Bé 5 tuổi nhập viện vì nuốt thỏi vàng 50 g

Sự kiện: Sức khỏe

Bé gái 5 tuổi ở miền Bắc Trung Quốc vô tình nuốt thỏi vàng nặng 50 g, khiến câu ví von trẻ em là 'những con thú ngốn vàng' trở thành hiện thực theo cách trớ trêu.

Bé gái được đưa tới Bệnh viện Nhi Bắc Kinh, trực thuộc Đại học Y Thủ đô, hôm 16/8 sau khi vô tình nuốt một thỏi vàng nhỏ dài 4 cm, nặng 50 g khoảng 6 giờ trước đó. Kết quả X-quang cho thấy thỏi vàng vẫn mắc kẹt trong dạ dày.

Theo bệnh viện, tình trạng của bé đáng lo ngại do thỏi vàng cứng, đặc và có bề mặt trơn nhẵn, dễ mắc lại trong đường tiêu hóa. Vật thể có thể làm trầy xước niêm mạc dạ dày, thậm chí gây biến chứng nghiêm trọng như thủng dạ dày và chảy máu nhiều.

Thỏi vàng 50 g trong bụng bé gái. Ảnh: QQ

Thỏi vàng 50 g trong bụng bé gái. Ảnh: QQ

Bệnh nhi được cho là đã nuốt thỏi vàng khi đang chơi tại nhà. Trước khi đưa con tới bệnh viện, gia đình đã tìm đến một số phòng khám nhưng không nơi nào có đủ thiết bị để nội soi cấp cứu, lấy dị vật.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Bắc Kinh tiến hành phẫu thuật và phát hiện thỏi vàng mắc trong dạ dày, nơi có không gian thao tác vô cùng chật hẹp. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa.

Bác sĩ cẩn thận dùng dụng cụ chuyên dụng để gắp thỏi vàng, từ từ đưa dị vật ra ngoài sau vài phút. Bé gái được cho là hồi phục tốt, các chỉ số sinh tồn đều ổn định.

Thỏi vàng dài gần 5 cm sau khi được gắp ra ngoài. Ảnh: QQ

Thỏi vàng dài gần 5 cm sau khi được gắp ra ngoài. Ảnh: QQ

Sự việc thu hút nhiều bình luận hài hước trên mạng xã hội. Một người viết: "Gia đình này phải giàu có cỡ nào mới để một đứa trẻ 5 tuổi dễ dàng lấy được thỏi vàng 50 g như vậy?".

Người khác đùa rằng: "Trẻ con thời nay đúng là những 'con thú ngốn vàng'", ám chỉ cách gọi ví von về chi phí nuôi con ngày càng tốn kém.

Một người khác nhắc nhở: "Cha mẹ có trách nhiệm cần luôn để mắt đến hành vi của trẻ và cất những vật nguy hiểm ngoài tầm với của con".

Theo các báo cáo, trẻ nuốt phải dị vật là một trong những trường hợp cấp cứu khá phổ biến. Nhiều trẻ từng phải nhập viện sau khi nuốt đồng xu, viên bi kim loại nhỏ, thậm chí cả kẹp tóc. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu trẻ nuốt phải dị vật, không tự xử lý bằng các mẹo dân gian như cho trẻ uống giấm hoặc nuốt cơm nắm với hy vọng đẩy dị vật xuống.

Chỉ vì cố nuốt một miếng cơm lớn để "chữa mẹo" khi bị hóc xương cá ngạnh sông, nam bệnh nhân 35 tuổi đã rơi vào tình trạng nguy hiểm khi dị vật đâm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hướng Dương (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Sức khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN