Giải mã cách chữa bệnh cho người "điên tình"

Sự kiện: Bệnh thần kinh

Trong dân gian, những người có biểu hiện thần kinh không bình thường và có nhu cầu thái quá về tình dục thường được gọi chung là bệnh “điên tình”.

Với kinh nghiệm truyền đời của mình, các bà mẹ thường hay nhắc con gái mới dậy thì phải đặc biệt không để nhiễm lạnh trong những thời điểm “đèn đỏ” sẽ rất dễ bị “hàn nhập lý” là căn nguyên của bệnh điên tình. Đặc biệt hơn, kinh nghiệm dân gian cũng thường cho rằng cách điều trị rất đặc biệt là gả chồng, lấy vợ (thực chất là để cho quan hệ tình dục) sẽ có cơ may chữa được.

Bi hài những bệnh nhân “điên tình”
 
BS. La Đức Cương - Giám đốc bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thừa nhận đã từng điều trị những bệnh nhân tâm thần có biểu hiện mà dân gian thường gọi là “điên tình”. Phần lớn những bệnh nhân này đều có nhu cầu tình dục rất lớn và thậm chí có trường hợp mê mụ, biến thái. Phần lớn độ tuổi những bệnh nhân loại này đều còn rất trẻ, có cả nam lẫn nữ. Khi nhìn thấy một người khác giới, không phân biệt là ai, bất kể bất bác sĩ hay thậm chí cả người thân cũng vồ lấy đòi được đáp ứng nhu cầu ngay lập tức.

Giải mã cách chữa bệnh cho người "điên tình" - 1

BS. La Đức Cương - Giám đốc bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay cũng không hiếm những người có những biểu hiện này. Với biểu hiện bệnh quá đặc biệt như vậy nên họ thường rất “nổi tiếng” không chỉ trong địa phương sinh sống mà còn cả trên cả các phương tiện thông tin đại chúng. Cách đây vài tuần, trên các trang báo mạng rôm rả thông tin về một cô gái tròn trịa, trắng nõn, trẻ trung cứ đứng ở góc phố Liễu Giai - Đào Tấn (Hà Nội) mà lần nào thấy đàn ông dừng xe đèn đỏ cũng sán lại vô tư rủ đi nhà nghỉ để “mình ân ái với nhau”. Cũng có người hiểu chuyện nên thông cảm cười xoà nhưng không ít người đã phát hoảng khi chứng kiến cảnh cô bé gạ tình đàn ông giữa ban ngày, sau khi trấn tĩnh hoặc được người đi đường giải thích mới “hoàn hồn” và cám cảnh cho người phụ nữ xinh đẹp mà bạc phận.

Tuy nhiên, trên thực tế không hiếm những trường hợp tương tự do không có điều kiện chữa chạy nên xảy ra hậu quả đau lòng. Mới đây ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) người ta thấy xuất hiện một cô gái tuổi vừa đôi tám, nõn nà, gương mặt hiền lành lắm cứ ngẩn ngơ đi lại trong tư thế của một Eva nguyên bản. Cô nhất định phải đi xuyên qua chợ, ra bến đò Vĩnh Thịnh, cứ nơi nào đông người là đứng lại để “khoe hàng” và mời gọi. Người đi qua đi lại nườm nượp nhìn thấy cảnh đấy vừa xấu hổ vừa xót xa. Một số người tìm cách mặc quần áo cho cô bé nhưng chỉ một lúc là cô tự cởi ra ngay. Một thời gian sau, cô bé được một người đàn ông đưa về nhà chăm sóc, cho ăn uống, giúp đỡ… nhưng thực chất là để lợi dụng thân xác. Thế nhưng, lạ lùng thay, khi được thỏa mãn, cô bé rất biết nghe lời, mặc quần áo, ăn chơi, cười nói vui vẻ. Thời gian sau, người đàn ông này sợ điều tiếng nên đã thả cô bé ra, và cô bé lại “tái diễn” cảnh ở truồng rồi lang thang.

Giải mã cách chữa bệnh cho người "điên tình" - 2

BS thăm khám cho bệnh nhân tâm thần. (Ảnh minh họa)

Hay như một trường hợp đau lòng  khác xảy ra ở xã T, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ mà người viết đã từng chứng kiến. Bà Nguyễn Thị C. (70 tuổi) có tới 4 đứa người con bị ngẩn ngơ và có những biểu hiện của “điên tình”. Các cô cười nói bả lả, gặp đàn ông là tít mắt vào, có hành vi sàm sỡ nam giới. Bốn cô gái con bà C., tuổi từ 25 đến 40, cô nào cũng đủ các đường cong, đủ tóc dài và ánh mắt đàn bà biết nói. Các cô gái hàng ngày đi chăn bò giúp mẹ, năm này qua năm khác, liên tục bị lạm dụng nên gia cảnh rất éo le. Khi tôi theo chân một đoàn các nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà, cán bộ xã tủm tỉm nhắc cậu lái xe phải mặc quần dài vào, chứ quần soóc thế kia là “bị em nó tấn công đấy” khiến những người có mặt vừa buồn cười nhưng cũng thật xót xa.

Không nên chữa bệnh theo dân gian

BS. Nguyễn Văn Dũng - bệnh viện Tâm thần Quốc gia đã từng điều trị cho những bệnh nhân còn “ly kỳ” hơn rất nhiều. Mới đây, bác sĩ Dũng cũng mới tiếp nhận một bệnh nhân nam nhà tại Hà Nội, là sinh viên  học năm thứ ba trường Viện Đại học Mở. Đang học thì thanh niên này phát bệnh nên gia đình phải xin bảo lưu kết quả học và đưa vào bệnh viện điều trị. Theo lời kể của gia đình, cực chẳng đã người thân đã phải đưa những cô gái làng chơi về nhà cho cậu ta thoả mãn thì mới không quậy phá. Tuy nhiên, chính những cô gái làng chơi này cũng phải “chạy mất dép” vì không chịu được những đòi hỏi biến thái của cậu ta. Một trường hợp mà BS Dũng cùng trực tiếp điều trị là một nữ bệnh nhân 38 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội, chưa có chồng. Do rối loạn chuyển hóa nội tiết trong cơ thể cô ta có biểu hiện mất ăn mất ngủ, đặc biệt là rất thích quan hệ tình dục. Hàng ngày, cô ta đi gạ gẫm rất nhiều đàn ông để thỏa mãn nhu cầu của mình.

Lý giải về những trường hợp trên, BS. Nguyễn Văn Dũng cho rằng “điên tình” có thể định nghĩa là một chứng bệnh tâm thần, bệnh nhân nam hoặc nữ bỗng dưng ham muốn tình dục vô độ, với những ý thích quái đản. Theo bác sĩ Dũng, bệnh “điên tình” thực chất chính là chứng loạn dục và có ba nguyên nhân chính gây nên chứng bệnh này. Đầu tiên, có thể là do nội sinh. Bản thân người bệnh tự mắc phải những chứng hoang tưởng, ảo giác, cho rằng mình tài giỏi có thể làm được tất cả mọi việc, có thể chiêm ngưỡng mọi thứ hoặc có rất nhiều người yêu dẫn đến sinh hoạt tình dục quá độ. Thứ hai, người bệnh gặp phải những sang chấn tâm lí mạnh, có những biểu hiện của rối loạn tâm thần, chậm phát triển về tâm thần. Ngoài ra, có thể do ảnh hưởng từ môi trường sống, như thị giác luôn phải tiếp xúc với những hình ảnh nhạy cảm, phim sex…

BS. Nguyễn Xuân Hướng- Chủ tịch Hội đông y Việt Nam cho biết thêm, trong Đông y không có bệnh nào được gọi là “điên tình” hoặc điên “hàn nhập lý” mà ra.  Theo BS.Hướng, “Hàn nhập lý” là một trạng thái bệnh thương hàn có ngay triệu chứng ở lý (Thái âm, Thiếu âm) hoặc bệnh đang ở phần dương (Thái dương, Dương minh, Thiếu âm) chuyển nhanh vào phần âm (Thái âm, Thiếu âm, Quyết âm), do sức tấn công của ngoại tà (hàn tà) mạnh và chính khí suy yếu. Chính khí suy yếu có thể do cơ thể vốn yếu, hoặc điều trị không đúng, hoặc chăm sóc không tốt làm chính khí suy sụp nhanh. Ví dụ, một người mới mắc bệnh thương hàn mà nôn, ỉa lỏng, chân tay không ấm, không khát nước ngay; đó là hàn tà đã trực tiếp xâm phạm vào Thái âm (bệnh Thái âm). Nguyên nhân mà những người mắc chứng bệnh này là do hàn tà mạnh và người bệnh có tì thổ hư hàn, chính khí suy. Trong điều trị phải ôn trung tán hàn. Hoặc một người mới mắc bệnh thương hàn mà có ngay trạng thái lơ mơ, chân tay lạnh, người lạnh, nằm co, mạch vi tế; đó là hàn tà đã trực tiếp xâm phạm vào Thiếu âm (bệnh Thiếu âm).

Một người mắc phải thương hàn có chứng đầy và cứng ở tâm hạ (dạ dày) trong điều trị dùng nhầm thuốc công hạ gây ỉa chảy không cầm được. Nguyên nhân là thuốc công hạ đã làm chính khí suy yếu nhanh, hàn tà từ Dương minh thừa cơ xâm nhập vào Thái âm, Thiếu âm. Phép chữa là trợ dương chỉ tả. Nếu cầm được ỉa chảy thì mới cứu được người bệnh. Quay trở lại những trường hợp được xem là mắc chứng điên tình, BS. Hướng khuyến cáo: “Khi các bệnh nhân mắc chứng bệnh như trên thì cần phải có lộ trình điều trị. Kể cả chữa Tây y hay Đông y thì cũng phải có quá trình thăm khám, tư vấn rất kỹ lưỡng của các bác sĩ”.

Trao đổi với phóng viên, TS. Nguyễn Duy Thuần - Học viện Y dược học cổ truyền quốc gia cũng khẳng định: “Tôi có nghiên cứu về Đông y nhưng chưa thấy tài liệu nào nói bệnh điên tình là do “hàn nhập lý” cả. Trong 7 nguyên nhân gây bệnh của Đông y thì cơ bản vẫn nói do “Thần” “Trí” mà ra. Vì vậy, khi những người mắc những chứng bệnh trên cần đưa đến bệnh viện thăm khám và điều trị theo phác đồ điều trị chứ không thể tin theo những lời truyền tai chữa bệnh theo dân gian”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Song Phương (Gia đình & Xã hội)
Bệnh thần kinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN