Cuộc sống 3 sao Việt du học ở Mỹ

Sự kiện: Chuyện của sao

Anna Trương học sản xuất âm nhạc ở Boston, Á hậu Hoàng My học đạo diễn ở New York Academy và Tóc Tiên theo học ở California.

Anna Trương học sản xuất âm nhạc ở Boston

Đầu tháng 1 vừa qua, nữ ca sỹ trẻ Anna Trương, con gái nhạc sỹ Anh Quân đã lên đường sang Mỹ du học. Trước đó,cô đã hộp hồ sơ vào rất nhiều trường đại học ở Đức và đã chuẩn bị sang Đức học. Nhưng cuối cùng Anna đã trúng tuyển vào Đại học Berklee College of Music danh tiếng ở Boston sau một kỳ thi tuyển được tổ chức tại Hồng Kông.

Cuộc sống 3 sao Việt du học ở Mỹ - 1

Anna Trương đã chính thức bước chân vào ngôi trường âm nhạc danh tiếng

Tôi quyết định sang Mỹ vì đây là cơ hội lớn, là ước mơ của tôi. Với một người yêu nhạc, tôi nghĩ rằng mình rất may mắn khi được bước chân vào môi trường học tập này.” Giọng ca 19 tuổi từng chia sẻ về quyết định thay đổi kế hoạch của mình.

Mặc dù đã ra một Album riêng và nhiều MV cá nhân, Anna Trương chọn ngành sản xuất âm nhạc tại Berklee bởi về lâu dài cô thấy mình sẽ phù hợp với công việc đứng sau sân khấu và làm người sản xuất. “Tôi muốn gắn bó lâu bền, hiệu quả với nghề bằng một công việc am hiểu âm nhạc sâu hơn”. 

Cuộc sống 3 sao Việt du học ở Mỹ - 2

Anna Trương chụp hình cùng bạn học

Berkle là ngôi trường danh tiếng nơi rất nhiều nghệ sỹ như John Mayer, Diana, Lalah Hathaway, Psy, Park Bom (nhóm 2NE1)... từng theo học. Anna Trương ở ký túc trường âm nhạc Berklee cùng 2 cô bạn nước ngoài. Trên trang cá nhân, Anna khoe góc tủ đồ xinh xắn trong ký túc. Từng bộ quần áo, giầy dép và đồ đạc cá nhân đều được cô sắp xếp ngăn nắp.

Cuộc sống 3 sao Việt du học ở Mỹ - 3

Góc phố Boston nhìn từ phòng ký túc xá của Anna Trương

Ngôi trường hiện đại có rất nhiều phòng tập nhạc, hòa nhạc, phòng thu. Ngôi trường cũng tổ chức nhiều event để các nghệ sĩ đến biểu diễn. Anna chia sẻ mình học các môn xướng âm, ghi âm, học hát một thầy một trò, lý thuyết âm nhạc và một vài môn phụ khác. Hàng ngày, cô học từ 3-4 lớp. 

Một ngày bình thường của Anna thường bắt đầu với bữa ăn sáng cùng các bạn. Trường Berklee có nhà ăn rộng rãi nên cô và mọi người vẫn tụ tập ở đây. Vào dịp Tết, Anna đã trang trí thêm cho góc giường ngủ để tạo không gian riêng ấm áp cho mình. Những ngày trời có bão tuyết và được nghỉ học, cô thường đi picnic vui vẻ cùng bạn bè.

Anna Trương mới xa nhà 2 tháng và thường xuyên liên lạc về gia đình.

Cuộc sống 3 sao Việt du học ở Mỹ - 4

Anna Trương đi chơi cùng bạn bè

Hoàng My học điện ảnh ở New York

Đầu năm 2013, Á hậu Hoàng My lần đầu tiên đặt chân sang Mỹ để tu nghiệp trong một khóa học chỉ dài sáu tháng về diễn xuất. Sau đó, cô đăng ký học thêm một năm nữa.

Cuối năm, Hoàng My trở về Việt Nam và người ta thấy một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Cô cắt phăng mái tóc dài và để tóc tém cá tính. Lúc này, mọi người cũng thấy Hoàng My không còn thân thiết với Phillip Nguyễn (em dâu Hà Tăng), người vốn trước đó được công chúng cho là mối tình của cô. Với việc không đi cùng người tình tin đồn, Hoàng My đã khẳng định mình không phải là một chân dài được an bài sẽ làm con dâu nhà gia thế.

Cuộc sống 3 sao Việt du học ở Mỹ - 5

Hoàng My nhận học bổng bán phần, chính thức bước chân vào Học viện điện ảnh New York danh giá

Giữa tháng 2/2014, Hoàng My đã trở lại Los Angeles (Mỹ) để nhập học BFA in Filmmaking (Cử nhân nghệ thuật chuyên ngành điện ảnh). Chương trình đại học sẽ kéo dài 3 năm với 3 học kỳ/năm. Hoàng My nhận được học bổng 50% của New York Film Academy (Học viện điện ảnh New York, chi nhánh tại Los Angeles) với tổng giá trị học bổng lên tới 63000 USD (tương đương 1,323 tỉ đồng).

Cuộc sống 3 sao Việt du học ở Mỹ - 6

Hoàng My theo học đạo diễn Điện ảnh

New York Academy là học viện thực sự danh giá nơi có rất nhiều đạo diễn thành danh trên thế giới từng theo học. Nổi tiếng ở khu vực châu Á là đạo diễn Apichatpong, người từng giành giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes 2011 với bộ phim Uncle Boonmee Can Recall His Past Lives (Chú Boonmee Nhớ Được Tiền Kiếp).

Với học bổng và cơ hội học tập bài bản trước mắt, Hoàng My hứa hẹn sẽ là một tiềm năng hứa hẹn của ảnh Việt trong tương lai.

Cuộc sống 3 sao Việt du học ở Mỹ - 7

Hoàng My đã sang Mỹ từ 2013, giờ là lúc cô thực sự học tập bài bản

Hoàng My chia sẻ : “Trải nghiệm trong vai trò một đạo diễn, tôi có cái nhìn khác hẳn về diễn xuất. Tôi cho rằng đạo diễn là một công việc nặng, nhiều áp lực, cần rất nhiều kiên nhẫn. Ngoài sự sáng tạo và kỹ năng chuyên môn, đạo diễn cũng cần có kỹ năng giao tiếp để truyền tải tốt điều mình muốn với diễn viên và đoàn phim. Với tôi, cảm giác được sáng tạo và nhìn ngắm thế giới trong bộ phim mình tạo ra là một điều xứng đáng cho những khó khăn một đạo diễn phải đối diện”.

Hiện tại, Hoàng My học làm phim và quay phim tại Universal Studio. Hoàng My cho biết, “Sống trong cái nôi của điện ảnh luôn mang đến cho tôi sự hào hứng và những ý tưởng mới”.

Cuộc sống 3 sao Việt du học ở Mỹ - 8

Hoàng My chụp ảnh cùng bạn học

Tóc Tiên học ở California

Năm 2009, khi đang là một ca sỹ và người mẫu teen rất được chú ý ở Việt Nam, Tóc Tiên bất ngờ sang Mỹ theo đuổi ngành Y tại California. Từ bỏ nghiệp diễn mà cô coi như một sở thích, Tóc Tiên quyết định học ngành mình xác định gắn bó lâu dài.

Sang Mỹ, Tóc Tiên theo học ngành sinh học tại trường Cao đẳng cộng đồng Pasadena City College ở Los Angeles, California. Sau khi tốt nghiệp ở đây, Tiên sẽ thi chuyển tiếp vào một trường Đại học chuyên ngành Y khoa.

Cuộc sống 3 sao Việt du học ở Mỹ - 9

Tóc Tiên khi mới sang Mỹ

Ở Mỹ, trước khi thi vào Y khoa, phải có được bằng Bachelor of Science mới hội đủ điều kiện thi vào ngành Y, nên quãng thời gian du học của Tóc Tiên sẽ không dưới 7 năm. Và hiện tại, Tóc Tiên đã đi được 5 năm trên chặng đường đó.

“Thời gian đầu mới sang, quả thật rất khó khăn,” nữ ca sỹ từng chia sẻ: “Bởi cuộc sống ở Mỹ không hề là một giấc mơ. Chỉ ai có đủ bản lĩnh với vượt qua chính mình và tồn tại.” Khi đó, “cảm giác nhớ sân khấu Việt Nam là một điều đương nhiên.”

Tuy ít hoạt động bên Việt Nam nhưng Tóc Tiên vẫn hoạt động đều đặn trên các sân khấu hải ngoại. Khi trở về Việt Nam, cô vẫn được mọi người đón nhận, vẫn có khán giả nhắc đến với những bài hát hay hình tượng khi xưa. 

Cuộc sống 3 sao Việt du học ở Mỹ - 10

Cuộc sống 3 sao Việt du học ở Mỹ - 11

Tóc Tiên sành điệu hiện tại

Ở nước ngoài, nhiều bạn sinh viên ở Việt Nam đều nhận ra và làm quen với Tóc Tiên. Những lúc rảnh rỗi, Tiên có thể cùng bạn bè tụ họp, đi mua sắm, du lịch...

Bên cạnh việc chính là học tập, Tóc Tiên cũng thường xuyên đi hát biểu diễn. Thời gian đầu, cô nhận ít show, thường chỉ vào thứ Bảy và Chủ Nhật để không ảnh hưởng đến việc học.

Mỗi ngày Tóc Tiên tự lái xe đi học, cuối tuần cô lên máy bay đi diễn. Những chuyến bay dài không chỉ sang các tiểu bang khác của Mỹ, mà còn sang tận Canada hoặc Úc. Tóc Tiên dần dần không còn phụ thuộc vào mẹ, mà đã biết tự sắp xếp công việc của mình.

Cuộc sống 3 sao Việt du học ở Mỹ - 12

Mới đây, Tóc Tiên đi xem trực tiếp show Miley Cyrus và chia sẻ ảnh

Dần dần, Tiên cũng trở nên bản lĩnh hơn khi đối mặt với những scandal trên đất Mỹ. Những tin đồn về chuyện Tiên cặp kè với đại gia.

Sau năm nay, Tóc Tiên hiện nay đã thực sự trải nghiệm và hoàn toàn lột xác từ cô  bé bồng bềnh tóc mây trở thành một fashionista tóc ngắn với gu ăn mặc cực "chất". Giờ đây, Tóc Tiên có cuộc sống phóng khoáng cân bằng giữa học hành, đi hát và đi chơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN