Sẽ cách ly cưỡng chế, hạn chế đi lại nếu Ebola lây lan

Bộ công an có thể áp dụng biện pháp cách ly cưỡng chế, hạn chế việc đi lại đối với toàn bộ người dân trong khu vực ổ dịch.

Tại hội thảo truyền thông phòng chống bệnh Ebola tổ chức tại TP.HCM sáng nay 1/10, Cục Y tế dự phòng cho biết, kể từ ngày 11/8 đến nay, Việt Nam đã và đang thực hiện theo dõi giám sát 242 hành khách nhập cảnh từ vùng dịch Châu Phi. Trong đó, có hơn 40 người mang quốc tịch Việt Nam. Đa số hành khách có điểm xuất phát từ các nước như Liberia, Nigeria và Senegal.

Tính đến thời điểm này, đã có 190 khách hết thời gian theo dõi, giám sát và còn 52 hành khách đang được theo dõi giám sát y tế tại địa phương do vẫn chưa hết thời gian 21 ngày kể từ thời điểm rời khỏi vùng dịch. Tất cả các trường hợp được cách ly tại bệnh viện và được theo dõi giám sát y tế tại địa phương đều nhập cảnh về Việt Nam qua đường hàng không quốc tế ở cửa khẩu Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Nội Bài (Hà Nội).

Sẽ cách ly cưỡng chế, hạn chế đi lại nếu Ebola lây lan - 1

Ảnh minh họa

Theo nhận định của Cục Y tế dự phòng, nguy cơ vi rút Ebola xâm nhập vào Việt Nam có thể qua con đường công dân Việt Nam đi công tác, lao động, học tập trở về từ vùng có dịch, công dân các quốc gia khác từ vùng có dịch nhập cảnh về Việt Nam và người tiếp xúc với động vật chết do nhiễm, nghi nhiễm vi rút Ebola. Về thông tin Ebola lây qua đường hô hấp, do đặc điểm của vi rút Ebola chỉ lây qua đường tiếp xúc trực tiếp, nên cục cũng cho rằng khả năng này rất ít và rất khó xảy ra.

Đã có 6 quốc gia Châu Phi là Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Senegal và Cộng hòa Dân chủ Công Gô xuất hiện dịch bệnh Ebola, với hơn 6.600 ca mắc và hơn 3.100 ca tử vong, tức tỷ lệ tử vong lên đến 47%.

Cũng tại hội thảo này, đại diện Bộ Công an cho biết sẽ áp dụng các biện pháp mạnh dần trong từng tình huống. Hiện Việt Nam đang ở trong tình huống 1, tức chưa có ca bệnh. Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh Ebola tại Việt Nam, tình huống 2, bộ có thể áp dụng các biện pháp xử lý trường hợp hành khách khai sai thông tin, gây khó khăn cho công tác theo dõi, giám sát Ebola. Trong trường hợp dịch đã lây lan trong cộng đồng, tình huống 2, Bộ công an có thể áp dụng biện pháp cách ly cưỡng chế, hạn chế việc đi lại đối với toàn bộ người dân trong khu vực ổ dịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Anh ([Tên nguồn])
Dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN