Ăn một con ốc, hôn mê sâu ba ngày chưa tỉnh

BS Nguyễn Thị Ánh Phương, Phó khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa), chiều 29-10 cho biết sau ba ngày điều trị tích cực, bệnh nhân Lê Minh Dít (ở Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa) vẫn đang bị hôn mê sâu do ăn một con ốc biển.

Người nhà bệnh nhân cho biết trưa 26-10, anh Dít bắt được mớ ốc biển, đem vào bờ luộc chín. Thấy một con ốc có hình thù đẹp nên ăn trước, chỉ ít phút sau thì tê lưỡi. Gia đình nhanh chóng đưa anh vào BV huyện cấp cứu, đồng thời có mang theo vỏ ốc. Do tình trạng sức khỏe anh Dít càng lúc càng tồi tệ nên được chuyển lên tuyến tỉnh cấp cứu trong tối cùng ngày.

Theo Viện Hải dương học Nha Trang, loài ốc bệnh nhân đã ăn có tên tiếng Anh là Glans Nassa, tên tiếng Việt là ốc bùn bóng. Loại này có độc tố ảnh hưởng đến thần kinh cực mạnh, có thể gây chết người sau 30 phút nếu không được cấp cứu kịp thời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Thi (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN