Tưởng có thai hoá ra ung thư nguy hiểm

Ung thư nhau thai là bệnh lý ung thư ngày càng tăng ở phụ nữ, bệnh có biểu hiện như người nghén nên rất nhiều chị em cứ tưởng nghén, hoá ra là ung thư.

Tưởng có thai hoá ra ung thư nguy hiểm - 1

Ảnh minh hoạ

Tưởng có bầu hoá ra ung thư

Trường hợp chị Nguyễn Thu Hường sinh năm 1990, trú tại Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội là điển hình. Chị Hường tâm sự, vợ chồng chị cưới từ đầu năm ngoái, chị Hường mong muốn có con ngay nên sau 1 thời gian chờ đợi, đến tháng 3/2016, chị Hường thấy dấu hiệu chậm kinh, người như nghén. Chị Hường và chồng đều nghĩ rằng đó là có thai nên chị vui mừng và đi siêu âm nhưng vì thai nhỏ chưa có tim thai, bác sĩ cho biết về nhà chờ đợi thêm.

Những triệu chứng nghén ngày càng tăng như nôn khan, mệt mỏi, xanh xao không ăn uống được. Cứ ăn gì là chị Hường lại thấy sợ. Cả nhà ai cũng nghĩ đó là nghén nên mọi người càng chăm chị hơn. Đến khi thai được 8 tuần chị Hường đi siêu âm lại cũng không có tim thai mà nó là lốm đốm dạng chùm. Bác sĩ nghi ngờ chị chửa trứng nên khuyên chị Hường vào bệnh viện kiểm tra.

Chị Hường vào Bệnh viện Phụ sản trung ương kiểm tra, chị chết điếng khi biết bị ung thư nguyên bào nuôi hay còn gọi là ung thư nhau thai. Chị và chồng chỉ biết ôm nhau khóc bởi đây là lần đầu tiên chị nghe tới bệnh ung thư này. Điều khiến chị càng ân hận hơn vì trước khi kết hôn, vợ chồng chị đã quan hệ tình dục trước và cả hai lần mang thai chị đều đi phá. Đến khi mong muốn có thai thì không được nữa.

Chị Hà Thị Quyên trú tại Lạng Sơn xuống Hà Nội khám vì chửa bất thường. Chị Quyên có thai lần thứ 2. Lần đầu chị sinh cách đây 8 năm. Khi chậm kinh, chị cũng có biểu hiện nôn và buồn nôn hầu như suốt cả ngày, huyết áp cao. Chị đi siêu âm và thử nước tiểu, bác sĩ cho biết chị bị protein liệu giống tình trạng của nhiễm độc thai nghén nên chị Quyên cứ nghĩ mình có thai và điều trị nhiễm độc thai nghén.

Đến tháng thứ 3 chị bị ra máu có màu nâu đen nên chị đến bệnh viện tỉnh khám, siêu âm bác sĩ không thấy thai mà là một chùm trứng nhìn chẳng khác nào chùm nho nên khuyến chị Quyên đi kiểm tra các xét nghiệm lại phòng ngừa ung thư.

Nguy hiểm nếu chậm phát hiện

Bác sĩ Đặng Thế Căn – Nguyên Phó Giám đốc BV K trung ương cho biết, chửa trứng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư nhau thai hay còn gọi là ung thư nguyên bào nuôi. Ung thư nhau thai không xuất phát từ tế bào của cơ thể người bệnh mà xuất phát từ nguyên bào nuôi của nhau thai. Bệnh thường diễn tiến nhanh, dễ di căn đến phổi nếu phát hiện muộn.

Tuy nhiên, so với các bệnh ung thư khác, ung thư nhau thai rất nhạy cảm với hoá trị nên với các bệnh nhân chưa có di căn hầu như mọi bệnh nhân đều khỏi bệnh đến 90 -95%.

Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung cho biết, những trường hợp dễ mắc nhất đó là chửa trứng, theo thống kê có tới 20% bệnh nhân chửa trứng có thể ung thư hoá nếu các tế bào ăn sâu vào tử cung. 

Biểu hiện của tổn thương thường xuất phát đầu tiên từ tử cung, di căn theo đường máu đến khắp nơi trong cơ thể như âm đạo, phổi, vùng chậu, gan, não. Đây là dạng bệnh lý có khối u ghép, vì phát triển từ nguyên bào nuôi của mô bào thai nên có nguồn gốc gen của cả tinh trùng và noãn, nhưng không bị cơ thể thải loại như những mô ghép khác, trái lại nó phát triển mạnh trong cơ thể người bệnh, có thể gây tử vong.

Triệu chứng của bệnh ung thư nhau thai ra dịch vàng, các vật bất thường như lông nhau hình quả nhỏ; đau bụng dưới; nôn hoặc buồn nôn; chảy dịch đầu vú bất thường; bụng dưới to như có thai; bụng không nhỏ lại sau sinh. Bệnh để muộn gây khó thở, liệt, co giật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Ngọc (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN