole Richie sinh năm 1981 trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ cô là bạn của huyền thoại âm nhạc Lionel Richie – người đã nhận Nicole làm con nuôi khi cha mẹ cô không đủ khả năng nuôi con. Năm 9 tuổi, Nicole chính thức được nhận nuôi và không lâu sau đó, Lionel ly hôn vợ. Nicole cho biết, cha mẹ nuôi bắt đầu làm cô trở nên hư hỏng sau khi họ ly hôn. Trong một bài phỏng vấn với Vanity Fair, Richie cho biết: “Họ làm cô vui bằng cách đồng ý với mọi yêu cầu của cô”. Richie sau đó trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trong chương trình thực tế Simple Life cùng với Paris Hilton. Ngoài việc tham gia các chương trình thực tế và đi dự sự kiện, Richie không tham nhiều hoạt động của ngành giải trí Hollywood. Gần đây, cô tỏ ra quan tâm tới các hoạt động từ thiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu (zing.vn/The Richest)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN