Người phụ nữ trẻ 22 tuổi đột ngột bị nhồi máu não sau khi xoa bóp, hãy cẩn trọng với vị trí này trên cơ thể

Sự kiện: Sống khỏe

Ngày nay, massage đã trở thành một phương thức chăm sóc sức khỏe phổ biến của giới trẻ. Khi tinh thần không tốt, đau mỏi vai gáy, nhiều người sẽ tìm đến một nơi để xoa bóp, thư giãn.

Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, massage có thể trở thành dịch vụ “chết người” bất cứ lúc nào.

Mới đây, một cô gái trẻ 22 tuổi ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã bị nhồi máu não diện rộng, đột quỵ sau khi xoa bóp 2 ngày. Cùng với đó, một phụ nữ ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc đi massage để thư giãn sau khi khiêu vũ, cũng bị chóng mặt và buồn nôn, sau đó được chẩn đoán là bị nhồi máu não.

Giáo sư Miao Zhongrong, giám đốc khoa thần kinh can thiệp của bệnh viện Tiantan Bắc Kinh, từng nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn rằng, động mạch cảnh và động mạch đốt sống thường không bị tổn thương khi không có ngoại lực tác động. Nhưng một khi xoa bóp mạnh, nhất là khi bị ai đó kẹp vào cổ, có thể dẫn đến vỡ mạch máu và xuất huyết ồ ạt hoặc tắc mạch máu cấp tính, tức là xảy ra xuất huyết não, nhồi máu não.

Vì vậy, khi xoa bóp, không nhất thiết phải làm càng nặng càng tốt và cũng không nhất thiết phải phát ra tiếng “cạch” giữa các khớp xương.

Bốn kiểu người không thích hợp để massage

Ngoài việc gây nhồi máu não, xoa bóp không đúng cách còn gây ra trật khớp vai, gãy xương, tổn thương dây thần kinh và các hậu quả xấu khác. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng không phải ai cũng thích hợp để massage, đặc biệt là 4 kiểu người sau nên cố gắng tránh massage.

Người phụ nữ trẻ 22 tuổi đột ngột bị nhồi máu não sau khi xoa bóp, hãy cẩn trọng với vị trí này trên cơ thể - 1

1. Bệnh nhân thoái hóa đốt sống cổ. Những bệnh nhân này không được xoa bóp, bởi nếu không cẩn thận có thể dẫn đến bại liệt. Bên cạnh đó, những người đi không vững, khi đi lại cảm thấy một chân nhẹ và một chân nặng trĩu, hoặc nếu chi trên yếu và không thể thực hiện các động tác nhỏ, chẳng hạn như cầm bút để viết, sử dụng đũa,... thì không nên đi xoa bóp phục hồi chức năng.

2. Người cao niên trên 70 tuổi. Hầu hết những người già quá tuổi đều bị loãng xương, mắc nhiều bệnh tiềm ẩn và phản ứng giác quan kém nên không nên massage.

3. Bệnh nhân có xu hướng chảy máu hoặc mắc các bệnh về máu. Xoa bóp có thể gây chảy máu cục bộ dưới da và liệu pháp xoa bóp được chống chỉ định ở những bệnh nhân như vậy.

4. Những người bị gãy xương, viêm xương khớp, viêm tủy xương, u xương và các bệnh khác. Xoa bóp có thể gây ra gãy xương bệnh lý, lây lan và di căn khối u hoặc lan rộng chứng viêm. Do đó, liệu pháp xoa bóp không được khuyến khích cho những người này.

Nguồn: [Link nguồn]

10 phút massage hay nghỉ ngơi giúp cơ thể chống lại căng thẳng

Dành cho bản thân một vài phút nghỉ ngơi giúp tăng cường đáng kể sự thư giãn về tinh thần và thể chất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DIỆP NHI (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN