Bị cắt bỏ tinh hoàn vì nhập viện trễ

Ngày 21/10, BS Mai Bá Tiến Dũng - Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM - cho biết, bệnh viện này vừa cắt bỏ tinh hoàn phải cho bệnh nhân L.M.H. (16 tuổi, ngụ Bình Phước) do nhập viện quá trễ.

Trước đó, tuyến mang tai của cháu H. bị viêm, tinh hoàn bị sưng đau nên gia đình nghĩ cháu mắc bệnh quai bị và đưa đến một thầy lang để chữa. Sau 14 ngày chữa trị ở thầy lang, H. đã nhập viện tại Bệnh viện Bình Dân để điều trị. Tại đây, sau khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện cháu H. không mắc bệnh quai bị mà bị xoắn tinh hoàn. Tinh hoàn phải của cháu H. đã bị teo, buộc phải cắt bỏ.

Theo BS Mai Bá Tiến Dũng, nếu bị xoắn tinh hoàn, người bệnh chỉ có biểu hiện sưng đau; còn bệnh viêm tinh hoàn thì ngoài triệu chứng sưng, nóng, đỏ, đau còn kèm theo tiểu gắt buốt. Với bệnh xoắn tinh hoàn, sáu giờ đầu mắc bệnh mà không phẫu thuật kịp rất dễ dẫn đến hoại tử, có thể phải cắt bỏ tinh hoàn và nếu để bệnh kéo dài đến 24 giờ thì sẽ bị teo tinh hoàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Khê (Phunuonline)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN