Cứu người mất nửa lượng máu trong cơ thể

Ngày 14/6, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi vừa cứu sống một bệnh nhân bị mất máu nặng, phải truyền 4,5 lít máu.

Bác sĩ Lê Văn Thiều, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, cho biết bệnh nhân Nguyễn Hiệp (ngụ xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn) nhập viện trong tình trạng mất máu nghiêm trọng, đứt động mạch đùi phải, gãy hở đầu trên 2 xương cẳng chân, mạch không, huyết áp không… do trong lúc làm việc bị một thanh kim loại đâm trúng.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ để nối động mạch đùi, cố định xương cẳng chân.

Do mất máu quá nhiều (hơn một nửa lượng máu trong cơ thể), các y bác sĩ phải huy động nhiều nguồn máu khác nhau mới có đủ 18 đơn vị máu (4,5 lít) truyền cho bệnh nhân. Ông Hiệp đã qua cơn nguy kịch, đang phục hồi sức khỏe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Trực (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN