Thảo dược Trung Quốc gây chết người

Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia của Thụy Điển thông báo hàm lượng độc tố thạch tín cực kỳ cao trong một loại thuốc có nguồn gốc từ dược thảo Trung Quốc.

Chất độc thạch tín bị phát hiện trong dược phẩm có tên là Ngưu hoàng giải độc phiến (Niu-Huang Chieh-tu-pien) được quảng cáo trên mạng internet có thể trị nhiều bệnh như đau răng, viêm da, biếng ăn và sốt ở trẻ em.

Sản phẩm này cũng được bán tại Ấn Độ với các tên khác là Divya Kaishore Guggul và Chandraprabha Vati.

Leif Busk, chuyên gia về chất độc thuộc cơ quan nói trên, cho biết chỉ cần nửa liều dùng hàng ngày có thể gây chết người.

Thảo dược Trung Quốc gây chết người - 1

Thuốc Ngưu hoàng giải độc phiến

Chính quyền thủ đô Stockholm đã thu hồi sản phẩm này đồng thời phát ra cảnh báo với các quốc gia châu Âu.

Trong một diễn biến khác, mới đây, người ta đã phát hiện 5 nhà máy sản xuất quần bò tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vẫn còn phun cát để làm bạc màu quần bò - một kỹ thuật vốn đã bị cấm tại nhiều quốc gia trên thế giới.  Kỹ thuật này khiến công nhân tham gia sản xuất bị nhiễm bệnh bụi phổi silic có thể gây tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L. Nguyễn (Người lao động/ Industry Week, ABC News)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN