Cứu sống ca tai nạn dập vỡ tim

Người vừa thoát chết trong gang tấc là anh Cao Thanh Cường (38 tuổi; trú xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Sáng 1/3, anh Cường được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng môi tím, mặt tím do ứ máu, tĩnh mạch cổ nổi phồng, không đo được huyết áp, không bắt được mạch, mạng sống hết sức nguy cấp... sau tai nạn bị cần cẩu đè ép vào cột điện.

Cứu sống ca tai nạn dập vỡ tim - 1

Bác sĩ Huy theo dõi đặc biệt bệnh nhân Cường sau ca mổ

Siêu âm tại giường bệnh, bác sĩ phát hiện anh Cường có dịch ngoài buồng tim (bên trong màng bọc tim) với chẩn đoán: “vỡ tim, choáng nặng”, nguy cơ tử vong cao do tim bị chèn ép.

Kíp mổ cấp cứu do bác sĩ Đặng Văn Dũng (Khoa Ngoại lồng ngực) mổ chính đã  thành công.

Sáng 2-3, tiếp tục theo dõi đặc biệt bệnh nhân tại Khoa Hồi sức ngoại, bác sĩ Nguyễn Đình Huy (tham gia kíp mổ) cho biết hiện anh Cường được hồi sức tích cực toàn diện, đã qua khỏi tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V.Tạo (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN