Cứu sống sản phụ mang thai trong ổ bụng hiếm gặp

Sản phụ Hồ Thị Trúc L. (28 tuổi, trú xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa) mang thai ngoài ổ bụng, nằm ổ phúc mạc, sát cực dưới thận trái

Chiều 177, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, các y, bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống được sản phụ Hồ Thị Trúc L. (28 tuổi, trú xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa) mang thai ngoài ổ bụng, nằm ổ phúc mạc, sát cực dưới thận trái. Sau 7 ngày điều trị đến nay bệnh nhân đã hết sốt, đi lại được. Đây là lần đầu tiên Khánh Hòa cấp cứu thành công ca mang thai được xem là hi hữu.

Cứu sống sản phụ mang thai trong ổ bụng hiếm gặp - 1

Bệnh Nhân Linh được cho là trường hợp thứ 3 ở Việt Nam ghi nhận có thai nằm trong ổ bụng. (Ảnh: NLĐ)

Trước đó, chị L. được chuyển đến khoa cấp cứu Bệnh viện tỉnh trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp thấp, mất nhiều máu. Chuẩn đoán ban đầu là thai ngoài tử cung.

Sau khi tiến hành các xét nghiệm và hội chuẩn, các bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, quá trình phẫu thuật không phát hiện thai ngoài tử cung mà chỉ có một khối máu tụ ngoài ổ bụng. Kiểm tra thì khối máu tụ là một bào thai khoảng 9 tuần tuổi, có nhau thai, bọc ối, tim thai còn đập.

Theo bác sĩ Cao Việt Dũng, phó giám đốc bệnh viện, đây là ca sản khoa viện chưa từng gặp. Trong y văn Việt Nam mới chỉ ghi nhận 2 ca ở bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) và bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN