Thành viên nhóm nhạc The Wanted phát hiện ung thư não ở tuổi 32, đâu là triệu chứng?

Tom Parker được chẩn đoán u nguyên bào thần kinh đệm cấp 4 và không thể thực hiện phẫu thuật.

Tom Parker sinh năm 1988 và là một ca sĩ người Anh. Anh là thành viên ban nhạc The Wanted – Chủ nhân của 2 album nổi tiếng The Wanted và Battleground.

Thành viên nhóm nhạc The Wanted phát hiện ung thư não ở tuổi 32, đâu là triệu chứng? - 1

Vào tháng 10 năm 2020, Tom Parker đã tiết lộ trên instagram cá nhân rằng, anh ấy được chẩn đoán mắc một khối u não không thể phẫu thuật và chỉ có thể điều trị y tế.

Nam ca sĩ 32 tuổi này đã chia sẻ trong 1 bài đăng trên Instagram qua bức ảnh chụp với vợ anh là Kelsey Hardwick và cô con gái 15 tháng tuổi Aurelia của họ. "Chào các bạn, các bạn biết rằng cả hai chúng tôi đều im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội trong vài tuần qua và đã đến lúc phải cho các bạn biết lý do", Parker viết. "Không dễ dàng để nói ra điều này, nhưng đáng buồn là tôi đã được chẩn đoán mắc một khối u não và đang phải điều trị."

Thành viên nhóm nhạc The Wanted phát hiện ung thư não ở tuổi 32, đâu là triệu chứng? - 2

Tom Parker phát hiện ra căn bệnh quái ác này khi đang cùng vợ mong đợi đứa con thứ 2 chào đời. Cuộc sống của đôi vợ chồng hoàn toàn bị đảo lộn. Tuy nhiên, anh nói rằng mình sẽ chiến đấu bằng mọi cách, anh không muốn gia đình và những người xung quanh phải buồn.

Ông bố trẻ cũng đã trò chuyện với tạp chí OK về chẩn đoán của mình. Parker tiết lộ rằng, anh ấy chính thức được chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh đệm cấp 4. Anh nói rằng: "Sau nhiều thời gian suy nghĩ, thay vì trốn tránh và cố gắng giữ bí mật, chúng tôi quyết định công khai sự thật với tất cả mọi người, mặc dù điều này thật sự khó khăn”

Trong cuộc phỏng vấn, Parker chia sẻ rằng, anh đã trải qua nhiều lần "động kinh kỳ lạ và không rõ nguyên nhân" trong suốt mùa hè. Sau 3 ngày trong bệnh viện để kiểm tra y tế, các bác sĩ cho biết anh đã gặp phải tình huống xấu nhất và tuổi thọ trung bình cho căn bệnh của anh là từ 3 – 18 tháng sau khi chẩn đoán. Hiện nam ca sĩ đang phải xạ trị và điều trị hóa chất để cố gắng kéo dài sự sống.

Các thành viên khác của The Wanted — Jay McGuiness, Siva Kaneswaran, Max George và Nathan Sykes — đã hỗ trợ rất nhiều cho gia đình của Tom Parker. Tất cả mọi người đều bị sốc trước thông tin này. Cả 4 chàng trai đều ủng hộ và luôn bên cạnh Tom Parker, họ gửi cho anh tất cả các bài báo cũng như phương pháp điều trị tiên tiến nhất mà họ đọc được.

Đầu tháng 1 năm 2021, trong 1 bài chia sẻ, Tom Parker cho biết khối u đã giảm đáng kể và anh ấy đang đáp ứng rất tốt với các điều kiện điều trị. Điều này khiến người hâm mộ và bạn bè anh trên toàn thế giới đều rất vui mừng và cảm thấy an tâm về căn bệnh của anh.

Thành viên nhóm nhạc The Wanted phát hiện ung thư não ở tuổi 32, đâu là triệu chứng? - 3

U nguyên bào thần kinh đệm cấp 4 là gì?

Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, u nguyên bào thần kinh đệm là một loại u não, còn được gọi là u tế bào hình sao. Sở dĩ gọi như vậy là vì nó được hình thành từ các tế bào hình ngôi sao. Đây là dạng ung thư não phổ biến nhất ở người lớn, chiếm 35-40% các khối u não ác tính. Căn bệnh thường là một loại ung thư nguy hiểm, mặc dù nó hiếm khi lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể và có xu hướng xảy ra ở những người năng động, khỏe mạnh, thường là nam giới.

Cũng như những cơn động kinh mà Parker đã trải qua, các triệu chứng u nguyên bào thần kinh đệm bao gồm đau đầu, các vấn đề về trí nhớ, suy nhược một bên cơ thể, khó suy nghĩ và nói, buồn ngủ, buồn nôn. Một số người gặp các triệu chứng cấp tính, đột ngột, trong khi những người khác nhận thức được những thay đổi dần dần, chẳng hạn như các vấn đề về ngôn ngữ, sự tập trung hoặc khả năng phối hợp và sức mạnh ở một bên cơ thể.

Thành viên nhóm nhạc The Wanted phát hiện ung thư não ở tuổi 32, đâu là triệu chứng? - 4

Theo Trung tâm Thông tin về Bệnh Hiếm và Di truyền (GARD), trong hầu hết các trường hợp, nguyên nhân cơ bản của u nguyên bào thần kinh đệm là không xác định. Trong một số trường hợp hiếm hoi, chúng có thể xảy ra ở những người có hội chứng di truyền như bệnh u xơ thần kinh loại 1, hội chứng Turcot và hội chứng Li Fraumeni. Hầu hết các u nguyên bào đệm không di truyền và ít xảy ra ở những người không có tiền sử gia đình mắc các khối u.

Theo Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), các khối u não được phân loại từ 1 đến 4, một khối u cấp thấp hơn có tiên lượng tốt hơn.

Sau khi được chẩn đoán u nguyên bào thần kinh đệm, một người thường chỉ sống được trung bình 14,6 tháng. Tuy nhiên, luôn có những trường hợp ngoại lệ. Adilia Hormigo - tiến sĩ, giám đốc chương trình Ung thư Thần kinh tại Mount Sinai chia sẻ với báo Health.com: “Tôi đã có những bệnh nhân sống được 8 năm và những bệnh nhân đã vượt qua ngưỡng 10 năm. Chúng ta đều có thể hy vọng về những điều tốt đẹp hơn với bệnh nhân.”

Bất chấp mọi thứ, Parker vẫn lạc quan. Anh viết trên Instagram: "Chúng tôi sẽ nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh khủng khiếp này và tìm kiếm những phương pháp điều trị tốt nhất. Đó sẽ là một trận chiến khó khăn nhưng với tình yêu và sự ủng hộ của mọi người, chúng tôi sẽ đánh bại nó.”

Nguồn: [Link nguồn]

“Bao Thanh Thiên” Kim Siêu Quần bị mắc u não, những ai dễ mắc căn bệnh quái ác này?

Diễn viên gạo cội Kim Siêu Quần trong vai Bao Thanh Thiên chắc hẳn không còn xa lạ khán giả Việt Nam. Ông phát hiện mình mắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Trang (Theo Heath) ([Tên nguồn])
Bệnh của người nổi tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN