Nhân viên bệnh viện hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

Ngày 3-8, BS Nguyễn Văn Xáng, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết sẽ khen thưởng các nhân viên y tế của bệnh viện này vì đã có nghĩa cử cao đẹp, hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch.

Trước đó, vào lúc 10 giờ sáng 28-7, bệnh viện tiếp nhận một sản phụ từ tuyến dưới chuyển lên trong tình trạng băng huyết, choáng, niêm mạc nhợt nhạt, chảy máu ồ ạt ở âm đạo, huyết áp 90/60 mmHg, mạch 140 lần/phút. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy sản phụ bị thiếu máu rất nặng, rối loạn đông máu… Sản phụ tên Nguyễn Thị Mai, 31 tuổi (ở huyện Vạn Ninh, sinh thường lần 2). 

Nhân viên bệnh viện hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch - 1

Các nhân viên y tế BV Khánh Hòa hiến máu cứu người bệnh.

Trên cơ sở kết quả xét nghiệm, các bác sĩ khoa Sản đã chẩn đoán sản phụ bị băng huyết, tiên lượng rất nặng, chỉ định mổ cấp cứu và truyền máu gấp cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do bệnh nhân có nhóm máu O và tại thời điểm này nguồn máu O dự trữ tại ngân hàng máu của bệnh viện và của Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Khánh Hòa chỉ còn hai đơn vị nên không đủ để cấp cứu cho bệnh nhân.

BS Võ Thị Hồng Hà (khoa Huyết học và Truyền máu) cho biết trước tình hình đó, các nhân viên y tế trong ca trực, dù đang căng thẳng phải chạy đua với “tử thần” để cứu sản phụ nhưng đã nhanh chóng tham gia hiến máu khẩn cấp. 

Với bốn đơn vị máu O có được từ các nữ hộ sinh khoa sản gồm: Từ Thị Ngọc Duy, Phạm Thị Thanh Thoan, Phan Thị Thu Thủy, Hồ Thị Hồng Quyên (điều dưỡng khoa cấp cứu) và một đơn vị tiểu cầu khối nhóm O, do một tình nguyện viên của Câu lạc bộ Hành Trình Đỏ (anh Duy) mà bệnh nhân đã được truyền 11 đơn vị máu và chế phẩm máu. Tại thời điểm này, tình trạng sức khỏe bệnh nhân Mai đáp ứng rất tốt với điều trị, đang hồi phục và đợi ngày ra viện.

Đây là một nghĩa cử cao đẹp trong sự nghiệp “cứu chữa người bệnh” rất đáng trân trọng, xứng đáng được khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình trong ngành y. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.T (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN