Cứu trẻ viêm ruột thừa có phủ tạng đảo ngược

Theo y văn, phủ tạng đảo ngược là một bất thường bẩm sinh hiếm gặp, có tỷ lệ 1:10.000 người.

Ngày 13/10, thông tin từ bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng cho biết vừa điều trị thành công cho bệnh nhi N.T.N.H., 13 tuổi, ngụ ở Cẩm Lệ, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao...

Kết quả thăm khám ghi nhận bệnh nhi bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 30, đã nung mủ, doạ vỡ dẫn đến viêm toàn bộ ổ bụng, nguy cơ tử vong rất cao. Đặc biệt, nhiều phủ tạng bị đảo ngược (tim, dạ dày, lá lách bên phải, túi mật bên trái, ruột thừa ở hố chậu trái…).

Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, trước đó bé H. có biểu hiện đau bụng bên trái mà vị trí ruột thừa nằm bên phải nên gia đình chỉ nghĩ bé bị đau bụng thông thường, uống thuốc sẽ khỏi. Tuy nhiên cơn đau ngày càng mạnh, phải nhập viện. Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi cắt bỏ ruột thừa hoại tử, hiện sức khoẻ bệnh nhi đang hồi phục tốt. Theo y văn, phủ tạng đảo ngược là một bất thường bẩm sinh hiếm gặp, có tỷ lệ 1:10.000 người. Một điều hy hữu nữa: bé H. có nhóm máu Rh (-) cũng rất hiếm gặp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh (Sài Gòn tiếp thị)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN