Hút 2 bao thuốc mỗi ngày, người đàn ông 37 tuổi bị nhồi máu cơ tim

Anh S. (37 tuổi, Hà Nội) bị nhồi máu cơ tim cấp do có tiền sử nghiện thuốc lá lâu năm, hút khoảng 2 bao/ngày.

Khoa Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội thông tin, tại đây vừa điều trị thành công cho bệnh nhân N.T.S (37 tuổi, Hà Nội) bị nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân có tiền sử nghiện thuốc lá lâu năm, hút khoảng 2 bao/ngày.

Kết quả đo điện tim, siêu âm tim, xét nghiệm máu phát hiện bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên (một dạng nhồi máu cơ tim nguy hiểm, cần can thiệp mở thông mạch vành khẩn cấp). Đồng thời, chụp động mạch vành qua da cho thấy, nhánh chéo của động mạch liên thất trước (diagonal) bị tắc hoàn toàn, động mạch mũ hẹp nặng tới 90%. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa lên phòng thông tim, can thiệp đặt stent.

Sau can thiệp bằng phương pháp đặt stent tái thông lòng mạch, bệnh nhân đã hồi phục.

Các bác sĩ đặt stent cho bệnh nhân hút thuốc lá lâu năm. 

Các bác sĩ đặt stent cho bệnh nhân hút thuốc lá lâu năm. 

BV Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ cũng vừa cấp cứu cho nam bệnh nhân 70 tuổi, tiền sử tăng huyết áp, hút thuốc lá nhiều năm, vào viện vì đau ngực.

Sau khi siêu âm tim không có giảm vận động vùng. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim ST chênh lên – tăng huyết áp, chụp động mạch vành có hình ảnh hẹp

Các bác sĩ Khoa Tim mạch  đã đặt 1 stent. Bệnh nhân đã ổn định, không đau ngực, đã được chuyển về khoa Tim Mạch theo dõi và điều trị.

Theo các bác sĩ Khoa Tim mạch, hút 1 điếu thuốc mỗi ngày làm tăng nguy cơ bệnh mạch vành lên 50% và tăng nguy cơ đột quỵ lên 25% so với những người không hút thuốc.

Nguy cơ xơ vữa động mạch ở người hút thuốc tăng cao hơn 50% so với những người không hút thuốc, đối với những người hút thuốc thụ động nguy cơ bị xơ vữa động mạch tăng hơn 20% so với những người không hút thuốc thụ động.

Vì vậy, việc cai thuốc càng sớm sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, giảm nguy cơ tử vong vì các bệnh lý tim mạch. Đồng thời ở những bệnh nhân đã mắc bệnh động mạch vành việc cai thuốc sẽ giúp giảm nguy cơ biến cố mạch vành.

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim là bệnh thường gặp ở những đối tượng trung niên trở về sau. Đặc biệt những đối tượng nguy cơ cao là những người có bệnh béo phì, ít vận động, có tiền sử đái tháo đường, xơ vỡ động mạch…

Bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngừng tim, ngừng thở, nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

Do đó, khi có dấu hiệu đau tức ngực cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, đi bộ là loại hình thể dục tốt nhất, có thể tăng cường chức năng tim phổi, duy trì quá trình trao đổi chất, thúc đẩy tuần hoàn máu từ đầu đến chân, ngăn ngừa sự hình thành huyết khối…

Nguồn: [Link nguồn]

Những điều nên và không nên làm để ngăn ngừa bệnh tim mạch

Cứ 2 giây trôi qua lại có một người chết vì bệnh tim mạch, đây được coi là nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DIỆU THU ([Tên nguồn])
Sai lầm trong ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN