Những kiêng kỵ trong "chuyện ấy" ngày Tết, quý ông cần biết

Đa số đấng mày râu không biết rằng rượu có thể phá hỏng hoàn toàn cuộc "yêu".

Kiêng uống rượu

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trưởng phòng khám sản phụ, nam khoa, BV Nông nghiệp cho biết, trong ngày Tết, nhiều đấng mày râu thường ngập trong bia rượu. Điều này không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến chất lượng "cuộc yêu".

Rượu không phải là tác chất xúc tác giúp cho "cuộc yêu" thêm cuồng nhiệt và nóng bỏng mà có thể phá hỏng hoàn toàn "chuyện ấy".

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Rượu làm ham muốn tăng lên nhưng sau đó lại làm giảm hưng phấn, thậm chí gặp nạn như dễ gây đột quỵ, cảm lạnh, ốm, dễ làm tổn thương đối tác, quan hệ tình dục đốt cháy giai đoạn và quá mạnh bạo, không quan hệ tình dục an toàn...

Ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ béo

Ăn quá nhiều đồ ăn ngọt béo trong ngày Tết có thể gây rối loạn tình dục và chất lượng tinh trùng bị giảm sút.

Mệt mỏi

Làm “chuyện ấy” khi đang căng thẳng, mệt mỏi sẽ làm trầm trọng hơn tình trạng này. Ngoài ra, quan hệ tình dục lúc này không mang lại cho bạn cảm giác thoải mái, dễ hụt hẫng, khó đạt đỉnh.

Cố làm “chuyện ấy”

Khi đang có chuyện buồn phiền cơ thể không sung sức cũng không nên chọn thời điểm sung sức, tinh thần phấn chấn, tránh tình trạng sau khi lao động nặng nhọc nhưng vẫn cố thì dễ dẫn đến kiệt sức.

Khi ăn quá no hoặc quá đói

Khi quá no hay quá đói ảnh hưởng đến chất lượng cuộc “yêu” và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Khi dạ dày đang nở căng vì lượng thức ăn mà làm “chuyện ấy” sẽ gây ra áp lực ở vùng bụng gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của “chuyện ấy” và không có lợi cho dạ dày.

Còn khi đói, thể lực của con người bị suy sụp, tinh lực không dồi dào, vì vậy, quan hệ sẽ không được như ý muốn.

Khi đang mắc bệnh truyền nhiễm

Việc quan hệ tình dục vào thời điểm bị các bệnh này không chỉ có nguy cơ lây nhiễm mà còn làm suy giảm sức khoẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Thực phẩm không tốt cho “chuyện ấy” trong ngày Tết

Chuyên gia tình dục Nguyễn Bá Toàn khuyến cáo những thực phẩm là đại kỵ trong “chuyện ấy”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Sức khỏe ngày Tết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN