Nữ sinh 20 tuổi "dính" sùi mào gà vì quan hệ với người mới quen qua app hẹn hò

Quen nhau qua app hẹn hò, từng gặp gỡ nhau nhiều lần sau đó, T. không thể ngờ người này lại khiến mình mắc sùi mào gà - một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục.

"Dính" sùi mào gà chỉ sau một lần quan hệ

Bệnh nhân tên là N.T.T. (20 tuổi, hiện là sinh viên tại một trường đại học ở Hà Nội). Nữ sinh tìm đến bác sĩ thăm khám vì nhận thấy vùng kín của mình xuất hiện những nốt nhỏ li ti, màu hồng nhạt, khi quan hệ bị đau rát nhiều.

Sau khi tiến hành khám tổng quát phụ khoa và sàng lọc ung thư cổ tử cung cho nữ sinh này, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị sùi mào gà ở giai đoạn sớm và trong cổ tử cung còn bị viêm lộ tuyến rất nặng. Bác sĩ quyết định cho bệnh nhân làm xét nghiệm HPV để kiểm tra.

ThS. BS Lâm Quang Tùng - chuyên gia sản phụ khoa cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính HPV type 11. HPV type 6 và type 11 là nguyên nhân gây ra phần lớn sùi mào gà ở cả nam và nữ.

Nhận được thông báo, T. vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Bệnh nhân cũng tâm sự với bác sĩ, khoảng vài tháng gần đây, mình có quen một bạn nam qua ứng dụng hẹn hò. Qua vài lần gặp gỡ, đi chơi, cặp đôi cùng rủ nhau đi uống bia rượu và nữ sinh thú nhận "có uống hơi nhiều". Có hơi men trong người, cả hai cùng thiếu kiểm soát hành động, dẫn đến có hành vi quan hệ tình dục.

Khi quan hệ tình dục, cặp đôi không sử dụng bao cao su và có cả quan hệ qua đường miệng (oral sex). Vài tuần sau đó, T. xuất hiện các triệu chứng bất thường trên. T. quyết định đi khám, sau đó nhận được tin "sét đánh".

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp mắc bệnh tình dục vì cả tin, không có sự phòng hộ cho bản thân vô cùng đáng tiếc. Nó cũng là bài học cảnh tỉnh cho tất cả những ai đã, đang và sẽ có ý định hẹn hò, quan hệ tình dục với những người quen biết thông qua các app hẹn hò.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bệnh tình dục thông qua app hẹn hò

Theo ThS. BS Lâm Quang Tùng, app hẹn hò hiện nay là một trong những ứng dụng được bạn trẻ vô cùng thích thú. Khi xã hội ngày càng hiện đại, cuộc sống ngày càng bận rộn, chúng ta không có nhiều thời gian để đi tìm kiếm các mối quan hệ thì app hẹn hò là một trong những giải pháp để bạn tìm kiếm được người yêu, bạn đời... Thế nhưng, bên cạnh mặt tích cực này, app hẹn hò cũng có vô số những rủi ro, cạm bẫy mà mọi người, nhất là chị em phụ nữ, cần phải cảnh giác cao độ.

"Chị em phụ nữ cần đặc biệt cẩn trọng. Hiện nay, những app hẹn hò rất phát triển, điều này rất tốt để kết nối mọi người với nhau dễ dàng hơn. Nhưng nếu chị em quyết định sử dụng những app này thì hãy là người sử dụng app thông thái và cẩn thận, đừng để gặp phải tình trạng như bạn nữ trên vì xử trí hậu quả sau đó rất mệt mỏi", BS. Tùng cho biết.

Chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh, nếu chẳng may mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục vì quan hệ với người quen qua ứng dụng hẹn hò, chị em có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Không những thế, tâm lý của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng lâu dài, có thể sợ hãi, mất niềm tin vào việc quen biết, hẹn hò và yêu đương một ai đó trong tương lai... Chưa kể, chị em còn có nguy cơ mắc HIV.

Do đó, BS. Tùng khuyên, chị em khi quen biết, hẹn hò ai qua ứng dụng hẹn hò đừng quên tìm hiểu kỹ về người đó. Chỉ quan hệ tình dục với người bạn hoàn toàn tin tưởng. Khi đi hẹn hò chỉ có 2 người, tốt nhất không nên đến những nơi quá riêng tư, kín đáo, không đi uống bia rượu... nếu người kia có đề nghị cũng nên từ chối khéo. Khi quan hệ hãy quan hệ tình dục lành mạnh, đừng quên sử dụng bao cao su trong suốt thời gian "yêu" để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Theo ThS. BS Nguyễn Tiến Thành – BV Da liễu Trung ương, bệnh sùi mào gà lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, virus này cũng có thể lây qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ tình dục như sử dụng chung dụng cụ, đồ dùng cá nhân của người có HPV; lây qua can thiệp y tế, dụng cụ y tế không được tiệt trùng… Tổn thương cơ bản của bệnh là các sần sùi nhỏ li ti (trông như mào của con gà) có màu hồng nhạt, khu trú ở bộ phận sinh dục. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, các tổn thương phát triển nhanh, lan ra xung quanh tạo thành những mảng, khối lớn.

Để phòng bệnh sùi mào gà, các bác sĩ khuyến cáo cần thực hiện các biện pháp quan hệ tình dục an toàn. Phụ nữ có thai cần khám định kỳ sản khoa, khi có bất thường cần đến các cơ sở chuyên khoa da liễu khám. Tuyệt đối không sử dụng chung đồ dùng cá nhân của người bị bệnh, chẳng hạn như khăn tắm…

Khi có biểu hiện nghi ngờ bị bệnh, cần đến các cơ sở chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời. Cần khám sức khỏe định kỳ, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường (lâm sàng, xét nghiệm) để xử lý sớm, hiệu quả, tránh lây lan cho người khác, và đặc biệt tránh được nguy cơ biến chứng lâu dài.

Nguồn: [Link nguồn]

Hi hữu: Người đàn ông cương cứng ”cậu nhỏ” suốt 10 ngày sau quan hệ tình dục

Sau quan hệ tình dục, dương vật người đàn ông không xìu xuống mà cương cứng suốt 10 ngày. Bệnh nhân đã đến nhiều cơ sở y tế nhưng tình trạng cương dương vẫn không được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nguyễn ([Tên nguồn])
Sức khỏe tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN