Tây Phi: 250 người thiệt mạng do dịch tả

Hiện các cơ quan cứu trợ đang mở thêm những trung tâm y tế để điều trị cho số bệnh nhân đang ngày càng tăng lên.

Các cơ quan cứu trợ nhân đạo cảnh báo, căn bệnh dịch tả tại khu vực biên giới Sierra Leone và Guinea đang ngày một tồi tệ hơn.

Theo các chuyên gia y tế, người dân cần phải quan tâm hơn tới các điều kiện sống của mình.

Tổ chức Bác sĩ không biên giới của Pháp cho biết, hơn 250 người thiệt mạng trên toàn bộ khu vực Tây Phi do dịch tả. Vấn đề vệ sinh tại những khu ổ chuột và nông thôn cũng như các đợt mưa lớn là nguyên nhân khiến dịch tả lan rộng.

Tổng thống Sierra Leone công bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi chuẩn bị ngân sách, và các chính sách thiết thực hỗ trợ ngành y tế để đối phó với dịch bệnh.

Theo các chuyên gia y tế, vaccine không phải là giải pháp duy nhất để phòng tránh dịch bệnh, mà người dân cần phải quan tâm hơn tới các điều kiện sống của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Hà (VOV Online)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN